Đa dạng kênh tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên luôn được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh quan tâm tổ chức nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho chị em.

Dù ra mắt chưa lâu nhưng CLB “Phụ nữ với pháp luật” ở thôn Triều Đông (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) đã mang lại hiệu quả rõ nét. CLB với hơn 30 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội LHPN xã Bùi La Nhân ra mắt CLB "Phụ nữ với pháp luật" ở thôn Triều Đông.
Hội LHPN xã Bùi La Nhân ra mắt CLB "Phụ nữ với pháp luật" ở thôn Triều Đông.

Chị Lê Thị Phương Mai (thôn Triều Đông) - thành viên CLB chia sẻ: “Tháng 6/2023, chúng tôi được Hội LHPN xã vận động tham gia vào CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Nhờ tham gia CLB, tôi đã có thêm kiến thức để chia sẻ với những người xung quanh, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương. Hiện nay, mỗi thành viên CLB đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực để vận động người dân cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động chính trị tại địa phương”.

Chị Đoàn Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội LHPN xã Bùi La Nhân cho biết: “Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, PBGDPL, tại các buổi sinh hoạt hằng tuần, CLB “Phụ nữ với pháp luật” ở thôn Triều Đông còn đa dạng nội dung tuyên truyền như: chia sẻ kỹ năng sống, chăm sóc gia đình; ứng dụng KH-KT trong chăn nuôi, sản xuất... Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, lành mạnh cho chị em và bà con nhân dân. Từ hiệu quả trên, thời gian tới, chúng tôi sẽ ra nhân rộng CLB ra các thôn trên địa bàn xã”.

IMG_6574 copy 2.jpg
Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên luôn được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh quan tâm tổ chức.

Được biết, ngoài CLB “Phụ nữ với pháp luật” ở xã Bùi La Nhân, trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ huyện Đức Thọ đã ra mắt và duy trì hoạt động có hiệu quả 80 CLB, trong đó nổi bật là các CLB: “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Quyền trẻ em”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”... Những CLB trên đã trở thành “cầu nối” đưa pháp luật đến gần hơn với chị em phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng làm tốt tuyên truyền, PBGDPL cho chị em. Các hoạt động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân, được hội cấp trên và chính quyền địa phương đánh giá cao.

a2.jpg
Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức hơn 500 cuộc truyền thông, tuyên truyền, PBGDPL với hơn 100 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Thông tin từ Hội LHPN tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có trên 265 nghìn hội viên. Nhằm giúp hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, các cấp hội phụ nữ đã triển khai nhiều hình thức PBGDPL, như: tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi hội, CLB; trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo; cấp phát tờ rơi, tài liệu pháp luật… Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ như: bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội…

Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức hơn 500 cuộc truyền thông, tuyên truyền, PBGDPL, với hơn 100 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia; phối hợp với các lực lượng như: công an, viện kiểm sát, tòa án… tổ chức gần 200 cuộc truyền thông, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn cho phụ nữ, trẻ em; phòng chống xâm hại trẻ em…

a1.jpg
Hội LHPN tỉnh ra quân tuyên truyền lưu động phòng, chống mua bán người.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp hội nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB; hướng dẫn, chỉ đạo đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng bám sát nhu cầu, đời sống của hội viên, phụ nữ. Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ nắm bắt kịp thời những văn bản pháp luật, chính sách liên quan và các quy định mới. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức nhiều buổi truyền thông pháp luật về ATGT, an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục…”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân đăng ký xe thế nào từ 1/7?

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.