Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

(Baohatinh.vn) - Bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ những cảm xúc, niềm tin về một kỳ đại hội thành công, mở ra hướng đi mới cho đất nước.

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng:

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Với tinh thần đó, đoàn sẽ thực hiện nghiêm các quy chế, nội quy của đại hội; tập trung góp ý nhiều nội dung của văn kiện; đồng thời tiếp thu đầy đủ các nội dung đại hội. Sau khi đại hội kết thúc, tỉnh sẽ quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội đó chính là công tác nhân sự. Với trách nhiệm của đại biểu dự đại hội, tôi và các đại biểu sẽ lựa chọn nhân sự kỹ lưỡng, có đức, có tài, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, để đây thực sự là những người đại biểu cho đảng viên của cả nước.

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân:

Tôi xin phép được trích lại lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tôi thấy nhiệm kỳ XII vừa qua, dù trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả đạt được thực sự khá toàn diện với nhiều thành tựu nổi bật, ấn tượng. Đây chính là động lực, là tiền đề để nhiệm kỳ mới đất nước ta tiếp tục phát triển.

Đại hội Đảng là sự kiện đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định nhiều định hướng lớn cho những năm tiếp theo. Tôi cũng như nhiều người dân Hà Tĩnh đều kỳ vọng đại hội sẽ thảo luận, đưa ra nhiều quyết sách thực sự quan trọng, sát đúng tình hình thực tiễn để đất nước phát triển vững mạnh, không chỉ nhiệm kỳ 5 năm mà cả giai đoạn dài sau đó.

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn:

Đại hội đã trải qua phiên khai mạc hết sức trang trọng. Những bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mang đến cho đại biểu chúng tôi khí thế mới đầy tự hào, quyết tâm cùng góp sức phát huy tiềm năng xây dựng đất nước. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đã quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đây cũng là điểm mà Hà Tĩnh luôn quan tâm trong xây dựng, phát triển địa phương.

Ngay trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần khát vọng xây dựng kinh tế - xã hội ở các mũi đột phá, trong đó tập trung vào cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân...

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn:

Là đại biểu cấp huyện vinh dự được tham dự Đại hội XIII của Đảng, tôi vô cùng tự hào và nhận thấy trọng trách của mình rất lớn. Qua nghiên cứu văn kiện tôi đánh giá nhiều nội dung gắn với thực tiễn Hà Tĩnh nói chung và địa phương Đức Thọ nói riêng. Vì vậy tôi sẽ nghiên cứu kỹ văn kiện, thảo luận, đóng góp các ý kiến, qua đó có thể học hỏi, nghiên cứu áp dụng tại địa phương mình một cách linh hoạt, phù hợp.

Về đề án nhân sự, với trách nhiệm của mình, tôi sẽ nghiên cứu kỹ những đồng chí có quá trình hoạt động, đóng góp to lớn cho đất nước, những đảng viên tiêu biểu để bầu Ban Chấp hành Trung ương.

Về cá nhân, tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện cũng như các nội dung của đại hội, góp một phần trách nhiệm của mình vào thành công chung của Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu Hà Tĩnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông:

Là đại biểu trẻ tuổi của đoàn Hà Tĩnh tham dự đại hội (36 tuổi), tôi rất vinh dự, tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn, Đảng sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, đạo đức, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ, hội nhập quốc tế để phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với vai trò là thủ lĩnh của tuổi trẻ tỉnh nhà, tôi sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đoàn viên, thanh niên, hội viên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết đại hội sẽ đề ra. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đề cao phương châm sáng tạo, hiệu quả, chú trọng chiều sâu, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!