Đào tạo nhân lực chất lượng, thêm “sức hút” đầu tư vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH, Hà Tĩnh đặt mục tiêu sẽ đào tạo nghề cho trên 87.900 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80% năm 2025.

Đào tạo nhân lực chất lượng, thêm “sức hút” đầu tư vào Hà Tĩnh

Lao động làm việc tại Nhà máy Sản xuất Pin VinES (KKT Vũng Áng)

Hà Tĩnh hiện có gần 691.000 lao động đang tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh, khoảng 200.000 lao động đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh và nước ngoài. Chất lượng lao động Hà Tĩnh được cải thiện và nâng cao qua các năm.

Năm 2022, lao động qua đào tạo đạt 74%; cơ cấu lao động có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ lao động lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tăng tỷ lệ lao động lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch.

Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách và các văn bản chỉ đạo, điều hành về phát triển nguồn nhân lực, sử dụng, thu hút, đãi ngộ nhân lực trên địa bàn.

Đặc biệt, đã cụ thể hóa thực hiện đồng bộ việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động. Người học được quan tâm hỗ trợ các điều kiện học tập, đội ngũ giáo viên dạy nghề được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ kinh phí, cơ sở đào tạo nghề được đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ tốt hơn cho công tác dạy nghề.

Đào tạo nhân lực chất lượng, thêm “sức hút” đầu tư vào Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao chứng nhận của Sở LĐ-TB&XH cho 42 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Tỉnh cũng đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 21 cơ sở GDNN; trong đó có 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 2 trung tâm GDNN, 10 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 1 cơ sở có tham gia hoạt động GDNN, 1 phân hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại (trực thuộc Bộ Công thương).

Giai đoạn 2017 - 2022, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo hơn 88.000 học viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có bằng, chứng chỉ nghề phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cho các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Đào tạo nhân lực chất lượng, thêm “sức hút” đầu tư vào Hà Tĩnh

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Tiến sỹ Cao Thành Lê – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh cho biết: “Trường hiện đang đào tạo 43 ngành nghề ở các trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và thực hiện 4 chương trình đào tạo hợp tác quốc tế. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo, như: xây dựng chương trình giáo án tại giảng đường phù hợp với thực tiễn; lấy người học làm trung tâm - sau khi học xong sinh viên có thể trình bày, hiểu được lợi ích của quy trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) với hoạt động của doanh nghiệp và nhà trường, vận dụng được vào môi trường học tập và làm việc thực tế.

Đặc biệt, chúng tôi cũng đã liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo cho sinh viên những nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu. Với hình thức này, trong quá trình học, người học được thực tập, cọ xát nhằm nâng cao tay nghề”.

Đào tạo nhân lực chất lượng, thêm “sức hút” đầu tư vào Hà Tĩnh

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp với người lao động

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hằng năm, trung tâm tổ chức gần 90 phiên giao dịch việc làm thu hút trên 20.000 lượt lao động, với hàng trăm lượt doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng.

Qua các phiên giao dịch, theo đánh giá của doanh nghiệp tuyển dụng, chất lượng lao động Hà Tĩnh đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp; lao động đã qua đào đạo, đặc biệt các ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật như: hàn, cơ khí, công nghệ ô tô, điện dân dụng… đều có chuyên môn, kỹ năng tốt; thái độ, tác phong làm việc trách nhiệm với công việc”.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho trên 87.900 người trong đó cao đẳng 7.150 người, trung cấp 23.400 người, sơ cấp 57.350 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80% năm 2025; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học đạt 85%.

Để đáp ứng mục tiêu trên, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 17/9/2021 về Thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung xây dựng mạng lưới GDNN theo hướng mở, linh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm; tiếp tục quan tâm tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề; phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; phân luồng hướng nghiệp; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình học liệu; mở rộng ngành nghề đào tạo; kiểm soát chất lượng trong quá trình đào tạo và sau đào tạo.

Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động; triển khai kịp thời chính sách của Trung ương và nguồn kinh phí ngân sách đầu tư đổi mới trang thiết bị dạy nghề, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN đổi mới chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề và ngoại ngữ, các ngành, nghề đào tạo tại các cơ sở GDNN; triển khai hệ thống tự kiểm định các cơ sở GDNN; chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề QUY HOẠCH TỈNH HÀ TĨNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!