Cẩm Xuyên dẫn đầu Hà Tĩnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021

(Baohatinh.vn) - Với số thu đạt trên 250 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã “vượt đích” và trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021.

Năm 2021, huyện Cẩm Xuyên triển khai công tác thu ngân sách trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Dịch bệnh COVID-19, dịch viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi hoành hành đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, từ đó ảnh hưởng đến các nguồn thu ngân sách.

Cẩm Xuyên dẫn đầu Hà Tĩnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021

Quy hoạch đấu giá đất giúp xã Cẩm Hưng tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt, huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để tăng thu ngân sách.

Ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho công tác cấp và đấu giá đất. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, huyện cũng chỉ đạo ngành thuế thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kê khai, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Ông Trần Nghị - Chi Cục trưởng Chi cục thuế khu vực TP. Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên cho biết: “Ngay từ đầu năm, ngành thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích, theo dõi, đánh giá, quản lý chặt chẽ các khoản thu. Ngành cũng tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế”.

Cẩm Xuyên dẫn đầu Hà Tĩnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021

Cán bộ Chi cục thuế Khu vực TP. Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân nộp lệ phí trước bạ

Triển khai quyết liệt các giải pháp nên 7 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên thu ngân sách được trên 250 tỷ đồng, đạt 121% dự toán năm Bộ Tài chính giao (207 tỷ đồng), 102% dự toán năm HĐND tỉnh giao (245 tỷ đồng) và tăng 33% so với cùng kỳ (188 tỷ đồng). Có 7/10 sắc thuế của Cẩm Xuyên đạt và vượt cao so với dự toán được giao như: tiền sử dụng đất; thuế ngoài quốc doanh; tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân; phí và lệ phí...

Cẩm Xuyên dẫn đầu Hà Tĩnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021

Triển khai nhiều dự án trên địa bàn góp phần giúp địa phương vượt thu ngân sách. Trong ảnh: thi công nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên.

Theo địa bàn, có 8/23 xã, thị trấn thu vượt chỉ tiêu được giao cả năm, bao gồm: Cẩm Bình thu đạt 128%, Cẩm Thành thu đạt 225%, Cẩm Thạch thu đạt 130%, Yên Hòa thu đạt 110%, Cẩm Nhượng thu đạt 126%, Cẩm Hưng thu đạt 817%, Cẩm Lộc thu đạt 249%, Cẩm Trung thu đạt 102%.

Ông Hà Văn Bình – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Bên cạnh sự chủ động triển khai các giải pháp quản lý thuế của cơ quan thuế, Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện đã giao các phòng ban chuyên môn, UBND các xã/thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tăng cường thực hiện các giải pháp. Địa phương cũng xây dựng các giải pháp phù hợp để rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là các khoản thuế vãng lai phát sinh trên địa bàn; triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước”.

Cẩm Xuyên dẫn đầu Hà Tĩnh về tỷ lệ thu ngân sách năm 2021

Người dân Cẩm Xuyên tìm hiểu thủ tục hành chính thuế tại cơ quan thuế.

“Về đích” thu ngân sách trước thời hạn 5 tháng, mới đây, huyện Cẩm Xuyên được tỉnh giao bổ sung dự toán thêm 112 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 60 tỷ đồng và thuế phí 52 tỷ đồng. Với dự toán giao bổ sung trên, Cẩm Xuyên đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để “tăng tốc” thu ngân sách, phấn đấu xác lập số thu 357,5 tỷ đồng - mức thu cao nhất từ trước đến nay của địa phương.

7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 6 huyện đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách do Bộ Tài chính giao, bao gồm: Cẩm Xuyên đạt 121%, Đức Thọ đạt 111%, Hương Sơn đạt 105%, Thạch Hà đạt 116%, Lộc Hà đạt 108%, Kỳ Anh đạt 120%. Riêng dự toán HĐND tỉnh giao, toàn tỉnh có 2 huyện đã thu vượt, bao gồm: Cẩm Xuyên đạt 102%, Kỳ Anh đạt 101%.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.