Chợ để không, ra đường buôn bán!

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã có chợ với nguồn vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, đảm bảo các điều kiện kinh doanh, nhưng thời gian qua, nhiều người dân xã Gia Hanh (Can Lộc - Hà Tĩnh) vẫn “biến” lề đường 15A đoạn trước cổng chợ thành nơi buôn bán, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

cho de khong ra duong buon ban

Đình chợ Gia Hanh trống không...

Đáng nói hơn, khu vực này nằm trên đỉnh dốc, lại bị khuất tầm nhìn đối với các chủ phương tiện lưu thông theo QL 15A. Đây cũng là lý do, tại ngã tư này, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

Điều khiến nhiều người dân không đồng tình là địa phương đã được đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng chợ, đảm bảo các điều kiện kinh doanh, thế nhưng, nhiều hộ vẫn họp chợ ngoài đường.

cho de khong ra duong buon ban

... nhưng ngoài đường (khu vực trước cổng chợ) thì nhộn nhịp, lộn xộn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng này; đồng thời, cần tìm ra giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả chợ mới như: Thay đổi mô hình quản lý, thay đổi phiên họp chợ (hiện chợ đang họp cách nhật, mỗi tháng 11-12 phiên) để tạo điều kiện cho người dân mua bán.

Đọc thêm

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.
Bán "hàng Nhật bãi", liệu có cần quản lý?

Bán "hàng Nhật bãi", liệu có cần quản lý?

Được giới thiệu có nguồn gốc từ Nhật Bản, các sản phẩm hàng hóa đã cũ kỹ vẫn được nhiều người dân Hà Tĩnh mua và sử dụng. Vậy, việc kinh doanh loại hàng này liệu có hợp pháp?