Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

(Baohatinh.vn) - Trong khi chăn nuôi nông hộ đang bị thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi thì các trang trại ở Hà Tĩnh vẫn thu lãi đều nhờ thực hiện tốt công tác phòng dịch và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trang trại chăn nuôi lợn ở Hà Tĩnh vẫn thu lãi đều.

Chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học gắn với phòng dịch được xem là “chìa khóa” để các trang trại “nói không” với dịch bệnh. Với phương châm này, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đã vận hành trơn tru quy trình chăn nuôi khép kín.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Tới thăm Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh vào ngày 14/5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác phòng dịch của doanh nghiệp. (Ảnh: Thanh Hoài).

Ông Mai Khắc Mại – Giám đốc CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh cho hay: “Giữa thời điểm dịch bệnh bủa vây, doanh nghiệp càng siết chặt công tác phòng dịch. Anh em công nhân đều ở tại nơi làm việc, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Mỗi tháng, chúng tôi chi từ 700 – 800 triệu đồng cho công tác khử trùng, nâng số tiền phòng dịch lên từ 2,3 – 2,5 tỷ đồng/tháng. Nhờ đó, 2.500 con lợn nái và hàng chục ngàn con lợn thương phẩm của 20 trang trại chăn nuôi vệ tinh tại các huyện Đức Thọ, Can Lộc và Hương Sơn đều phát triển tốt. Hàng tháng, doanh nghiệp vẫn xuất chuồng đều đặn, doanh thu đạt 25 tỷ đồng/tháng. Mục tiêu mà công ty đặt ra trong năm 2021 là đạt doanh thu 235 tỷ đồng, lợi nhuận trên 35 tỷ đồng”.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

HTX Minh Lộc (Cẩm Xuyên) hiện có trên 400 con nái và trên 1.000 lợn thịt.

Hợp tác xã (HTX) Minh Lộc (xã Cẩm Minh – Cẩm Xuyên) vừa xuất bán trên 200 con lợn thịt với mức giá 69.000 đồng/kg và 270 con lợn giống, giá 2,6 triệu đồng/con. Với lứa lợn này, trừ chi phí, HTX thu lãi trên 500 triệu đồng. Khoảng 2 tuần nữa, HTX sẽ xuất bán lượng lớn lợn thịt và lợn giống tiếp theo cho thương lái và hộ nuôi tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Ông Trương Xuân Bính – Giám đốc HTX Minh Lộc thông tin: “Trang trại hiện có trên 400 con nái và trên 1.000 lợn thịt. Mỗi tháng, HTX chi 200 triệu đồng để mua vắc-xin phòng bệnh và các loại hóa chất xử lý môi trường. Ngoài đảm bảo cho khuôn viên trong và ngoài chuồng nuôi luôn sạch sẽ, thoáng mát, chúng tôi còn kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào trang trại, tăng cường khử trùng khi xe vận chuyển thức ăn tới”.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Mỗi tháng, HTX Minh Lộc chi 200 triệu đồng để mua vắc-xin phòng bệnh và các loại hóa chất xử lý môi trường.

Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học mà trang trại của HTX Minh Lộc đã luôn “nói không” với dịch bệnh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, doanh thu từ chăn nuôi lợn của HTX đạt 10 tỷ đồng và đơn vị đang hướng tới mục tiêu 24 tỷ đồng trong năm 2021.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Các trang trại chăn nuôi lợn ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch.

Theo ghi nhận, không chỉ doanh nghiệp, HTX mà những hộ chăn nuôi nông hộ quy mô lớn và vừa cũng đã thành công khi phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Bắt đầu chăn nuôi lợn quy mô lớn từ 2014 đến nay, chưa bao giờ dịch bệnh có thể “làm khó” trang trại của gia đình anh Nguyễn Thái Huy (thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, Đức Thọ).

Anh Huy thông tin: “Phòng dịch là một trong những yếu tố cốt lõi để đảm bảo an toàn chăn nuôi. Mỗi tháng, chúng tôi chi 400 triệu đồng cho các sát trùng, vắc-xin, thuốc thú y… Làm tốt công tác phòng dịch nên chúng tôi tự tin hơn trong quá trình nuôi. Hiện nay, với quy mô 650 con nái, mỗi tháng chúng tôi xuất chuồng 600 con lợn thịt và 600 con lợn giống, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng trong năm 2021”.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Nhiều hộ nuôi lợn trong xã bị dịch tả lợn Châu Phi, song đàn lợn 32 nái và 160 lợn thịt của ông Nguyễn Trung Chính (huyện Kỳ Anh) vẫn luôn an toàn.

Thời điểm này, gia đình ông Nguyễn Trung Chính (thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) chuẩn bị xuất chuồng 40 con lợn thịt với tổng trọng lượng 3,7 tấn.

Ông Chính nhẩm tính: “Hiện nay, nhiều hộ nuôi lợn trong xã bị dịch tả lợn châu Phi, song đàn lợn 32 nái và 160 lợn thịt của gia đình tôi vẫn an toàn. Tuy giá thức ăn và chi phí phòng dịch hiện tăng khá cao, song với mức giá 65.000 đồng/kg vẫn đảm bảo có lãi khá cao. Hiện nay, mỗi con lợn xuất bán chúng tôi lời 1,5 triệu đồng”.

Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhiều trang trại lợn ở Hà Tĩnh thu lãi đều

Tổng đàn lợn của Hà Tĩnh hiện là 396.000 con, trong đó chăn nuôi quy mô trang trại chiếm 52% tổng đàn.

Được biết, tổng đàn lợn hiện nay của Hà Tĩnh là 396.000 con (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó chăn nuôi quy mô trang trại chiếm 52% tổng đàn.

Ông Nguyễn Khắc Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh thông tin: “Những tháng đầu năm, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi quy mô nông hộ. Ngược lại, đối với doanh nghiệp, HTX, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và vừa vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, thu lãi đều nhờ làm tốt công tác phòng dịch và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, các trang trại chăn nuôi cần tiếp tục siết chặt công tác phòng dịch để tránh thiệt hại trong quá trình nuôi. Chúng tôi cũng khuyến cáo chăn nuôi nông hộ chưa nên tái đàn. Theo đó, người chăn nuôi cần chờ hết dịch, đủ điều kiện mới tái đàn trở lại để tránh rủi ro".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!