Đặc sắc các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân

(Baohatinh.vn) - Những lời ca, tiếng hát tại đêm nhạc mừng Đảng, mừng xuân ở các huyện Thạch Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, tối 21/1, huyện Thạch Hà tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất tỵ năm 2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Thạch Hà và đông đảo người dân tham dự chương trình.

Đông đảo đại biểu và người dân theo dõi chương trình.

Đông đảo đại biểu và người dân theo dõi chương trình.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa cảm ơn các ca sỹ, diễn viên tham gia chương trình.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa cảm ơn các ca sỹ, diễn viên tham gia chương trình.

Tại chương trình, đại biểu và đông đảo người dân đã được thưởng thức chương trình âm nhạc đặc sắc với các tiết mục hát mừng Đảng, mừng xuân, hát về Bác Hồ và quê hương đặc sắc, ý nghĩa.

Tại chương trình, đại biểu và đông đảo người dân đã được thưởng thức chương trình âm nhạc đặc sắc với các tiết mục hát mừng Đảng, mừng xuân, hát về Bác Hồ và quê hương đặc sắc, ý nghĩa.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ Thanh Tài, Thanh Quý…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ Thanh Tài, Thanh Quý…

... và các đội diễn văn nghệ đến từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

... và các đội diễn văn nghệ đến từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Các em nhỏ với tiết mục chào xuân sôi động.

Các em nhỏ với tiết mục chào xuân sôi động.

Các ca khúc hát về Bác, về Đảng quang vinh.

Các ca khúc hát về Bác, về Đảng quang vinh.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân là hoạt động thường niên được huyện Thạch Hà tổ chức nhằm tạo khí thế sôi nổi khởi động năm mới và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Đây cũng là một trong những hoạt động khởi động hướng tới kỷ niệm 1020 năm danh xưng Thạch Hà.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân là hoạt động thường niên được huyện Thạch Hà tổ chức nhằm tạo khí thế sôi nổi khởi động năm mới và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn. Đây cũng là một trong những hoạt động khởi động hướng tới kỷ niệm 1020 năm danh xưng Thạch Hà.

Tối 21/1, UBND huyện Đức Thọ phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

bqbht_br_r1.jpg
Tại chương trình, khán giả được thưởng thức 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh dàn dựng, có sự tham gia của các hạt nhân văn nghệ quần chúng trên địa bàn.
bqbht_br_r4.jpg
Chương trình ca nhạc được chia làm 3 phần, bao gồm: "Đảng là ánh sáng soi đường", "Hà Tĩnh đổi mới, phát triển" và "Khát vọng mùa Xuân". (Trong ảnh: Tiết mục "Lời Đảng, lời hiệu triệu trái tim" do đoàn nghệ sĩ Trung tâm văn hoá - điện ảnh tỉnh thể hiện).
bqbht_br_r7.jpg
Các tiết mục thể hiện không khí náo nức vui tươi của khoảnh khắc giao thời, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước và chào đón năm mới với lý tưởng, khát vọng về một tương lai sáng tươi, một năm mới thắng lợi mới. (Trong ảnh: Tiết mục "Theo anh về Hà Tĩnh" do tốp nữ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh biểu diễn).
bqbht_br_r5.jpg
Các hạt nhân văn nghệ quần chúng trên địa bàn cũng đem đến nhiều tiết mục đặc sắc. (Trong ảnh: Tiết mục "Như hoa mùa xuân" do nhóm múa thị trấn Đức Thọ biểu diễn).
bqbht_br_r3.jpg
Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng đã đem đến cho người dân nhiều cung bậc cảm xúc.
bqbht_br_r9.jpg
Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!