Cặp bài trùng chuyên "đột vòm" nhà dân ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với TAND huyện mở phiên tòa lưu động tại xã Phú Gia để xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

* Từ đầu tháng 4/2017 đến ngày 21/6/2017, Phan Văn Hoà cùng Nguyễn Đắc Điệp (đều SN 1993, trú tại xóm 7, xã Hương Thủy) đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản các loại của các gia đình: bà Trần Thị Lục, Nguyễn Thị Kiều, Hồ Thị Hường, đều trú tại xóm 7, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, gây thiệt hại hơn 13,5 triệu đồng.

cap bai trung chuyen dot vom nha dan o huong khe

Phan Văn Hoà cùng Nguyễn Đắc Điệp tại phiên tòa

Trong đó, Phan Văn Hòa 2 lần khởi xướng và 1 lần cảnh giới, thu lợi bất chính hơn 4,3 triệu đồng. Nguyễn Đắc Điệp 1 lần khởi xướng, 2 lần cảnh giới thu lợi bất chính số tiền gần 9,2 triệu đồng; ngoài ra còn 2 lần lấy trộm 7 khúc gỗ keo bán được 500 ngàn đồng, 1 lấy trộm 1 điện thoại đem đến hiệu cầm đồ được 200 ngàn đồng, tổng giá trị thiệt hại là 14.210.000đ.

TAND huyện Hương Khê phạt Phan Văn Hòa 15 tháng tù giam và Nguyễn Đắc Điệp 12 tháng tù giam.

* Vào khoảng 1h20" ngày 12/7/2017, Võ Quốc Tuấn (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) đi bộ từ quán Internet Hải Việt (ở tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê) đến chợ Sơn (tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) đột nhập vào ki-ốt bán quần áo số 44 của chị Nguyễn Thị Hà (trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) chuyên kinh doanh đồ quần áo ở chợ Sơn, lấy trộm 22 chiếc quần áo các loại, trị giá hơn 2 triệu đồng.

cap bai trung chuyen dot vom nha dan o huong khe

Võ Quốc Tuấn lúc trên xe thùng về trụ sở Công an huyện Hương Khê

Tuấn khai nhận, do bản thân nghiện game nên đột nhập vào ki-ốt của chị Hà lấy trộm áo quần bán lấy tiền để tham gia trò chơi. Được biết, Tuấn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND huyện Hương Khê phạt Võ Quốc Tuấn 15 tháng tù giam.

* Cũng theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 11h45’ ngày 18/7/2017, Nguyễn Viết Huy (SN 1983, trú tại xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch) điều khiển xe máy mang BKS 38B1-132.70 đi mua ma túy của một đối tượng (không rõ tên tuổi) ở thị trấn Hương Khê về sử dụng, khi đến cạnh số nhà 1, đường Phan Đình Phùng (đoạn giáp ranh tổ dân phố 17, thị trấn Hương Khê) thì bị Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang đang cất dấu 2 gói ma túy trên người có trọng lượng 0,213gam.

cap bai trung chuyen dot vom nha dan o huong khe

Nguyễn Viết Huy lúc bị bắt tạm giam

Tại phiên tòa, Huy thừa nhận hành vi phạm phạm tội của mình và là đối tượng nghiện ma túy từ lâu. TAND huyện Hương Khê phạt Huy 2 năm tù giam.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham dự, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn dân cư.

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!