Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/7, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII khai mạc trọng thể tại TP Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, vừa triển khai các nhiệm vụ; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đặc biệt phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, dành kết quả trên các lĩnh vực, địa bàn.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng trưởng; thu ngân sách đảm bảo kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu tăng. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều khởi sắc.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh Covid -19.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nguồn lực xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai được huy động hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy vậy, chúng ta nhận thấy:

Một số chỉ tiêu kinh tế còn đạt thấp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 46% kế hoạch. Việc triển khai các dự án lớn nhìn chung còn chậm.

Đời sống, việc làm của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho sáu tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa 18 là kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nhóm vấn đề sau:

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Xem xét các tờ trình và quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Quy định mức thu học phí trên địa bàn; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

- Xem xét, cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền và một số nội dung quan trọng khác.

Phát huy cao trí tuệ, thẳng thắn tham gia các nội dung tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Khác với các kỳ họp giữa năm trước đây, kỳ họp lần này không tổ chức chất vấn do các đại biểu HĐND khoá mới vừa tiếp xúc cử tri, cơ bản các ý kiến của nhân dân đã được tiếp thu, giải trìn h. Những nội dung nhân dân và cử tri cần làm sáng tỏ, đề nghị phản ánh với HĐND và các ngành chức năng.

Kỳ họp lần này với nhiều nội dung, quyết định các vấn đề quan trọng, thời gian tổ chức chỉ trong 1 ngày. Kính đề nghị các đại biểu phát huy cao trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn tham gia các nội dung đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Trân trọng cảm ơn!

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

* Tiêu đề chính và các tiêu đề phụ do tòa soạn đặt.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast