(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã tái hiện chân thực cuộc đời, sự nghiệp và giá trị tư tưởng nhân văn bất hủ của Danh nhân văn hóa thế giới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề: “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi” gồm 4 chương: Tuổi ấu thơ, Mười năm gió bụi, Viết Kiều đất nước hóa thành văn, Đồng vọng với thời gian.Chương trình được thể hiện dưới dạng hoạt cảnh, sử dụng các làn điệu dân ca ví, giặm, xen lẫn lời bình và các ca khúc, tập trung tái hiện lại chân dung cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Đại thi hào Nguyễn Du.Mở đầu chương “Tuổi ấu thơ” với làn điệu dân ca ví, giặm “Bắc Ninh - Hà Tĩnh quyện cùng non nước” do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn. Chương mở đầu tái hiện tuổi thơ Nguyễn Du trong không gian giao thoa văn hóa Kinh Bắc - xứ Nghệ Những làn điệu quan họ, ví giặm và hoạt cảnh gia đình cho thấy cội nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách Đại thi hào: cha là Nguyễn Nghiễm - bậc đại thần, nhà thơ uyên bác; mẹ là Trần Thị Tần - người con gái Kinh Bắc tài sắc, giỏi ca hát.
“Mười năm gió bụi” là chương nghệ thuật đầy day dứt, khắc họa giai đoạn biến động nhất trong cuộc đời Nguyễn Du. Những mất mát gia đình, những năm tháng đói nghèo, những cuộc gặp gỡ định mệnh đã hun đúc nên một Nguyễn Du từng trải, thấm thía nỗi đau thân phận con người.Hoạt cảnh gặp gỡ Hồ Xuân Hương bên hồ Tây làm sáng lên một mối tri âm tri kỷ giữa hai hồn thơ lớn, vừa lãng mạn, vừa đầy day dứt.Ca khúc “Đại thi hào Nguyễn Du” qua phần thể hiện của giọng ca Đỗ Tố Hoa mở đầu chương “Viết Kiều đất nước hóa thành văn” - chương trung tâm của chương trình nghệ thuật.Chương trình tái hiện giai đoạn Nguyễn Du làm quan dưới triều Nguyễn nhưng luôn trăn trở trước bất công xã hội.Bằng sự từng trải của cuộc đời và thiên tài thơ ca, Nguyễn Du đã viết nên Truyện Kiều - kiệt tác kết tinh lòng nhân đạo sâu sắc; tư tưởng “Thiện căn ở tại lòng ta - Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” và khát vọng công lý cho con người nhỏ bé.
Thuý Kiều không chỉ là nhân vật văn học mà trở thành biểu tượng cho số phận con người trong bể dâu lịch sử.
Qua hình thức ca múa nhạc, kịch múa và diễn xướng thơ Kiều, Truyện Kiều được tái hiện như bản trường ca về số phận con người trong xã hội phong kiến.
Chương cuối “Đồng vọng với thời gian” đưa khán giả trở về hiện tại, nhìn lại di sản văn hóa mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại.260 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng nhân văn, triết lý sống và vẻ đẹp ngôn ngữ của Nguyễn Du vẫn còn nguyên giá trị. Truyện Kiều vẫn sống trong lòng Nhân dân, trong lời ru, câu hát, trong văn hóa và tâm hồn Việt.Chương trình khép lại bằng thông điệp Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là của quá khứ mà là giá trị sống động của hiện tại và tương lai, soi sáng đạo lý làm người, hun đúc bản sắc văn hóa Việt Nam.
Liên khúc “Hà Tĩnh miền thơ tỏa sáng và Âm vang đất phượng hoàng” vang lên hùng tráng, khẳng định Hà Tĩnh - quê hương Đại thi hào Nguyễn Du hôm nay đang kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng với di sản tinh thần mà Đại thi hào để lại cho dân tộc.Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là sự kiện văn hóa đặc biệt mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, soi chiếu vào chữ "tâm", để tiếp nối và gìn giữ những giá trị bền vững mà Nguyễn Du đã gửi gắm cho muôn đời sau.
Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Từng đi qua chiến trường bom đạn hay làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo, trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính - đảng viên, đi đầu trong xây dựng quê hương.
Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Thông tin về kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới.
Với việc ban hành 8 nghị quyết lần này, Chính phủ đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Lựa chọn con đường cải cách thực chất, trao quyền và kiến tạo phát triển.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ đối với tổ chức công đoàn và người lao động Hà Tĩnh, để góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, thúc đẩy phát triển bền vững.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mỗi nén hương từ du khách, người dân và các cơ quan, đơn vị là sự tri ân sâu sắc đối với Tổng Bí thư Trần Phú - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì độc lập dân tộc.
Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký, ban hành Kết luận số 27-KL/TW về tình hình chủ yếu các địa phương quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.
Trong công cuộc dựng xây và phát triển, mỗi thành tựu đạt được đều thấp thoáng bóng dáng của niềm vui đại thắng năm xưa, kết thành hành động, thành ý chí vươn lên không ngừng...
Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Chiến thắng vĩ đại - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi là biểu tượng rực rỡ của ý chí quật cường, của khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Có một thời như thế, không phải trong cổ tích đâu, mà rất thực trên đất nước Việt Nam, một thế hệ đặt Tổ quốc lên trên hết, cao hơn cả sinh mệnh mỗi người. Họ đã sống bằng lý tưởng vô cùng cao cả. Đó là hiện thực vẻ vang, không có gì có thể đảo ngược.
Quyết định giải phóng miền Nam là lựa chọn mang tầm chiến lược, giữ vai trò quyết định trong việc làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đây không chỉ là một chủ trương đúng mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng.
Chính phủ quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời lần đầu tiên bổ sung quy định miễn thuế với doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào khai thác, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân Hà Tĩnh.
Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội chữ thập toàn tỉnh phấn đấu huy động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 19 trưởng phòng và tương đương; 40 cán bộ được thăng cấp từ trung tá lên thượng tá.