Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (6/3), Đảng bộ xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) long trọng khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức đại hội.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Dự đại hội về phía trung ương có đồng chí Vũ Hồng Khanh - Vụ trưởng Vụ địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương;

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện lãnh đạo các địa phương trong toàn tỉnh.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội từ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Thượng Lộc.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Thượng Lộc đã kế thừa và phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện. Có 8/10 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thượng Lộc Mai Xuân Minh trình bày báo cáo tại đại hội

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị bình quân hàng năm đạt 12%, đạt kế hoạch đề ra; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 13,5 triệu đồng so với năm 2015.

Toàn xã hiện có 437 trang trại, gia trại, mô hình kinh tế, trong đó có 7 mô hình lớn cho thu nhập từ 1 đến 1,6 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã xây dựng, bảo hộ thành công thương hiệu “Cam Thượng Lộc” và tổ chức ra mắt Hiệp hội trồng Cam Thượng Lộc.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được đẩy mạnh. Toàn xã hiện có 86% gia đình văn hoá, 49,8 % gia đình thể thao, có 10 thôn văn hóa, đạt mục tiêu đại hội đề ra.

Sự nghiệp giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng; công tác đào tạo nghề, việc làm có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% xuống còn 3,4%.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

115 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào tổ chức; thực hiện tốt công tác phát thẻ Đảng, trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 126 đảng viên, hồ sơ quản lý đảng viên đảm bảo.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua. Toàn xã xây dựng được 99 mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đề ra 14 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025; 3 nhiệm vụ trọng tâm; 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quân sự địa phương, an ninh trật tự và công các xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Trong đó, mục tiêu chủ yếu được xác định là: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng; xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và bền vững vào những năm tiếp theo; 100% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 60% đạt gia đình thể thao; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1%; mỗi năm kết nạp 5 - 7 đảng viên; Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.....

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Xuân Diệu thông qua góp ý dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.

Tại đại hội, đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa XIX; thông qua góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Ông Nguyễn Quang Ngọc - Đại biểu chi bộ Liên Tân: Nhiệm kỳ tới, xã cần đặc biệt quan tâm phát triển lợi thế địa phương, nên có quy hoạch sản xuất phân chia theo vùng.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Thanh Tâm: Nhiệm kỳ qua, Đoàn xã đã giới thiệu 17 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; công tác phát triển Đảng viên trong tổ chức đoàn sẽ tiếp tục được quan tâm. Mong rằng, các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quan tâm, định hướng để tổ chức đoàn có thể phát huy tối đa vai trò của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng chúc mừng và biểu dương những kết quả to lớn của Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Bí thư Huyện ủy đề nghị, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thượng Lộc cần tiếp tục lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng nòng cốt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phấn đấu đưa xã Thượng Lộc trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2020 và NTM kiểu mẫu trước năm 2023.

Tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Phát huy lợi thế, đưa Thượng Lộc trở thành một trong những xã đi đầu trong việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình VIETGAP, các sản phẩm hàng hóa OCOP... để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa phát triển quy mô lớn, hiệu quả và bền vững.

Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo một cách bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quần chúng, mở rộng đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, của từng tổ chức và hệ thống chính trị ở địa phương.

“Ngay tại đại hội này, các đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XX trên cơ sở đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ” - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu ban chấp hành Đảng bộ xã...

Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy khóa mới và bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Mai Xuân Minh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

Ông Mai Xuân Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc

Bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Chiều nay, chương trình đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung: bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI; thảo luận các dự thảo báo cáo; ban chấp hành mới nhận nhiệm vụ; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!