Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ứng phó với mùa nắng hạn năm nay, nhiều hộ trồng chè ở xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư hệ thống béc tưới, lấy nước từ giếng đào hoặc giếng khoan, chủ động chống hạn cho cây trồng.

Video: Chè nguyên liệu ở Kỳ Trung được tưới mát trong những ngày nắng nóng

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Sau nhiều năm trồng chè gặp nhiều rủi ro, thu nhập bấp bênh và luôn lo chè chết hàng loạt do nắng hạn, năm nay, khi trồng mới 10 sào chè thay thế diện tích chè sau 32 năm, gia đình ông Nguyễn Trọng Thảo ở thôn Đất Đỏ (xã Kỳ Trung) đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới khép kín với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. (Trong ảnh: Hồ cấp nước tưới mới được gia đình ông Thảo đầu tư san múc với kinh phí hơn 18 triệu đồng).

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Tại điểm cao nhất ở vùng sản xuất, gia đình ông Thảo xây dựng bể chứa nước trung chuyển. Từ đây, một máy bơm công suất lớn đặt dưới đáy bể sẽ bơm đẩy nước theo hệ thống ống dẫn đến béc tưới tại các khu vực.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Mặc dù chi phí cao hơn nhưng với cách vận hành hệ thống này, nước tưới mạnh và đều hơn, ông Thảo không còn phải lo tưới luân phiên các vùng như trước.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Thảo chia sẻ: "Những ngày qua, nắng nóng khá gay gắt, nhờ có hệ thống tưới này, số chè mới trồng được khoảng 3 tháng vẫn phát triển rất tốt, hầu như không ảnh hưởng gì. (Trong ảnh: Ông Thảo đang kiểm tra hệ thống béc tưới).

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Không có điều kiện về mặt bằng để đào hồ chứa như gia đình ông Thảo, ông Hoàng Đình Dương (thôn Đất Đỏ) đã đầu tư khoan giếng lấy nước với kinh phí 16 triệu đồng. (Trong ảnh: Ông Dương kiểm tra đường ống trước khi vận hành hệ thống).

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Quá trình lắp đặt hệ thống tưới, ông Dương được cán bộ kỹ thuật của Xí nghiệp Chè 12-9 trực tiếp hướng dẫn lựa chọn nguyên vật liệu và kỹ thuật lắp đặt để đảm bảo yêu cầu về chế độ tưới cũng như độ bền của hệ thống tưới.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Nguồn nước dồi dào, công suất máy bơm lớn, hệ thống béc tưới được cải tiến và lắp đặt đúng kỹ thuật nên hiệu suất tưới đạt cao

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Chỉ cần đóng điện khoảng 30 phút là toàn bộ diện tích 4 sào chè thương phẩm và 4 sào chè mới trồng của ông Dương được tưới no nước.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Những cây chè 3 - 4 tháng tuổi tươi xanh và khỏe khoắn dưới trời nắng gắt nhờ được chăm sóc tốt và tưới nước đầy đủ

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Trước tình hình nắng hạn, dù rất khó khăn nhưng gia đình chị Trần Thị Vinh ở thôn Đất Đỏ cũng đầu tư 13 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới và xin sử dụng chung nguồn nước hồ của hàng xóm để tưới cho 4 sào chè mới trồng. (Trong ảnh: Chị Vinh đang tập trung xới đất để tưới nước chống hạn cho chè).

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Năm 2021, toàn thôn Đất Đỏ trồng mới hơn 3ha chè. Đến nay, toàn bộ diện tích này đều đã được người dân lắp hệ thống tưới. Nhờ triển khai lắp đặt sớm nên bà con hoàn toàn chủ động tưới cho chè khi mùa nắng nóng đến.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Chung cảnh nắng hạn với các hộ trồng chè ở thôn Đất Đỏ, năm nay, nhiều hộ trồng chè ở thôn Trung Sơn (Kỳ Trung) cũng đầu tư hệ thống béc tưới cho chè.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Vườn chè của gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Trung Sơn (Kỳ Trung) được trồng vào năm 2018. Mùa nắng hạn năm 2020, do không có nước tưới nên đã có trên 40% bị ảnh hưởng, trong đó một số cây bị chết cháy. Năm nay, gia đình anh Thành đã đầu tư khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Trong những ngày nắng nóng này, toàn bộ diện tích chè của gia đình anh đã được tưới đầy đủ, không lo thiệt hại.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Những cây chè trồng dặm vào số cây bị chết cháy năm ngoái cũng đã phát triển tốt nhờ được tưới nước thường xuyên.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Việc đầu tư hệ thống tưới cho người trồng chè đòi hỏi kinh phí đầu tư khá lớn.

Chống hạn sớm cho vựa chè phía Nam Hà Tĩnh

Vì vậy, bà con mong muốn các cấp quan tâm, có chính sách hỗ trợ kịp thời một phần kinh phí để có điều kiện đầu tư lắp đặt hệ thống tưới cho chè, hạn chế thấp nhất thiệt hại mỗi khi nắng hạn.

Đến thời điểm này, trong tổng số hơn 150 ha ha chè nguyên liệu, xã Kỳ Trung có 60% diện tích đã được đầu tư hệ thống tưới. Kinh phí đầu tư để đào hồ, khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới là rất lớn so với điều kiện kinh tế còn khó khăn của người dân vùng thượng. Vì vậy, nếu không có chính sách hỗ trợ của huyện và tỉnh thì rất khó để bao phủ hệ thống tưới cho toàn bộ diện tích chè. Ngay cả với những hộ đã đầu tư lắp đặt cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do phần lớn vốn đều đang phải vay.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Trung Nguyễn Văn Dương

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!