Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 6/3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Lộc (Can Lộc) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tiếp tục dự phiên bế mạc.

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Cùng dự có lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Can Lộc

Tại phiên bế mạc đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ nhất.

Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã; 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã. Các đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Trần Văn Kháng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc Trần Văn Kháng báo cáo kết quả hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất.

Trước đó, tại phiên chính thức, Đại hội Đảng bộ xã Thượng Lộc đã bầu Ban chấp hành khóa XX với 13 đồng chí, đồng thời trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Mai Xuân Minh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Bà Trần Thị Thúy Kiều - đại biểu đại diện khối nông thôn: Vai trò của hội phụ nữ trong các phong trào thi đua, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới thôn vô cùng lớn. Bởi vậy, nhiệm kỳ tới, cần quan tâm vận động, phát huy vai trò của phụ nữ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại phiên bế mạc, sau khi nghe một số ý kiến thảo luận, đại hội đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI với 6 đồng chí.

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng; xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và bền vững vào những năm tiếp theo;

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Lộc lần thứ XX.

100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 60% đạt gia đình thể thao; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% dân số; mỗi năm kết nạp 5 - 7 đảng viên...

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc Mai Xuân Minh khẳng định: Trong nhiệm kỳ tới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Lộc quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX đề ra.

Đảng bộ xã Thượng Lộc tổ chức thành công đại hội điểm đầu tiên của Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc Mai Xuân Minh phát biểu bế mạc đại hội.

Đặc biệt là tập trung xây dựng Thượng Lộc sớm đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!