Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

(Baohatinh.vn) - Đi qua một năm khó khăn do đại dịch, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đã ghi dấu với chỉ số sản xuất tăng gần 17% so với năm 2020 và nhiều kết quả tích cực.

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Sản xuất thép năm 2021 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đạt 5,4 triệu tấn.

Cũng như các ngành, lĩnh vực khác, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đã trải qua một năm đầy khó khăn khi chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Thế nhưng, nhờ sự linh hoạt và chủ động triển khai các giải pháp, Hà Tĩnh đã tạo nên những đột phá mới trong khôi phục, duy trì hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đưa ngành công nghiệp tăng trưởng ấn tượng.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng chia sẻ: Các đợt dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD. Mặc dù vậy, sản xuất công nghiệp năm 2021 nhanh chóng phục hồi và phát triển, chỉ số sản xuất tăng gần 17% so với năm 2020. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: sản xuất thép đạt 5,4 triệu tấn, tăng 22,8%; sản xuất bia đạt 59 triệu lít, tăng 11%; sợi đạt 7.200 tấn, tăng 11 %; điện thương phẩm đạt 1,2 tỷ kWh, tăng 8,8%.

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Ca làm việc tại Trung tâm điều hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Đóng góp vào mức tăng trưởng của ngành công nghiệp năm 2021 phải kể đến vai trò động lực của lĩnh vực chế biến, chế tạo với tỷ trọng chiếm gần 60% toàn ngành. Đặc biệt, chủ lực của ngành chế biến, chế tạo cũng như công nghiệp Hà Tĩnh nói chung là hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh với sản lượng thép năm 2021 đạt 5,4 triệu tấn.

Tạo dấu ấn với lĩnh vực công nghiệp trong năm 2021 còn có sự góp mặt của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh…

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hiện có gần 2.300 lao động.

Bà Phan Thị Thanh Giang - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ: “Năm 2021, công ty vận hành 37 dây chuyền sản xuất may găng tay, quần áo thể thao xuất khẩu trong 3 nhà xưởng. Để đảm bảo “mục tiêu kép”, công ty tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch trong quá trình sản xuất. Trong năm vừa qua, công ty cũng đã tích cực triển khai công tác tuyển dụng lao động. Hiện chúng tôi đang đảm bảo việc làm cho gần 2.300 lao động, tăng khoảng 2,3 lần so với năm 2020. Nhờ đẩy mạnh SXKD, đảm bảo tiến độ, thời hạn giao hàng cho đối tác, năm 2021, doanh thu của công ty đạt 98 tỷ đồng”.

Cùng với chỉ số sản xuất tăng, ngành công nghiệp cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt, nhiều dự án đầu tư về công nghiệp được khởi công và đi vào hoạt động như: Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) tại Khu kinh tế Vũng Áng; dự án nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh tại CCN Khe Cò (Hương Sơn); dự án Nhà máy phủ ván và ván sàn từ MDF tại CCN Xuân Lĩnh (Nghi Xuân)…

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt chuyên cung cấp gỗ công nghiệp ra thị trường.

Cũng trong năm 2021, hàng loạt dự án công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xây dựng hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động như: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại CCN Cổng Khánh 2 (TX Hồng Lĩnh); Nhà máy Sản xuất formaldehyde và keo dùng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, nhựa, giấy và da tại CCN Xuân Lĩnh; giai đoạn 2 Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng; Nhà máy Sợi Nghệ Tĩnh tại CCN Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh)…

Đặc biệt, dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup đầu tư được khởi công xây dựng vào tháng 12/2021 đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất Pin VinES (tháng 12/2021).

Với 2 khu kinh tế, 3 khu công nghiệp và 23 CCN có hàng trăm dự án đầu tư lớn, ngành công nghiệp đang là trụ cột kinh tế của tỉnh. Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò động lực, đóng góp hơn 56% tổng thu ngân sách và chiếm khoảng 90% giá trị sản xuất công nghiệp.

Có thể thấy, những tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực công nghiệp đã từng bước góp phần cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đó là xác định công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng là 1 trong 4 trụ cột làm trọng điểm phát triển kinh tế tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng tỷ lệ lấp đầy CCN và phấn đấu đến năm 2025, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm gần 57% trong cơ cấu kinh tế.

Công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ) tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Theo Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng, để đưa lĩnh vực công nghiệp phát triển trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tập trung là tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp sau thép; khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo những sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Cùng đó, tạo điều kiện để công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp phát triển; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên quan công tác quản lý, phát triển CCN, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN; đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn, phát huy công suất các nhà máy sản xuất thép, bia, sợi, dệt may…

Với những giải pháp cụ thể, mang tính chiến lược, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đang hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của tỉnh trong năm mới.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!