Chuyên gia trong và ngoài nước nói về sử dụng tro, xỉ than làm vật liệu tái chế

(Baohatinh.vn) - Từ thực tế sử dụng tro xỉ than ở KKT Vũng Áng làm vật liệu tái chế, PV Báo Hà Tĩnh đã kết nối, trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước để ghi lại những nhận định khoa học về nguồn nguyên vật liệu này.

Chuyên gia trong và ngoài nước nói về sử dụng tro, xỉ than làm vật liệu tái chế

GS.TSKH Vatin Nicolai

GS.TSKH Vatin Nicolai - Trường Cao cấp về xây dựng công nghiệp, dân dụng và đường bộ thuộc Đại học Bách khoa Saint Petersburg (Liên Bang Nga):

Việc tái sử dụng tro xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện, luyện gang thép là một xu hướng đầy hứa hẹn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Việc sử dụng tro xỉ đã bắt đầu từ những năm 30 của thế kỷ XX. Cách đây gần cả thập niên (từ những năm 2012), tỷ lệ sử dụng tro, xỉ than ở các nước phát triển đã đạt ngưỡng trung bình hơn 50%, điển hình như các nước Pháp, Đức với tỷ lệ sử dụng đạt 70%; Phần Lan là 90%... Riêng ở Liên bang Nga, công trình được gọi tên đầu tiên chính là Nhà máy Hạt nhân Leningrad được xây dựng bằng vật liệu tro, xỉ từ năm 1967...

Việc sử dụng tro, xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện, luyện gang thép có thể đánh giá là xu hướng tốt nhất có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt vật liệu xây dựng không chỉ ở khu vực Liên bang Nga mà sẽ trở thành xu hướng toàn cầu trong tương lai. Bởi, bằng cách tái sử dụng vật liệu này có thể tiết kiệm đến 30% lượng xi măng và hơn nửa cốt nguồn nguyên liệu tự nhiên khác.

Không chỉ ứng dụng làm vật liệu trong xây dựng đường bộ (làm nền móng, xây kè, làm mặt đường, bê tông nhựa, bê tông xi măng, ổn định nền đất yếu…), tro, xỉ còn được sử dụng trong sản xuất sơn, véc-ni, nhựa, giấy, thủy tinh, phân bón, men xanh (gốm sứ)…

TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng:

Tro xỉ là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp nhiệt điện, luyện gang thép nhưng là nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác.

Chuyên gia trong và ngoài nước nói về sử dụng tro, xỉ than làm vật liệu tái chế

TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng.

Tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện và luyện gang, luyện thép đã được nghiên cứu và ứng dụng từ khi đất nước xây dựng các nhà máy nhiệt điện và luyện gang thép. Tro, xỉ là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp nhiệt điện, luyện gang thép nhưng là nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác mà đặc trưng là nguyên liệu cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Làm phụ gia cho sản xuất xi măng, phụ gia cho bê tông, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu nung và vật liệu không nung, nguyên liệu cho đường giao thông...

Hiện nay tro, xỉ nhiệt điện được sử dụng trung bình từ 5-10% trong thành phần xi măng, 20% trong sản phẩm xây nung và không nung; xỉ lò cao được sử dụng 30-40% trong thành phần xi măng và 10- 20% trong thành phần bê tông.

Nếu các nguồn tro, xỉ nhiệt điện và luyện gang thép được xác định là vật liệu không thuộc nhóm vật liệu nguy hại theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường quy định thì việc sử dụng nó trong sản xuất vật liệu xây dựng là an toàn với môi trường.

Việc ứng dụng các nguồn tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng và các công trình giao thông, san nền có hiệu quả và giảm chi phí khi việc ứng dụng chế tạo sản phẩm gần với nguồn phát thải tro xỉ, vì việc vận chuyển tro xỉ sẽ phát sinh chi phí và phụ thuộc vào khoảng cách cũng như hình thức vận chuyển.

Trong tương lai, sản xuất vật liệu hướng tới sản xuất xanh (giảm khai thác tài nguyên), giảm phát thải CO2, do đó, tro xỉ là nguồn nguyên liệu bền vững cho sản xuất vật liệu xây dựng.

TS. Phạm Văn Huấn - chuyên gia Hóa học - Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ (AIST) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

Để giảm thiểu các ảnh hưởng tiềm tàng của tro, xỉ, cần phải "đóng gói" chúng bằng cách tái chế thành các vật liệu khác

Chuyên gia trong và ngoài nước nói về sử dụng tro, xỉ than làm vật liệu tái chế

TS. Phạm Văn Huấn - chuyên gia Hóa học - Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ (AIST) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tro than được cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency - EPA) phân loại là “Chất thải không nguy hại” theo Đạo luật phục hồi và bảo tồn tài nguyên (RCRA). Ảnh hưởng tiềm năng đến sức khỏe của tro than chủ yếu thông qua hô hấp nếu hít phải các hạt mịn này, hoặc thông qua con đường ăn uống trực tiếp chúng.

Để giảm thiểu các ảnh hưởng tiềm tàng của tro, xỉ, cần phải “đóng gói” chúng bằng cách tái chế thành các vật liệu khác. Điều này sẽ hạn chế sự phát tán bụi mịn và hạn chế ô nhiễm nước ngầm ra bên ngoài.

Có rất nhiều giải pháp sử dụng tái chế như: Sản xuất bê tông, làm vật liệu thay thế cho xi măng Portland; sử dụng để san lấp mặt bằng xây dựng đường giao thông; sản xuất clanhke xi măng (làm vật liệu thay thế cho đất sét); làm vật liệu cho sản xuất gạch không nung…

Còn đối với xỉ luyện gang thép được đánh giá cao là vật liệu tái chế có thể làm giảm tác động đến môi trường. Xỉ luyện gang thép thường có khối lượng từ 15-40% khối lượng gang thép thu được, do đó hàng năm lượng xỉ thải ra rất lớn. Sử dụng xỉ luyện gang thép thay thế các vật liệu truyền thống sẽ có tác dụng bảo tồn tài nguyên và tiết kiệm năng lượng.

Việc sử dụng xỉ gang thép sẽ làm tăng tính chất cơ học và tính năng vật liệu xây dựng (tăng cường độ chịu lực, chống ăn mòn hóa học cho vữa bê tông...), góp phần bảo vệ môi trường (giảm phát thải CO2, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản.

Trong sản xuất phân bón, việc sử dụng xỉ gang lò cao đã cung cấp SiO2 cho cây lúa (giúp cho quang hợp tốt hơn, hạn chế cây đổ, nổ hạt, nâng cao năng suất...); việc ứng dụng xỉ thép (của lò BOF) nhằm cung cấp Ca, Fe, P cho đất để cải thiện tính a-xít cho đất, tạo cân bằng và tăng thêm chất hữu cơ cho đất...

Trong lĩnh vực khác: Xỉ thép sử dụng để xây dựng các công trình trên biển đã tiết kiệm được lượng cát biển và giúp cải tạo rặng san hô và tảo biển (nhờ tác dụng của CaO và Fe trong xỉ)...

Tại KKT Vũng Áng, lượng tro, xỉ nhiệt điện đốt than phát sinh tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh) và Nhà máy Nhiệt điện Formosa (Formosa Hà Tĩnh) là khoảng 1,1 triệu tấn/năm, gồm tro bay 844.000 tấn/năm, xỉ đáy lò 160.000 tấn/năm. Riêng đối với nhiệt điện của Formosa có phát sinh thêm thạch cao với khối lượng 32.400 tấn/năm.

Theo số liệu của 2 đơn vị này, đến hết tháng 7/2020 đã chuyển giao cho 14 đơn vị trong tỉnh và ngoại tỉnh (Quảng Bình, Nghệ An, Thái Nguyên…) sử dụng làm vật liệu sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng không nung, bê tông đúc sẵn, bê tông tươi, san lấp mặt bằng với khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!