Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

(Baohatinh.vn) - Tổ chức đại hội Đảng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, thế nhưng, với sự chuẩn bị chu đáo, cách làm bài bản, đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Hà Tĩnh đã được tổ chức thành công.

Phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo tiến độ đại hội

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh được diễn ra ngay sau đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 với sự mở màn của Đảng bộ huyện Thạch Hà vào ngày 27/5 và Đảng bộ huyện Can Lộc vào ngày 28/5.

Đây cũng là hai đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm trước khi diễn ra đại hội đại trà.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 21 - 23/6 (Ảnh: Hoài Nam)

Sau đại hội điểm, BTV Tỉnh ủy tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất một số nội dung để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các đảng bộ còn lại.

Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy đã trực tiếp tổ chức duyệt các nội dung của từng đảng bộ cấp huyện và tương đương; sau khi duyệt, kịp thời ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy phải tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo chính trị, đề án nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu mới cho phép tiến hành đại hội.

Đặc biệt, đối với các đảng bộ Lộc Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh mặc dù diễn ra vào thời điểm đợt dịch Covid-19 mới, tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, BTV Tỉnh ủy đã quyết định cho tiến hành đại hội gắn với các giải pháp phòng dịch chặt chẽ. Đồng thời, các phong trào thi đua cũng được các địa phương triển khai phù hợp với diễn biến dịch để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI đã diễn ra trang nghiêm, dân chủ đúng như kỳ vọng của đại biểu

Ông Nguyễn Viết Nuôi - Đảng bộ xã Kỳ Khang, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá: “Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã diễn ra trang nghiêm, dân chủ đúng như kỳ vọng của đại biểu”.

“Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh diễn ra với các phiên được cân đối nội dung phù hợp, các báo cáo đầy đủ, ngắn gọn; tham luận có chất lượng trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; công tác bầu cử nghiêm túc, công khai, minh bạch, được đại hội đồng tình cao...”, bà Đặng Thị Lý - Đảng bộ cơ quan Thị ủy, đại biểu dự đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chia sẻ.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Từ kinh nghiệm của đại hội điểm, các đảng bộ linh hoạt tổ chức đại hội phù hợp tình hình thực tiễn. Theo đó, đại hội đảng bộ cấp huyện diễn ra trong 2,5 ngày (phiên trù bị 0,5 ngày, phiên chính thức 2 ngày); đại hội 4 đảng bộ trực thuộc diễn ra trong 1,5 ngày (phiên trù bị 0,5 ngày, phiên chính thức 1 ngày).

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp bên lề Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà là một trong những điểm nhấn được các đảng bộ khác học hỏi, thực hiện.

Tại đại hội, đại biểu đã phát huy cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn thảo luận và đóng góp ý kiến tham gia vào các văn kiện, có nhiều ý kiến tập trung vào công tác xây dựng Đảng.

Với tinh thần chuẩn bị hết sức nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, các đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra đúng tiến độ, hoàn thành vào trưa 15/8 theo đúng kế hoạch đề ra.

100% đảng bộ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội

Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là kỳ đại hội đầu tiên khuyến khích bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội. Tại Hà Tĩnh, với quá trình xây dựng phương án nhân sự kỹ lưỡng, trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ định bí thư theo Điều lệ Đảng, 16/16 đảng bộ còn lại đều tiến hành bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội.

Tất cả các đồng chí được giới thiệu để bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử, trong đó tỷ lệ phiếu thấp nhất là 94,14%; có 7 đồng chí trúng cử với tỷ lệ phiếu 100% gồm: Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Đức Thọ.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

17/17 đảng bộ đều bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ theo cơ cấu, đủ số lượng, đúng định hướng được BTV Tỉnh ủy phê duyệt. Kết quả, 17 đảng bộ đã bầu 549 đồng chí ủy viên ban chấp hành (có 15 ủy viên ban chấp hành để khuyết bổ sung sau đại hội). Ban Chấp hành các đảng bộ đã bầu 172 đồng chí ủy viên ban thường vụ, trong đó có 19 nữ.

Trong số các ủy viên ban chấp hành có 396 đồng chí tái cử (72,13%), 153 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (27,87%), 89 đồng chí cấp ủy viên là nữ (chiếm 16,21%) và 108 đồng chí cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 19,67%).

Tỷ lệ nữ, trẻ trong ban chấp hành đều đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương (theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quy định tỷ lệ nữ cấp ủy viên từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên - PV).

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh: Đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cấp trên cơ sở cũng bầu ra 325 đại biểu chính thức và 25 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10 tới. Những quyết sách được bàn bạc, thông qua tại đại hội cùng tinh thần phấn khởi, sự kỳ vọng của Nhân dân cũng là động lực quan trọng để các đảng bộ khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế, sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm và sự chu đáo trong các khâu chuẩn bị, các đại hội đại trà đều đã làm tốt công tác tuyên truyền cả chiều rộng, bề sâu và đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm trước, trong và sau đại hội. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, trực quan sinh động, triển lãm sản phẩm nông nghiệp...

Gắn với tuyên truyền, các phong trào thi đua cũng được thực hiện bài bản, hiệu quả, bám sát các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, phù hợp với diễn biến dịch và có tính lan tỏa mạnh mẽ. Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh đã thực sự trở thành sự kiện chính trị trọng đại trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!