Công an TX Kỳ Anh phá nhiều vụ án trộm cắp, đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Trong hơn 10 ngày qua, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản và đánh bạc diễn ra trên địa bàn.

Vào 20 giờ ngày 24/6, Công an TX Kỳ Anh bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phòng nghỉ ở cây xăng dầu thuộc tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh.

Công an TX Kỳ Anh phá nhiều vụ án trộm cắp, đánh bạc

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Văn Lượng (SN 1989, ở Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Lịch (SN 1974, ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Văn Ninh (SN 1986, ở phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình), Phan Xuân Võ (SN 1986, ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Phúc Việt (SN 1985, ở TP Pleiku, Gia Lai) và Phan Thanh Bình (SN 1984 ở Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, trên 12 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/6/2021, tại nhà bà Chu Thị Th. (SN 1956, ở tổ dân phố Đồ Gỗ, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh), xuất hiện đối tượng lạ mặt đột nhập trộm 1 chiếc điện thoại và cướp 1 chiếc điện thoại khác của bà Th. rồi tẩu thoát.

Công an TX Kỳ Anh đã bắt giữ Phạm Hồng Phi (SN 2004) và Hoàng Đình Trọng (SN 2007), đều ở xã Thạch Khê (Thạch Hà) về hành vi cướp giật tài sản.

Công an TX Kỳ Anh phá nhiều vụ án trộm cắp, đánh bạc

Đối tượng Phạm Hồng Phi tại cơ quan công an

Lực lượng chức năng thu giữ 3 chiếc điện thoại, 1 xe máy cùng một số tang vật liện quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm, cướp nói trên, còn cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Công an TX Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Phi; riêng Hoàng Đình Trọng, cơ quan điều tra đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Cũng trong thời gian này, Công an TX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (1976, trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe máy, biển kiểm soát 38K1-042.51 và số tiền mặt gần 10 triệu đồng.

Công an TX Kỳ Anh đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Nguyễn Ngọc Long (SN 2001, trú tại TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh).

Công an TX Kỳ Anh phá nhiều vụ án trộm cắp, đánh bạc

Đối tượng Nguyễn Ngọc Long tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận: vào khoảng 3 giờ, ngày 4/6/2021, biết chị Nguyễn Thị H. đang điều trị bệnh tại BVĐK Hà Tĩnh nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Long đã phá khóa đột nhập vào nhà chị H., vào phòng ngủ lục tìm lấy tiền, sau đó lấy xe máy. Sáng hôm sau Long mang xe máy bán cho anh Nguyễn Xuân L. (SN 1995, ở phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ ANh) với giá 7,7 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài vụ trộm nói trên, Nguyễn Ngọc Long còn gây ra vụ trộm tài sản trên 50 triệu đồng ở Hà Nội.

Công an TX Kỳ Anh tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Cướp tài sản

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?