Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng từ ngành chế biến, chế tạo

(Baohatinh.vn) - Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được kỳ vọng khởi sắc hơn trong quý II khi có 88,37% doanh nghiệp trong ngành dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh khả quan. 

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng từ ngành chế biến, chế tạo

Ngành dệt và may mặc dù đã có sự phục hồi so với quý IV/2022 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực “then chốt”, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Theo thông tin từ Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 500 doanh nghiệp chế biến, chế tạo với hơn 19.000 lao động hoạt động trong các ngành như: chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất kim loại, đồ uống, dược liệu, giấy, gỗ….

Trong quý I/2023, nhiều doanh nghiệp lĩnh vực chế biến, chế tạo gặp khó khăn, hoạt động kém hiệu quả hơn so với quý trước do vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát của Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong quý I/2023, có 51,16% doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh tốt lên và giữ ổn định so với quý IV/2022 (trong đó 13,95% đánh giá sản xuất, kinh doanh tốt lên và 37,21% đánh giá ổn định). Bên cạnh đó, 48,84% doanh nghiệp còn lại đánh giá tình hình sản xuất khó khăn hơn quý trước.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng từ ngành chế biến, chế tạo

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đang tập trung thu mua nguyên liệu để phục vụ sản xuất trong quý II.

Ông Trần Hoài Nam - Trưởng phòng Thống kê kinh tế, Cục Thống kê tỉnh cho biết: “Theo khảo sát trong quý I, với 13 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thì 5 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là: nhu cầu thị trường trong nước thấp, tính cạnh tranh của hàng trong nước cao, lãi suất vay vốn cao, khó khăn về tài chính, thiếu nguyên vật liệu”.

Theo ông Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, trong quý I, công ty gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu do không phải là mùa cao điểm đánh bắt. Cùng đó, từ năm 2023, để đưa được sản phẩm thủy sản vào thị trường Nhật Bản, yêu cầu phải có giấy chứng nhận khai thác nên công ty chỉ sử dụng được nguồn nguyên liệu nhập khẩu cho sản phẩm xuất khẩu. Hiện nay, đang vào mùa đánh bắt mực, công ty đang tập trung thu gom mua nguyên liệu để phục vụ sản xuất trong quý II.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng từ ngành chế biến, chế tạo

Quý II/2023, ngành sản xuất đồ uống là một trong những ngành được dự báo sẽ sản xuất tốt hơn và giữ ổn định so với quý I.

Tuy nhiên, một dấu hiệu khả quan, theo kết quả khảo sát điều tra của Cục Thống kê cũng cho thấy doanh nghiệp chế biến, chế tạo nhận định xu hướng tình hình sản xuất, kinh doanh quý II/2023 sẽ tốt hơn so với quý I.

“Cục Thống kê đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, có sức ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo. Khảo sát phản ánh nhận định của doanh nghiệp về tổng quan chung hoạt động sản xuất, kinh doanh; biến động của các yếu tố đầu vào (số lượng đơn đặt hàng, lao động, chi phí sản xuất, công suất sử dụng máy móc, thiết bị); dự kiến kết quả đầu ra (khối lượng sản xuất, giá bán bình quân của một sản phẩm) và biến động tồn kho (tồn kho thành phẩm, tồn kho nguyên vật liệu). Theo đó, kết quả có 88,37% doanh nghiệp nhận định sản xuất, kinh doanh quý II sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý I (có 58,14% dự báo tốt lên và 30,23% dự báo giữ ổn định); chỉ có 11,63% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất vẫn tiếp tục gặp khó khăn hơn quý trước" - ông Trần Hoài Nam - Trưởng phòng Thống kê kinh tế, Cục Thống kê tỉnh thông tin thêm.

Các ngành dự báo sản xuất quý II/2023 tốt hơn và giữ ổn định so với quý I/2023 gồm: sản xuất đồ uống; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất kim loại.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng từ ngành chế biến, chế tạo

Phần lớn các doanh nghiệp đều nhận định trong quý II thị trường và đơn đặt hàng ổn định hơn.

Nhìn chung, các doanh nghiệp dự báo vẫn còn những khó khăn như: chi phí sản xuất cao, sản phẩm và nguyên vật liệu tồn kho lớn nhưng đa số doanh nghiệp nhận định trong quý II sẽ tăng sản lượng sản xuất, thị trường và đơn đặt hàng ổn định hơn. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng hoạt động của doanh nghiệp thuận lợi và hiệu quả hơn quý đầu năm, góp phần thực hiện mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng trên 11% so với năm 2022.

Thời gian tới, Sở Công thương cũng sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển công nghiệp nông thôn; tăng cường xúc tiến thương mại để phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp của tỉnh; tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sợi Hà Tĩnh vươn ra nhiều thị trường.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!