Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

(Baohatinh.vn) - Cùng với đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, Điện lực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí điện (tiêu chí số 4) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

Công nhân Điện lực Hương Sơn thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn

Điện lực Hương Sơn quản lý hệ thống cơ sở vật chất, điện lưới trên địa bàn toàn huyện với chiều dài trên 1.100 km. Trong đó, tổng chiều dài đường dây trung thế là 323 km, đường dây hạ thế 791 km tại 32 xã, thị trấn, cấp điện cho trên 37.800 khách hàng.

Giám đốc Điện lực Hương Sơn Nguyễn Trí Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của đơn vị là “không để xảy ra tình trạng ngừng, giảm cung cấp điện vì lý do kỹ thuật”. Vì vậy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã làm việc không kể ngày, đêm, chấp hành nghiêm các chế độ trực vận hành, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

Cán bộ công nhân Điện lực Hương Sơn giúp các địa phương cải tạo vườn tạp,..

Ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn, năm 2019, Điện lực Hương Sơn đã có nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ các địa phương trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Đây cũng là năm huyện Hương Sơn có số lượng xã đạt chuẩn NTM cao nhất từ trước đến nay với 9 xã.

Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

... phát quang hành lang lưới điện

Tại Sơn Lĩnh – 1 trong 9 xã đạt chuẩn NTM năm 2019, ngoài hỗ trợ di dời cột điện, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đường dây tải điện và phát quang hành lang lưới điện, cán bộ điện lực Hương Sơn còn tham gia hàng chục ngày công lao động làm GTNT, cải tạo vườn, hỗ trợ địa phương trên 10 triệu đồng xây dựng mương thoát nước trên tuyến đường trục chính của xã.

“Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Sơn Lĩnh là xã miền núi, diện tích rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân bổ rải rác nên việc hoàn thành tiêu chí điện là bài toán hết sức nan giải của địa phương. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, nhân lực, ngày công của Điện lực Hương Sơn, xã Sơn Lĩnh đã hoàn thành tiêu chí điện, góp phần đưa địa phương đạt chuẩn NTM trong năm 2019” - Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh Nguyễn Minh Tuấn cho hay.

Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

Nhiều xã ở Hương Sơn có địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên việc hoàn thành tiêu chí điện rất khó khăn nếu không có sự đồng hành, chung tay hỗ trợ của ngành điện

Ngoài trực tiếp chung tay xã Sơn Lĩnh xây dựng NTM, cán bộ, công nhân Điện lực Hương Sơn đã triển khai thi công, di dời 1.120 cột điện vướng lòng đường; thay thế dây trần bằng dây dẫn bọc, với độ an toàn điện cao, chỉnh trang lưới điện hạ áp, bó gọn dây sau công tơ tại các xã về đích năm 2019 với tổng chiều dài 45km, gần 2.500 vị trí hòm hộp công tơ.

Nhiều cột điện sử dụng lâu năm, bị xuống cấp, nay đã được thay thế mới và gia cố chắc chắn, bảo đảm mỹ quan, cấp điện kịp thời phục vụ sinh hoạt, sản xuất hiệu quả ... hệ thống lưới điện khu vực nông thôn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của ngành, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn ngày càng cao.

“Địa phương nào mà có hệ thống cột điện nằm giữa đường do người dân hiến đất, lùi hàng rào, là ngay lập tức ngành điện bố kinh phí, nhân lực để kịp thời di dời vào đúng vị trí ngay, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn điện” - Giám đốc Điện lực Hương Sơn Nguyễn Trí Dũng khẳng định.

Cũng trong năm 2019, Điện lực Hương Sơn đã đầu tư cải tạo lưới điện tại 12 xã, với chiều dài đường dây hạ thế 94km; sửa chữa, chỉnh trang 9 trạm biến áp và 11,9 km đường dây trung thế chống quá tải cho các địa phương; sửa chữa đường dây 35kV và sửa chữa thường xuyên các khiếm khuyết nhỏ khác trên hệ thống lưới điện, với tổng kinh phí đầu tư gần 24,3 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các trạm biến áp có nguy cơ quá tải đã được san tải đảm bảo cấp điện an toàn.

Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra công tơ đo đếm điện cho các hộ dân

Với những nỗ lực và hiệu quả hoạt động, Điện lực Hương Sơn đã được ngành cấp trên và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, là 1 trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Điện lực Hà Tĩnh. Kết quả đạt được là động lực để cán bộ, công nhân viên đơn vị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chung tay cùng địa phương xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!