Chủ tịch xã, phường ký thẩm quyền cấp sổ đỏ - lợi nhiều bề

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu từ 1/7, việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu sẽ được thực hiện tại cấp xã. Những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh, quy định mới này được thực hiện kịp thời khiến người dân vô cùng phấn khởi, vui mừng.

Theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, từ 1/7, việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu sẽ được thực hiện tại cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp xã chính thức được thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cộng đồng dân cư trong các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

bqbht_br_dsc-d7574.jpg
Những ngày đầu, các nội dung liên quan thủ tục đất đai, cấp sổ đỏ được thực hiện thông suốt.

Ngay trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Hà Tĩnh, nội dung này được triển khai đồng bộ đã tạo thuận lợi cho bà con rất nhiều.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí để làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, bà Nguyễn Thị Lan - người dân trên địa bàn vô cùng vui mừng khi được cán bộ tại trung tâm hướng dẫn các quy trình, thủ tục và được biết thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu là của UBND phường.

bqbht_br_ads.jpg
Bà Lan (bên trái) - người dân phường Sông Trí vui mừng khi được cán bộ hướng dẫn quy trình cấp sổ đỏ lần đầu.

Bà Lan chia sẻ: “Trước đây khi làm thủ tục liên quan đến đất đai, sổ đỏ tôi rất ngại, vì rất nhiều giấy tờ, hồ sơ cần thực hiện và thời gian chờ đợi rất lâu.

Khi đến trung tâm, được cán bộ hướng dẫn quy trình rất tận tình, lại được nghe giải thích về việc từ nay việc cấp sổ đỏ sẽ do chủ tịch UBND xã ký, tôi rất yên tâm và vui mừng”.

bqbht_br_dsc-d7597.jpg
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí nỗ lực vừa làm vừa tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu, thực hiện.

Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: “Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu theo quy định mới là không quá 17 ngày làm việc (trước đây là 20 ngày) và thời gian để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính là không quá 3 ngày làm việc.

Đặc biệt, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai không được yêu cầu người sử dụng đất phải thực hiện chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai sau khi sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mà thực hiện đồng thời khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính hoặc trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng đất. UBND cấp xã khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai không phải thực hiện riêng việc xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp, đất sử dụng ổn định.”

Cũng theo ông Quang, để quy định được triển khai hiệu quả trên địa bàn, quá trình vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, mỗi cán bộ, công chức đều xác định rõ trách nhiệm và nỗ lực vừa làm vừa tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu, thực hiện. Bên cạnh đó, các quy trình về xác minh nguồn gốc, pháp lý đất, quá trình sử dụng, hiện trạng đất đai và tài sản trên đất... sẽ được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

z6763067849305-586f638b2a946175865acc1bc17e34f9.jpg
Người dân xã Kỳ Khang mong có thêm nhiều thủ tục hành chính được thực hiện ở cấp xã để người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí.

Cũng như vậy, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kỳ Khang, các thủ tục liên quan đến cấp sổ đỏ và thủ tục đất đai được người dân yêu cầu giải quyết khá đông đúc. Để người dân hiểu rõ các quy định, đội ngũ cán bộ, công chức tại đây đều kiên trì giải thích, hướng dẫn từng thủ tục cụ thể.

Ông Đặng Đình Nam bày tỏ: “Trước đây khi làm sổ đỏ, tôi phải lên Trung tâm Hành chính công huyện và thời gian chờ cũng lâu hơn, thì nay việc này đã được giải quyết ở ngay cấp xã, thời gian thủ tục được rút ngắn. Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước khi đưa chính quyền về gần dân, phục vụ Nhân dân đang được thực hiện rất đúng đắn, phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng, có thêm nhiều thủ tục hành chính được thực hiện ở cấp xã để người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong thực hiện các thủ tục”.

Sự kỳ vọng, mong mỏi đó của người dân cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ và trên hết, trước hết là chủ tịch UBND xã - người được giao thẩm quyền ký cấp sổ đỏ phải vững chuyên môn, liêm chính, làm đúng luật và công tâm.

bqbht_br_hs-3a.jpg
Chuyển thẩm quyền cấp sổ đỏ từ UBND cấp huyện trước đây sang chủ tịch UBND cấp xã, phường đang là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền phục vụ.

Bà Đặng Thúy Anh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết: “Đất đai là lĩnh vực khá nhạy cảm, dễ xảy ra sai sót. Khi đưa thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu về xã thay vì các cấp khác là trách nhiệm lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tham mưu phải chuyên môn cao, trung thực và bản thân là Chủ tịch UBND xã - người ký vào sổ đỏ cũng phải am hiểu về Luật Đất đai, có đạo đức công vụ tốt.

Nhận nhiệm vụ này, bản thân tôi đang nỗ lực nghiên cứu tài liệu, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ một cách toàn diện. Chúng tôi cũng đề xuất Sở Nông nghiệp & Môi trường sớm tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; hỗ trợ tốt cho chính quyền cấp xã khi phát sinh các tình huống khó, bất thường; Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp tốt với chính quyền cấp xã trong các khâu theo thẩm quyền".

Việc chuyển thẩm quyền cấp sổ đỏ từ UBND cấp huyện trước đây sang UBND cấp xã, phường đang là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền phục vụ. Đó cũng chính là biểu hiện cụ thể cho tinh thần cải cách hành chính, hướng mạnh về cơ sở, đưa cơ quan công quyền trở thành “cánh tay nối dài” đến từng người dân, doanh nghiệp.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!