Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh, nguy cơ lây nhiễm diện rộng đang ở mức cao. Trước tình hình này, ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương tập trung mọi biện pháp, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan.

Trong gần 1 tháng qua, huyện Cẩm Xuyên liên tục xuất hiện thêm các ổ DTLCP mới. Đến thời điểm hiện tại, dịch đã lan rộng thêm 10 xã, thị trấn: Nam Phúc Thăng, Cẩm Thành, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Thạch, Cẩm Hà, Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh, Cẩm Thịnh, Cẩm Dương và Cẩm Hưng.

Toàn huyện Cẩm Xuyên đã buộc phải tiêu hủy 183 con lợn với trọng lượng 7.604,1 kg ở 21 hộ.

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Công tác phun tiêu độc khử trùng được huyện Cẩm Xuyên thực hiện thường xuyên tại các địa phương xuất hiện dịch.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Danh cho biết: “Công tác phòng chống dịch của huyện đang đối mặt với nhiều khó khăn như: mầm bệnh bị phát tán ra nhiều nơi sau mưa lũ, thời tiết lại bước vào mùa ẩm ướt. Mật độ chăn nuôi dày, chuồng trại của người dân sát nhau khiến việc hạn chế lây nhiễm rất khó.

Điều này sẽ khiến dịch bệnh tiếp tục bùng phát trên quy mô rộng hơn, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi toàn huyện”.

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Các trang trại ở xã Cẩm Lạc tăng cường phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn cho đàn lợn quy mô lớn.

Trước tình hình dịch bệnh khó lường, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các xã, thị trấn, phòng, ban, ngành cấp huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo kịch bản đã xây dựng. Trong đó, quan tâm các nội dung trọng tâm như: tập trung khống chế, bao vây các ổ dịch hiện có, hạn chế tối đa việc lây lan diện rộng; thành lập 18 tổ công tác trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại thôn, xóm, hộ gia đình.

Đồng thời, hướng dẫn người dân đầy đủ các biện pháp nuôi an toàn sinh học, chủ động xuất bán sớm số lợn đến tuổi xuất chuồng để tránh thiệt hại; đảm bảo tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh đúng quy trình…

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Hoá chất được cấp về liên tục cho các địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Khi trên địa bàn xuất hiện các ổ dịch mới, hệ thống chính trị và người dân huyện Hương Sơn đã chủ động tăng cường công tác phòng chống, hạn chế dịch lây lan.

Ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết: "Ngay sau khi xác định có ổ dịch tại 2 xã Sơn Trường, Tân Mỹ Hà, huyện đã họp và kiện toàn ban chỉ đạo chống dịch tại xã, tiến hành vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột; kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trong vùng dịch và khu vực liên quan.

Đồng thời, giao trực tiếp đoàn công tác thường xuyên kiểm tra tại các thôn, xóm để kịp thời nắm được thông tin. Hiện nay, 2 ổ dịch mới đang trong tình trạng ổn định, chưa ghi nhận lây lan ra các hộ chăn nuôi khác”.

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh đã có 423 con lợn mắc bệnh, ốm chết, phải tiêu hủy với trọng lượng 22.662kg.

Tại Hà Tĩnh, tính từ tháng 9/2020 đến nay, DTLCP đã tái phát trên địa bàn 26 xã thuộc 7 huyện huyện, thị, thành phố với 423 con lợn mắc bệnh, ốm chết, phải tiêu hủy với trọng lượng 22.662kg.

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh Trần Hùng, DTLCP đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường và có chiều hướng lây lan rộng hơn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là có nguy cơ cao xâm nhiễm vào hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn.

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

DTLCP đang có nguy cơ xâm nhiễm vào hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô lớn

Trong khi đó, công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn do mầm bệnh bị phát tán nhiều nơi sau lũ, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm. Nhiều địa phương thực hiện tái đàn nhanh và đang có tổng đàn khá lớn, mật độ chăn nuôi dày.

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn không đảm bảo đủ các điều kiện an toàn sinh học, chưa chấp hành đầy đủ công tác phòng dịch…

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra công tác phòng DTLCP trên địa bàn huyện Can Lộc.

“Trước thực tế đó, ngành chuyên môn đã yêu cầu các huyện thực hiện nghiêm các kịch bản chống dịch UBND tỉnh đã ban hành; tập trung đồng bộ mọi biện pháp, huy động lực lượng cao nhất, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm với những trường hợp chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Các địa phương thành lập đoàn giám sát để kiểm tra thường xuyên tại nông hộ, công tác giết mổ tại cơ sở, hậu kiểm tại chợ, quá trình vận chuyển lợn, đặc biệt là lợn giống đưa về nuôi trên địa bàn.

Không khuyến khích tái đàn trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là tại các hộ chăn nuôi không đảm bảo tốt các điều kiện an toàn sinh học. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trang trại lớn nhằm đảm bảo nguồn cung con giống để phát triển chăn nuôi và số lượng lợn thịt ra thị trường cuối năm” – ông Hùng cho biết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.