"Đặc sản" Hà Tĩnh vào vụ Tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hà Tĩnh đã vào vụ cao điểm, chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết năm 2025.

bqbht_br_0.jpg
Công nhân HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi tập trung đóng gói tôm nõn khô.

Tại HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi (xã Cương Gián, Nghi Xuân), thời điểm này, 11 lao động đang tập trung để sơ chế, đóng gói sản phẩm phục vụ thị trường trước, trong và Tết. Với 1 sản phẩm OCOP 4 sao là tôm nõn khô và 2 sản phẩm OCOP 3 sao (cá cơm ngần khô và mực khô), sản phẩm của HTX từ lâu đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn để sử dụng trong gia đình và làm quà. Hiện, các sản phẩm của HTX không chỉ được phủ sóng ở thị trường trong nước mà còn theo chân người tiêu dùng đến nhiều quốc gia.

Bà Phạm Thị Hoa - Giám đốc HTX cho biết: “Trong năm 2024, HTX đã thu mua hơn 30 tấn cá, tôm, mực tươi để chế biến sản phẩm khô bán ra thị trường. Hải sản khô được sử dụng nhiều trong dịp tết, nhất là thời gian sau Tết, khách hàng mang đi làm quà ở các tỉnh, thành và ra nước ngoài, sản lượng hàng dịp này tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường. Do đó, chúng tôi phải tăng tốc sản xuất, đóng gói để có đủ sản lượng hàng phục vụ người dân. Thời điểm nào cần lượng hàng lớn thì chúng tôi thuê thêm lao động thời vụ”.

bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_8.jpg
Giai đoạn cận Tết, cơ sở miến gạo Hương Tâm dự kiến bán ra thị trường hơn 10 tấn miến/tháng.

Còn tại cơ sở miến gạo Hương Tâm (xã Việt Tiến, Thạch Hà), bắt đầu từ giữa tháng 10 âm lịch, không khí sản xuất đã nhộn nhịp. Năm nay, dự kiến cơ sở sẽ cho ra thị trường hơn 20 tấn hàng phục vụ nhu cầu tết.

Bà Tô Thị Hương – chủ cơ sở miến gạo Hương Tâm cho biết: “Cơ sở có sản phẩm miến gạo đạt OCOP 4 sao và một số sản phẩm miến khác. Thời gian qua, cùng với tập trung cho sản xuất, chúng tôi tích cực tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại nên lượng khách hàng ngày càng nhiều. Trung bình mỗi tháng, cơ sở bán ra thị trường khoảng 6 – 7 tấn miến các loại, riêng giai đoạn cận Tết dự kiến sẽ đạt hơn 10 tấn/tháng. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, chúng tôi đã chủ động nguồn nguyên liệu từ trước và hiện nay đã bổ sung thêm 5 nhân công thời vụ chế biến, đóng gói sản phẩm. Thông thường, vụ sản xuất cao điểm sẽ kéo dài đến giữa tháng 12 âm lịch”.

Dịp Tết, nhu cầu sử dụng các hương trầm tăng cao nên thời điểm này, các cơ sở sản xuất sản phẩm từ trầm như Hiền Linh, Tâm Thiên Hương, Đinh Gia… đã sẵn sàng cho mùa cao điểm kinh doanh.

bqbht_br_4.jpg
Hiện nay HTX Hương trầm Hiền Linh đang sản xuất khoảng 8.000 thẻ hương/ngày.

Anh Bùi Thức Chính – Giám đốc HTX Hương trầm Hiền Linh (xã Phúc Trạch, Hương Khê) cho biết: “Là cơ sở có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, thương hiệu hương trầm Hiền Linh đã có mặt tại thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vào dịp Tết, hương là sản phẩm được sử dụng nhiều và hầu hết ở các gia đình nên đây là mặt hàng bán rất chạy. Các sản phẩm chính tập trung sản xuất gồm: hương trầm thẻ các loại và trầm nụ. Hiện nay, HTX đang sản xuất khoảng 8.000 thẻ hương/ngày và 100 hộp nụ/ngày. Theo tình hình tiêu thụ của các năm trước, dự kiến dịp Tết sản lượng hàng hóa của HTX tăng khoảng 35% so với ngày thường”.

bqbht_br_3.jpg
Nước mắm là sản phẩm "đắt hàng" nên được các cơ sở tăng tốc sản xuất, đóng gói để cung ứng cho thị trường.

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng dịp tết Nguyên đán thường tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, HTX, cơ sở có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguyên liệu, bổ sung nhân lực đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng hàng hóa tích trữ để cung ứng cho thị trường. Các mặt hàng được các cơ sở sản xuất sớm như: bánh quy, viên tinh bột nghệ, bánh đa, chè, gạo, mật mía, nước mắm, hải sản khô, sản phẩm từ nhung hươu, thực phẩm chế biến có thời gian sử dụng dài, đồ gỗ mỹ nghệ… Bên cạnh đảm bảo nguồn hàng, các cơ sở cũng chú trọng làm mới sản phẩm từ chất lượng đến mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 230 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp và gần 290 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là nguồn hàng hóa phong phú phục vụ Tết cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Với sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, có tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn đáp ứng nhu cầu mua sắm.

Chủ đề Thị trường Tết

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.