Cho rừng thêm xanh (bài 1): Khi nông dân làm chủ rừng

(Baohatinh.vn) - Hàng chục ngàn hộ nông dân miền núi Hà Tĩnh đã trở thành chủ rừng kể từ khi thực hiện chủ trương giao đất lâm nghiệp và rừng của Đảng và Nhà nước. Bằng ý chí và lòng say mê lao động, các chủ rừng này đã tham gia tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhiều người trong số họ còn “biến” những cánh rừng nghèo kiệt, đồi trọc trở nên xanh tốt, cho thu nhập cao...

Người tôi gặp đầu tiên của chuyến lên rừng là cựu chiến binh Nguyễn Giang Nam (xóm Tân Cầu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh). Nghe nói đến rừng, hỏi chuyện làm rừng..., anh như quên hết mọi chuyện. Theo lời anh, năm 1982, sau khi xuất ngũ trở về quê hương với hai bàn tay trắng, anh mạnh dạn làm đơn xin UBND xã giao 13 ha đất hoang hóa để trồng rừng. Nhiều người lắc đầu nhìn anh ái ngại. Nhưng sau nhiều năm khai hoang, mở đất, năm 1994, gia đình anh đầu tư trồng hơn 12 ha rừng tràm; năm 1999, trồng thêm 200 cây dó trầm. Sau 34 năm miệt mài lao động, đến nay, diện tích rừng trồng của gia đình đã lên đến 19 ha, với nhiều loại cây như: dó trầm, sưa đỏ, tràm; chưa kể, mỗi năm, gia đình còn thả trên ngàn con gà đồi và trồng xen nhiều loại rau màu, cây ăn quả.

cho rung them xanh bai 1 khi nong dan lam chu rung

Hàng chục ngàn hộ nông dân miền núi Hà Tĩnh đã trở thành chủ rừng kể từ khi thực hiện chủ trương giao đất lâm nghiệp và rừng của Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Internet)

Anh Nam cho biết: “Sau nhiều năm gắn bó, rừng đã mang lại cho gia đình tôi thu nhập đáng kể. Tính từ năm 2003 đến nay, gia đình thu về trên 2,7 tỷ đồng, trong đó, năm nay nhiều nhất, dự kiến 1,457 tỷ đồng. Hiện gia đình còn hơn 1.500 cây dó trầm từ 13-15 tuổi, 4.500 cây dó trầm từ 4-5 năm tuổi, 3.400 cây từ 1-2 năm tuổi và hơn 13 ha rừng keo lá tràm đã đến kỳ khai thác. Gia đình có thể thu về trên 5 tỷ đồng trong vài năm tới. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động có thu nhập ổn định 200.000 đồng/người/ngày...”.

Đến xóm Phố Tây, xã Sơn Tây (Hương Sơn), chúng tôi được chứng kiến tính hiệu quả của chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua việc giao đất, giao rừng cho các hộ. Tại đây, 19 hộ dân ở Trôm Vo (Chi Lời) đã chung đất, chung vốn hợp tác sản xuất trên diện tích đất khai hoang 426,73 ha, kể từ năm 1990. Theo ông Trần Viết Hùng - Tổ trưởng tổ hợp tác, đến nay, tổ đã thu hoạch được 3 lứa keo làm nguyên liệu giấy trên diện tích 300 ha, số tiền thu được hơn 9 tỷ đồng/lứa. Còn lại 126,73 ha, tổ quyết định trồng cây bản địa và tái tạo cây rừng tự nhiên.

Năm 2015, sau khi thu hoạch keo trên diện tích 300 ha, tổ hợp tác này đã chuyển sang hình thức trồng thâm canh gỗ lớn; 180 ha cây công nghiệp bản địa như: cồng, lim, trắc, sưa... và các loại cây lấy gỗ lớn với vòng quay lâu năm; 40 ha cao su và 20 ha cây ăn quả có múi khác. “Từ chỗ vùng đất hoang vu, khô cằn, nhờ sự chăm sóc, bảo vệ của chúng tôi mà độ che phủ của rừng tại đây ước đạt trên 90%, với lượng sản phẩm 10.000 m3 gỗ các loại” - ông Hùng khoát tay vẽ giữa rừng xanh, giọng tâm đắc.

Ngoài thu nhập từ rừng trồng, từ năm 2012, các hộ này còn thống nhất góp vốn xây dựng 2 mô hình chăn nuôi lợn tập trung, với diện tích 6 ha, cho lãi ròng bình quân mỗi năm 1 tỷ đồng/mô hình. Chưa kể, tổ còn chăn nuôi lợn rừng, cá và các cây ăn quả khác, cho thu nhập thêm gần 1 tỷ đồng/năm. Mỗi năm, tổ còn tạo việc làm theo mùa vụ cho khoảng 70-80 người dân trong vùng với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Hiện toàn tỉnh đã có 26.896 hộ, cộng đồng dân cư trở thành chủ rừng với diện tích được giao 68.910 ha. Những ông chủ rừng này đang ngày đêm trăn trở, nghĩ suy để “ươm mầm xanh trái ngọt” trên từng cánh rừng, quả đồi nhằm ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập...

cho rung them xanh bai 1 khi nong dan lam chu rung

Khai thác rừng nguyên liệu ở xã Kỳ Trung (Kỳ Anh).

Khi đánh giá về kết quả này, ông Nguyễn Công Tố - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay: Cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được giao, cho thuê để quản lý, bảo vệ và phát triển đúng mục đích, thu hút được nhiều đối tượng, thành phần kinh tế tham gia. Các chủ rừng yên tâm đầu tư kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế rừng; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xã hội hóa lâm nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, môi trường sinh thái trên địa bàn.

Được biết, kể từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh trồng được gần 5.500 ha rừng tập trung và kế hoạch năm 2016, này là 6.312 ha, trong đó, rừng sản xuất 5.755 ha. Ngoài ra, thực hiện khoán bảo vệ rừng, bình quân mỗi năm, Hà Tĩnh thực hiện được 114.805 ha (năm 2016, gần 223.000 ha); khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng trên 2.500 ha (năm 2016 gần 1.100 ha). Kết quả trên đã đưa độ che phủ của rừng Hà Tĩnh năm 2015 đạt 52,34%, trong khi trung bình của cả nước là 40,84% - một chỉ số rất ấn tượng!

Theo ông Trần Ngọc Bình - Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, giao đất, giao rừng đến hộ gia đình, cá nhân đã tạo được tâm lý phấn khởi vì có được một tài sản và nguồn lực đầu tiên để các hộ tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tạo được tiền đề để có những chủ rừng đích thực..., từ đó, tác động tích cực đến phát triển lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình, sản xuất lâm sản hàng hóa và KT-XH ở vùng nông thôn miền núi..., góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng của Đảng, Nhà nước.

(Còn nữa)

Đọc thêm

VETC nói gì về chuyện thu phí 6.600 đồng/tháng?

VETC nói gì về chuyện thu phí 6.600 đồng/tháng?

Khoảng 2,6 triệu ví điện tử VETC thuộc diện chịu phí quản lý từ tháng 8/2026, kể cả tháng chủ xe không qua trạm. VETC nói khoản thu để bù chi phí vận hành nhưng chưa công bố tổng số tiền dự kiến thu cũng như chi phí bình quân trên mỗi tài khoản.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
VETC, ePass thu thêm phí quản lý tài khoản

VETC, ePass thu thêm phí quản lý tài khoản

Người dùng ví điện tử liên kết tài khoản giao thông của VETC, ePass phải trả phí quản lý từ 6.600 đồng mỗi tháng để duy trì hệ thống, kết nối ngân hàng và thanh toán 24/7.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!