Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (8/8), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch để triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại diện các ngành, địa phương cùng dự

Thời gian qua, ngành VH-TT&DL (cơ quan thường trực BCĐ phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh) đã bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng báo cáo tình hình hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Ngành cũng đã chủ động phối hợp với các thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh, các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; tích cực thu hút đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá sản phẩm công khai và bán đúng giá niêm yết.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Ông Hồ Việt Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tỉnh nên chủ động đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng du lịch, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nguồn nhân lực hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch.

Tổng lượng khách đến Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1.050.000 lượt (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, khách nội địa là 1.032.600 lượt (tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018), khách quốc tế đạt 17.400 lượt (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2018). Toàn tỉnh có 261 khách sạn, nhà nghỉ, với hơn 5.000 phòng góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Bùi Thị Minh Huệ: Báo Hà Tĩnh thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền, tăng thời lượng tin, bài, ảnh quảng bá hoạt động phát triển du lịch, đưa các chủ trương chính sách, nghị quyết của tỉnh về phát triển du lịch vào cuộc sống, góp phần thu hút du khách đến với Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo ý kiến các thành viên BCĐ, hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn chưa đánh thức hết tiềm năng của tỉnh. Công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch tại một số khu du lịch chưa tốt, nhiều quy hoạch treo chưa được quan tâm, xử lý. Việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về du lịch còn một số vướng mắc, chính sách chưa đến được với doanh nghiệp.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Nghị quyết ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống; cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ, sự phối hợp tích cực giữa các ngành để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Sản phẩm du lịch còn đơn giản, chưa có thương hiệu; chưa khai thác, phát huy được tiềm năng sẵn có về du lịch và các giá trị di sản văn hóa - lịch sử, tâm linh để phục vụ du khách. Chưa tạo được hình ảnh du lịch ấn tượng đối với thị trường khách trong nước và quốc tế. Kinh phí đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch chưa đáp ứng với nhu cầu và yêu cầu phát triển.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao hoạt động du lịch Hà Tĩnh thời gian gần đây với nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến với Hà Tĩnh đông hơn các năm trước.

Chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, nhiều dự án lớn được triển khai đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch của tỉnh nhà. Tuy nhiên, hiệu quả vận dụng các chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển du lịch chưa được phát huy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị: Ban chỉ đạo, các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở VH-TT&DL, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh "Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo".

Cùng với đó, tăng cường củng cố cơ sở hạ tầng, công tác đào tạo nguồn nhân lực, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về phát triển du lịch đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Phấn đấu trong những tháng cuối năm, ngành du lịch đạt kết quả cao, không ngừng thu hút du lịch đến với Hà Tĩnh.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…