Chính phủ Lào nới lỏng thủ tục nhập cảnh

(Baohatinh.vn) - Chính phủ Lào vừa phát đi văn bản thông báo điều chỉnh các quy định xin cấp phép nhập cảnh vào nước này mà không cần phải thông qua Ủy ban chuyên trách quốc gia phòng chống COVID-19 như quy định trước đó.

Chính phủ Lào nới lỏng thủ tục nhập cảnh

Chính phủ Lào vừa điều chỉnh các quy định xin cấp phép nhập cảnh.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian gần đây, Lào đã kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm dịch COVID-19. Các ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm đi rõ rệt, vì vậy, Chính phủ Lào cho phép Bộ Ngoại giao có thể cấp thị thực (visa) ngay cho người có nhu cầu nhập cảnh và đã đăng ký mã vaccine cá nhân trên trang web laogreenpass.gov.la.

Các đối tượng có thể được cấp thị thực nhập cảnh Lào bao gồm: nhân viên ngoại giao, nhân viên làm việc tại các tổ chức quốc tế, nhóm doanh nhân, các nhà đầu tư và người nước ngoài là chuyên gia, chuyên viên, lao động, thương nhân, sinh viên, Lào kiều và gia đình công dân Lào.

Theo đó, người đã được cấp thị thực có thể nhập cảnh Lào, xét nghiệm RT-PCR tại chỗ và chờ không quá 48h tại khách sạn được chỉ định, sau đó có thể được về tự giám sát tại nhà hoặc nơi cư trú tiếp trong 7 ngày.

Ngoài ra, quy định mới cũng bãi bỏ việc thuê, đeo thiết bị theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh và thay thế bằng hệ thống mã QR cá nhân trên ứng dụng Lao KYC.

Chính phủ Lào cũng giao trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao nước này cập nhật lại thủ tục xin nhập cảnh và sớm ra văn bản chính thức trước khi làm cơ sở áp dụng trong thời gian tới.

Hiện nay, các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam đang làm ăn tại Lào mong chờ Bộ Ngoại giao Lào sớm có văn bản hướng dẫn thủ tục làm visa để có thể nhanh chóng nhập cảnh vào nước này.

Bộ Y tế Lào tiếp tục cảnh báo người dân về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, đồng thời cho biết, các bệnh viện được chỉ định của Thủ đô Vientiane và các tỉnh đã thành lập các đội y tế khẩn cấp và chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản xấu nhất về sự bùng phát của Omicron.

Về tình hình COVID-19 tại Lào, trong 24 giờ qua, nước này tiếp tục ghi nhận số nhiễm mới ở mức thấp, với 246 ca và 3 trường hợp tử vong. Tính đầu mùa dịch tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 143.486 ca mắc COVID-19, trong đó có 626 người tử vong.

Đến nay, Lào đã tiêm đủ mũi vaccine ngừa COVID-19 cho trên 50% dân số theo quy định tại khắp 15 tỉnh thành, chỉ còn lại 3 tỉnh là Xiengkhoang, Xaysomboun và Savannakhet, số người tiêm đủ mũi vaccine đang dưới 50% dân số.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!