Chính sách tín dụng ưu đãi kích thích đầu tư phát triển sản xuất

(Baohatinh.vn) - Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã được Hà Tĩnh triển khai cụ thể. Chính sách tín dụng ưu đãi đã có thêm động lực mới nhờ sự tập trung chỉ đạo, bố trí kinh phí của tỉnh và cách làm quyết liệt của các đơn vị, địa phương, tổ chức hội ủy thác.

Đồng bộ trong chỉ đạo, lãnh đạo

Công văn 210 của Tỉnh ủy và văn bản liên quan đã được quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa trong các hoạt động của ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH và cấp ủy, chính quyền các cấp. Theo đó, Đảng bộ Ngân hàng CSXH chi nhánh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết, ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, huyện chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW.

chinh sach tin dung uu dai kich thich dau tu phat trien san xuat

Nguồn vốn tín dụng sát cánh cùng khách hàng

Một trong những chỉ đạo quan trọng của tỉnh đã được hiện thực hóa trong thực tiễn đó là chủ tịch UBND cấp xã phải tham gia thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH cấp huyện (đến nay đạt tỷ lệ 100%); Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh tham gia ban giảm nghèo tỉnh; 13/13 giám đốc phòng giao dịch cấp huyện tham gia ban giảm nghèo cấp huyện.

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Kỳ Anh Phạm Anh Đức cho biết: Từ tháng 8/2015, 21 đồng chí chủ tịch UBND xã đã được bổ sung vào ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện. Với sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu chính quyền cơ sở, việc chỉ đạo phân bổ nguồn vốn về các thôn sát hơn, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đối với cả tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn và đến tận hộ vay.

Thực hiện Chỉ thị 40, UBND các cấp đã quan tâm trích nguồn ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH. Đến cuối năm 2016, nguồn vốn ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH là 60,5 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với năm 2014, tăng 32 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW.

Hiệu quả từ thực tiễn

Tại xã miền núi Kỳ Thượng (Kỳ Anh), với dư nợ trên 29 tỷ đồng và trên 900 hộ đang vay vốn, những năm gần đây, các chương trình ưu đãi phát huy hiệu quả, không có nợ quá hạn. Chủ tịch UBND xã Vũ Trung Tiến cho biết: “Kể từ khi xã thực hiện nghiêm túc, chất lượng các buổi giao ban tuần về nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, việc kiểm soát về bình xét đối tượng vay và việc sử dụng vốn sát sao hơn, đồng thời, những vướng mắc trong thu hồi vốn được báo cáo cụ thể nên xử lý kịp thời. Nhờ đó, hàng chục tỷ đồng vốn lãi suất ưu đãi đã phát huy hiệu quả”.

chinh sach tin dung uu dai kich thich dau tu phat trien san xuat

Chính sách tín dụng ưu đãi kích thích nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp

Còn Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Châu (Lộc Hà) Phan Thị Nga khẳng định: “Những việc lớn, nhỏ liên quan đến các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, tổ chức hội ủy thác đều báo cáo với lãnh đạo UBND xã và nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời”.

Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Phan Thị Lý ở xóm An Lộc (Thạch Châu) - một khách hàng đặc biệt vay vốn Ngân hàng CSXH từ 3 năm nay, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Châu kể: Chồng mất, một mình chị Lý nuôi 2 đứa con, tất cả chỉ nhìn vào mấy sào ruộng, muốn mở rộng sản xuất nhưng thiếu vốn. Hội chỉ đạo tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho chị vay 15 triệu đồng, đồng thời, tổ chức hội nhận ủy thác đứng ra cùng chị Lý đi mua bò giống, hướng dẫn sửa sang chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Năm ngoái, con bò cái sinh sản chú bê đầu tiên, chị Lý bán được 10 triệu đồng và đã trả dần ngân hàng 5 triệu đồng.

Tinh thần của Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương đi vào thực tiễn đã góp phần quan trọng giúp mỗi hộ nghèo và đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.