Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/11, các vị đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Lộc Hà trước kỳ họp thứ 8.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

* Tại buổi tiếp xúc ở Hồng Lĩnh, cử tri phường Trung Lương bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, QPAN 10 tháng, dự kiến kế hoạch phát triển KT–XH năm 2019; chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII…

Phản ánh với các đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề còn vướng mắc trong thời gian qua, cử tri phường Trung Lương bày tỏ băn khoăn về việc chính quyền phường chậm giải quyết những vụ việc tồn đọng; công tác quản lý giống lúa của các cấp ngành còn hạn chế; thanh toán bảo hiểm y tế thông tuyến còn bất cập... Cử tri cũng cho rằng, cần có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Kiều Đình Quế băn khoăn về chất lượng giống lúa và đề nghị các cấp, ngành có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Nguyễn Thị Thảo đề nghị, tỉnh cần có chính sách phù hợp về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố

Một số cử tri cho rằng, qua báo cáo của đại biểu HĐND cho thấy tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị, tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021. Theo đó, cán bộ hoạt động ở thôn, tổ dân phố sẽ làm việc nhiều hơn. Đề nghị, tỉnh cần có chính sách phù hợp về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Thay mặt tổ đại điểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, những kiến nghị đến HĐND tỉnh. Đồng thời trả lời, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của cử tri phường Trung Lương.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang có các buổi tiếp xúc với cử tri các thôn Vĩnh Hội (xã Đức Lĩnh) và thôn Hoa Thị (xã Hương Điền). Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng tham dự.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri lo lắng vì diện tích cam đang ngày càng tăng, số có quả ngày một nhiều nhưng giá cả đang có xu hướng giảm mạnh. Vì vậy, đề nghị các cấp ngành, địa phương hỗ trợ, đầu tư, bảo trợ thương hiệu để sản phẩm cam Vũ Quang được vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.

Cùng với đó, cử tri cũng mong muốn cấp trên sớm nghiên cứu để xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ các loại cây ăn quả, nhất là cam để người làm vườn yên tâm sản xuất...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Đại biểu Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo cử tri Đức Lĩnh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018 và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh sắp tới.

Cử tri Vũ Quang cũng đề nghị các cấp ngành, địa phương quan tâm đế các vấn đề như: Quản lý nguồn gốc, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cung ứng sớm các loại giống thuộc diện hỗ trợ, tránh tình trạng gieo trỉa gần xong mới đưa giống về; xem xét cấp đủ đất xản xuất cho người dân xã tái định cư Hương Điền...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Đặng Minh Sơn, xóm Hoa Thị (xã Hương Điền) phản ánh, từ khi đến nơi ở mới đến nay người dân đã dồn sức đầu tư cho cây cam, nay cam đã bắt đầu cho thu hoạch nhưng giá cả xuống thấp khiến bà con rất lo lắng.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, cử tri Vũ Quang cho rằng, các tuyến đường ngõ xóm, liên thôn, liên xã trên địa bàn đã cơ bản to, đẹp, đạt chuẩn nhưng các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ lại đang xuống cấp, hư hỏng nên cấp trên cần bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, mở rộng. Nhất là các tuyến như ĐT 552, đường Sơn Mai - chợ Bộng, Ân Phú - Cửa Rào, đường liên xã Sơn Thọ - Hương Điền... đang gây ra rất nhiều khó khăn trong thông thương, đi lại, sinh hoạt của người dân trong vùng; có biện pháp đảm bảo an toàn trên đường kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang...

Cử tri cũng đề nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh vì cơ sở khám chữa bệnh này hiện chỉ đang khám bệnh chứ không chữa bệnh, trong khi nhu cầu của nhân dân khá lớn; hỗ trợ xây dựng một số trường có phòng học xuống cấp; miễn, giảm các khoản đóng nộp cho học sinh là con em vùng tái định cư Hương Điền; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Nguyễn Xuân Thả (thôn Mỹ Ngọc): Đường tỉnh 552 hư hỏng gây khó khăn trong thông thương, đi lại, cản trở phát triển KT-XH cũng như sinh hoạt của người dân, nhất là ở 6 xã vùng hạ huyện...

Ngoài ra, một số cử tri cũng có những băn khoăn như: Vẫn còn nhiều gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiền thưởng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu giải ngân chậm; người dân Hương Điền chưa an tâm với chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt; một số hộ nghèo ở Hương Điền không được miễn tiền sử dụng đất; Ban Bồi thường, hỗ trợ, TĐC công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang huyện Vũ Quang thu của người dân một số khoản tiền không rõ ràng, chưa được hoàn trả...

Cuối hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị; lãnh đạo các xã và huyện Vũ Quang trao đổi, thông tin, giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

* Tại Lộc Hà, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thôn 2, xã Bình Lộc.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lộc Hà đề xuất: Các ngành chức năng cần tạo điều kiện cho con em nông thôn đi xuất khẩu lao động, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa để sản xuất lớn; hỗ trợ người dân đầu tư máy móc, phương tiện trong thực hiện cơ giới hóa; tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, hỗ trợ 5 triệu đồng/vườn như hiện nay là quá thấp...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Phan Khắc Minh: Cần quan tâm đến bộ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri cũng phản ánh, chất lượng một số tuyến đường giao thông sau duy tu, bảo dưỡng chưa đạt yêu cầu; nhiều cây cầu, tuyến đường, kênh mương thủy lợi trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư nâng cấp; chính sách cho người có công, công tác cán bộ, nhất là cán bộ thôn xóm còn nhiều bất cập...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh và UBND huyện Lộc Hà đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và giải trình một số câu hỏi thắc mắc của bà con cử tri.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ cũng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Đức La, Đức Lạc.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Cử tri cho rằng, việc sản xuất hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, đầu ra sản phẩm chưa bền vững, nông dân còn bị tư thương ép giá. Đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế đặc thù để các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, để người nông dân yên tâm sản xuất. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị quan tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên trên địa bàn nhất là giáo viên dạy Tiếng Anh; xem xét ban hành hướng dẫn chung về việc xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Nghiêm Sỹ Dương (xã Đức Lạc): Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bị xuống cấp nghiêm trọng do thi công công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn không hoàn trả lại

Cử tri đề nghị tỉnh, huyện có các giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt, sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn. Tình trạng ô nhiễm trên các dòng sông gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân vùng ngoài đê La Giang. Việc khai thác cát trái phép vẫn là nguyên nhân chính gây sạt lở dọc bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, cần có chế tài xử phạt nghiêm và quyết liệt hơn.

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Cử tri Trần Trọng Sính (xã Đức Hòa) kiến nghị tỉnh, huyện có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt trên địa bàn

Cử tri đề nghị bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị xem xét lại, tăng mức hỗ trợ để tạo sự lan tỏa...

Cử tri đề nghị có chính sách đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Chủ đề Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...