(Baohatinh.vn) - Khi CSGT Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 đối tượng đã không chấp hành, dùng lời lẽ đe dọa, chửi bới và nhiều lần dùng dao doạ chém lực lượng chức năng.
Sáng 1/10, Toà án nhân dân TX Kỳ Anh tiến hành xét xử Nguyễn Quốc Nhật (SN 1985) và Trần Đình Vũ (SN 2000) cùng trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh về hành vi chống người thi hành công vụ.
Nguyễn Quốc Nhật (bên trái) và Trần Đình Vũ tại phiên xét xử.
Theo bản cáo trạng, vào khoảng 9h15 phút ngày 27/5/2021, trong khi đang tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại nút giao ngã ba Việt - Lào (TDP 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), tổ công tác số 1 của Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện Trần Đình Vũ chở Nguyễn Quốc Nhật trên xe máy di chuyển vào ngõ 136, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí đều không đội mũ bảo hiểm.
Phát hiện dấu hiệu vi phạm ATGT, tổ công tác yêu cầu Trần Đình Vũ dừng xe để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Nhật và Vũ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và còn có lời lẽ, hành vi chống đối người thi hành công vụ, thậm chí còn vung dao dọa và chém xuống yên xe, cầm dao chỉ về phía các đồng chí CSGT để đe dọa.
HĐXX tiến hành xét hỏi Trần Đình Vũ.
Sau đó, Trần Đình Vũ điều khiển xe máy chở Nguyễn Quốc Nhật rời khỏi hiện trường và đi khỏi địa phương. Đến ngày 6/7/2021 và ngày 20/7/2021, lần lượt Nguyễn Quốc Nhật và Trần Đình Vũ bị Công an TX Kỳ Anh tiến hành bắt giữ. Được biết, trước đó Nguyễn Quốc Nhật đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 2 đối tượng tổng mức án 42 tháng tù giam, trong đó, Nguyễn Quốc Nhật 30 tháng tù giam và Trần Đình Vũ 12 tháng tù giam.
Sáng 2/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Điệp, trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Trung (SN 1975, trú tại thôn Hải Lục, xã Xuân Hải) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm online tăng cao cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi xuất hiện. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi giao dịch để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Chương trình “Không một mình” do Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm tăng cường kỹ năng an toàn số cho học sinh trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
Từ ngày 15/12, nếu người dân không xuất trình được thông tin cư trú bằng giấy tờ có liên quan hoặc thông qua ứng dụng VNeID thì có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 1 triệu đồng.
Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.
Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.
Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Mai Linh (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong công tác phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn trường học.
Thay vì chỉ răn đe hay xử phạt, công an xã ở Hà Tĩnh đã triển khai mô hình giáo dục mới: đưa các thanh thiếu niên “chưa ngoan” tham gia lao động công ích vào cuối tuần tại nghĩa trang liệt sĩ và các điểm sinh hoạt cộng đồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu triển khai tốt chương trình truyền thông quốc gia với thông điệp: “Không săn bắt - không tiêu thụ - bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.
Tại cơ quan công an, người phụ nữ tại Đắk Lắk thừa nhận nghe người khác nói lại và lo lắng nên đã kể sự việc "sập nhà, hàng chục người chết", "chết hàng trăm người" tại xã Hòa Thịnh.
Với hoạt động truyền thông rộng rãi và tập trung ứng dụng chuyển đổi số, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh từng bước đưa pháp luật đến gần với người dân hơn.
Thông tin lan truyền về việc "hàng trăm người chết do lũ", "sập nhà trong lũ chết người" tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) được khẳng định là sai sự thật và công an sẽ vào cuộc xử lý người phao tin.
Tại buổi livestream giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính và tư vấn pháp luật, Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận, giải đáp 152 câu hỏi của người dân.
Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cập nhật, quán triệt Luật Bầu cử, Nghị quyết số 66 và các quy định pháp luật mới về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.
(Dân trí) - Kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa công bố đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và khu du lịch Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận ma túy, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp.
Công an Hà Tĩnh cho biết, đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chặt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Do sử dụng loại pin không đảm bảo chất lượng, sạc điện không đúng cách, thời gian qua, đã xảy ra một số vụ cháy nổ liên quan đến pin lithium-ion – loại pin được sử dụng chủ yếu trong các dòng xe điện hiện nay.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 1 cá thể trăn đất do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.