Chuyển động tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Thạch Hà

Hai năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Hà đã huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp sức người, sức của hoàn thành các tuyến giao thông, các công trình hạ tầng NTM, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, thực hiện các tiêu chí NTM một cách vững chắc.

Mô hình trồng hoa trong nhà lưới của nông dân Bắc Sơn (Thạch Hà) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Bá Tân
Mô hình trồng hoa trong nhà lưới của nông dân Bắc Sơn (Thạch Hà) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Bá Tân

Đến nay, huyện có 6 xã đạt trên 10 tiêu chí, 4 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 17 xã đạt 5-7 tiêu chí, còn lại 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Để tạo động lực trong phát triển sản xuất, bám sát chủ trương của tỉnh, tranh thủ các chương trình, dự án, huyện đã kịp thời triển khai và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, chỉ đạo bỏ trà xuân sớm, tăng xuân muộn, xác định 9 sản phẩm chủ lực của huyện (nằm trong 14 sản phẩm chủ lực của tỉnh), ban hành đề án phát triển chăn nuôi đến năm 2020, quan tâm công tác quy hoạch vùng sản xuất, tạo cơ chế, điều kiện để thành lập và nhân rộng các mô hình, hình thức SXKD, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, phát triển TTCN, TM-DV, làm tốt công tác đào tạo nghề, GQVL cho lao động nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí.

Trong chăn nuôi, trồng trọt đã xuất hiện nhiều mô hình lợn thịt, lợn nái quy mô lớn. Các mô hình trồng rau quy mô từ 2-3 ha ở Tượng Sơn, Thạch Liên, Thạch Lâm, Thạch Văn... được duy trì, mở rộng. Nuôi trồng thủy, hải sản đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng, diện tích nuôi mặn, lợ và nhiều đối tượng mới được đưa vào đã góp phần mở rộng quy mô gần 1.000 ha. Khai thác tiềm năng đất, mặt nước, rừng, các địa phương đã xây dựng thêm được 65 mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm đối với mỗi mô hình.

Tiếp tục chương trình sản xuất nấm, huyện đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích thành lập và nhân rộng các nhóm, tổ hợp trồng nấm thu hút ngày càng nhiều hộ dân tham gia. Hiện nay, xã Thạch Tân đã thành lập mới 3 tổ hợp trồng nấm với quy mô 25 hộ dân, xã Thạch Ngọc mở rộng quy mô sản xuất của Hội LHPN, xã Thạch Bàn có 40 hộ sản xuất xúc tiến thành lập HTX.

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật và liên kết sản xuất, Trung tâm Nấm Thạch Hà đã cung ứng 68.000 bịch, 1 tấn giống trong và ngoài tỉnh, thu hái 10 tấn sản phẩm nấm sò, mộc nhĩ, linh chi. Bên cạnh sự đa dạng về sản phẩm trong nông nghiệp, 36 HTX, 27 tổ hợp tác ra đời đã đóng vai trò nòng cốt tập trung vốn, cung ứng, chịu trách nhiệm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm.

Song song với tuyên truyền về nội dung, lộ trình xây dựng NTM, thời gian qua, các ban, ngành đã kịp thời quán triệt chính sách 24, 26 và chính sách khác, tạo điều kiện cho người dân tiếp cập nguồn hỗ trợ lãi suất, phát triển sản xuất. Có trên 6,7 tỷ đồng được hỗ trợ theo Quyết định 24, 812 hộ được tiếp cận vốn vay theo Quyết định 26 với tổng số tiền giải ngân trên 52 tỷ đồng.

Trong điều kiện khó khăn nhưng huyện đã cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ làm GTNT, thủy lợi nội đồng, trường chuẩn, trạm chuẩn, đồng thời tranh thủ huy động được 35,7 tỷ đồng của con em xa quê và 47,4 tỷ đồng, 208.000 m2 đất, 55.435 ngày công của nhân dân cùng sự giúp đỡ của các đơn vị đỡ đầu để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng NTM, tiêu biểu như ở xã Phù Việt, Thạch Vĩnh, Tượng Sơn, Thạch Long…

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, tạo chuyển động tích cực đối với cuộc cách mạng NTM, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cung cấp thông tin cơ chế chính sách kịp thời cho cán bộ và người dân, tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch, đẩy mạnh làm GTNT, thủy lợi nội đồng, khuyến khích người dân tham gia các loại hình đào tạo nghề, gắn xây dựng NTM với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, soát xét, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí, nhất là 6 xã về đích 2013 và 2015.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?