Cựu chiến binh “mách nước” hội viên phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Vừa tiên phong đi đầu, ông Nguyễn Xuân Bính - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) còn tích cực hỗ trợ hội viên gây dựng mô hình kinh tế.

bqbht_br_c32834b4328489dad095.jpg
Trở về từ chiến trường, ông Nguyễn Xuân Bính (bên trái) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế.

Năm 1984, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Nguyễn Xuân Bính (SN 1964) tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 31, mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Đến năm 1985, ông Bính xuất ngũ trở về địa phương tại thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Trở về quê hương, ông Bính lại đối mặt với “trận tuyến” làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo. “Thời điểm đó, gia đình không mấy dư giả lại thêm các con học hành, tôi làm đủ mọi nghề như chạy xe, làm gạch, chăn nuôi lợn gà... Tuy nhiên, số tiền kiếm được chỉ đủ chi trả cho các con học hành, gia đình vẫn phải vay mượn thêm tiền từ anh em, họ hàng” - ông Bính nhớ lại.

bqbht_br_z6039789655255-5cf3791e6fd18424ce1bb9076a30ebbb.jpg
Tận dụng lợi thế đất rừng sẵn có, ông Bính cùng nhiều cựu chiến binh thôn Lạc Sơn góp vốn nuôi ong lấy mật.

Nắm được chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất, chăn nuôi của huyện Kỳ Anh, cuối năm 2021, ông Bính cùng nhiều cựu chiến binh trong vùng mạnh dạn góp vốn đầu tư mô hình kinh tế nuôi ong lấy mật. Thời điểm đầu, chi hội có 17 hội viên tham gia với số tiền đóng góp 1 triệu đồng/hội viên.

Nói về cơ duyên đến với nghề, ông Bính cho biết: “Hội cựu chiến binh đa phần là những người cao tuổi, từng tham gia trên các chiến trường nên sức khỏe yếu, lao động nặng gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy được lợi thế đất rộng, rừng tràm tươi tốt nên tôi vận động các cựu chiến binh cùng góp vốn đầu tư. May mắn thay, chúng tôi được huyện hỗ trợ nguồn vốn 8 triệu đồng nên đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế”.

Để tích lũy thêm kinh nghiệm, ông cùng hội viên khác thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc đàn ong ở trong và ngoài huyện; tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trên địa bàn.

Theo ông Bính, loài ong cho mật từ tháng Giêng đến tháng 4 (âm lịch) hằng năm. Để công việc vận hành nhịp nhàng, chi hội cắt cử các hội viên thay phiên nhau chăm sóc đàn ong. Định kỳ mỗi tuần một lần tổ chức họp để nắm bắt tình hình đàn ong; rút kinh nghiệm sản xuất để tối đa lượng mật; lên kế hoạch để đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ cho ong, đặc biệt là vào mùa đông.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi ong hiện đại, đúng quy trình nên chất lượng mật ong của chi hội luôn ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Với 150 tổ ong hiện có, mỗi năm sau khi trừ chi phí, chi hội thu về từ 150-250 triệu đồng. Nguồn thu từ mật ong giúp các hội viên phần nào cải thiện kinh tế, cá biệt có hội viên từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tỏ ý muốn được trở thành thành viên chi hội nuôi ong của các cựu chiến binh thôn Lạc Sơn. Đến nay, số hội viên chi hội đã tăng lên 23 người.

ong.jpg
Nhờ có ông Bính "mách nước", nhiều cựu chiến binh thôn Lạc Sơn vươn lên ổn định cuộc sống.

Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, bên cạnh việc góp phần tăng thu nhập cho gia đình các hội viên, chi hội còn tham gia đóng góp từ 25-30 triệu đồng/năm cho các hoạt động tình nghĩa, phong trào địa phương trong xã. Đặc biệt, chi hội đã tặng tổng cộng 20 sổ tiết kiệm cho các hội viên khó khăn (trị giá 3 triệu đồng/sổ) để động viên tinh thần, khuyến khích hội viên cùng phát triển kinh tế.

Nhằm giúp mô hình phát triển bền vững, bên cạnh chú trọng nhân đàn, ông Bính còn khuyến khích hội viên nuôi ong riêng lẻ để nâng cao thu nhập. Ông Bính chia sẻ: “Tôi chưa hẳn là khấm khá, nhưng giúp được ai thì tôi luôn sẵn sàng. Là chi hội trưởng, tôi thường xuyên nắm bắt thông tin, hướng dẫn hội viên phát triển nuôi ong để ổn định kinh tế. Đặc biệt, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên mở rộng mô hình trong từng hộ gia đình”.

bqbht_br_z6039789657235-ed43061007d811548b5ac86340db98c2.jpg
Ông Bính là người góp phần giúp hội viên trong thôn tiếp cận với các nguồn vốn chính sách để thoát nghèo.

Ông Nguyễn Tiến An (SN 1956, trú thôn Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc) là thương binh hạng ¼, sức khoẻ yếu và mất hơn 81% khả năng lao động. Ông An từng nghĩ mình sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu và gia đình. Thế nhưng, từ ngày tiếp cận mô hình nuôi ong lấy mật, ông An không chỉ có thêm thu nhập mà còn có thêm "những người bạn tâm tình" tuổi già.

"Thương tật nặng nên tôi không thể làm những công việc nặng nhọc, ông Bính là người đã định hướng để tôi nuôi ong lấy mật. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 50 tổ ong, mang lại thu nhập ổn định”, ông An cho biết.

bqbht_br_z6039789656447-97c3271dc8512b265c9adcc9af46476a.jpg
Ông Nguyễn Tiến An cẩn thận kiểm tra đàn ong của gia đình.

Với những đóng góp cho hoạt động hội, nhiều năm liền, ông Bính đều được UBND xã, UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2024. Đặc biệt, trong năm 2024 ông Bính vinh dự được đại diện xã tham dự buổi tuyên dương cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh. Trong thôn, xã, ông Bính cũng được các hội viên hết sức yêu quý, tín nhiệm.

Nói về cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bính, ông Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kỳ Lạc cho biết: “Với sự cần cù, chịu khó, tích cực phát triển kinh tế, ông Bính đã trở thành tấm gương sáng để người dân cùng noi theo. Còn trong vai trò là một chi hội trưởng, ông Bính cũng đã để lại nhiều dấu ấn bởi tính cách gần gũi, hòa đồng và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc”.

Video: Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bính nói về mô hình liên kết nuôi ong.

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.