Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

(Baohatinh.vn) - Sau khi nhà đầu tư thông báo định giá bán các ki-ốt, đến đầu tháng 11/ 2020, đã có 261 hộ kinh doanh đăng kí nộp tiền thuê 452 ki-ốt tại chợ mới huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Chiều 8/11, huyện Hương Khê tổ chức đối thoại với người dân về việc chuyển đổi từ chợ Sơn (cũ) sang chợ huyện mới.

Chợ Sơn (cũ), huyện Hương Khê nằm trên địa bàn thị trấn Hương Khê, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1993. Đến nay, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, nguy cơ xẩy ra cháy nổ, mất an toàn cho tài sản của các hộ kinh doanh trong chợ.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Có khoảng 200 tiểu thương tham gia buổi đối thoại.

Năm 2016, huyện Hương Khê đã xây dựng chợ mới tại tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê có tổng diện tích 54.289 m2, do Công ty TNHH TM Đức Tài làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 122 tỷ đồng, bao gồm có 904 ki-ốt và các công trình phụ trợ khác.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Duy Đức thông tin về phương án chuyển từ chợ cũ sang chợ mới.

Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành. Sau khi nhà đầu tư thông báo định giá bán của các ki-ốt, đến đầu tháng 11, đã có 261 hộ kinh doanh đăng kí nộp tiền mua 452 ki-ốt, trong đó có 168 hộ tiểu thương đang có ốt kinh doanh cố định tại chợ Sơn (chợ cũ) tham gia đăng kí mua ki-ốt tại chợ mới.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Ông Nguyễn Trung Chính (tiểu thương): Tiểu thương hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng chợ mới và vui mừng với những hỗ trợ của nhà đầu tư.

Theo thông tin từ nhà đầu tư, các tiểu thương tại chợ cũ chuyển sang chợ mới sẽ được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ.

Cụ thể, với những tiểu thương đăng ký sớm, chấp hành tốt chủ trương sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê ki-ốt (trường hợp bị thiệt hại nặng do sự cố cháy chợ cũ năm 2016 sẽ được hỗ trợ 6 tháng).

Ngoài ra, tiểu thương còn được hỗ trợ tiền điện, tiền nước, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, lãi suất ngân hàng… Riêng với các hộ gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo cũng sẽ được hỗ trợ từ 3 – 6 tháng tiền thuê ki-ốt.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Tiểu thương Nguyễn Văn Tạo: Nhất trí cao với chủ trương xây dựng chợ mới, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con tiểu thương.

Thảo luận, kiến nghị với cơ quan chức năng tại buổi đối thoại, đa số tiểu thương bày tỏ ý kiến phấn khởi, nhất trí cao với chủ trương xây dựng chợ mới khang trang, hiện đại thay thế cho chợ cũ đã xuống cấp.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Tiểu thương Nguyễn Thị Kiểm: Mong muốn chính quyền các cấp sớm xử lý vấn nạn hàng rong, chợ cóc trái quy định để tạo sự công bằng trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng bày tỏ mong muốn được gia hạn thêm thời gian di dời chợ.

Phần lớn tiểu thương cho rằng, hiện đã gần đến Tết Nguyên đán – thời điểm kinh doanh tốt nhất trong năm, do vậy, việc di dời chợ trong thời điểm này sẽ gây nhiều xáo trộn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Hơn nữa, công tác chuẩn bị chuyển dời của tiểu thương ở chợ cũ cần có thêm thời gian.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Chợ huyện Hương Khê mới đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Một số tiểu thương cũng đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư hoàn thiện chợ tốt hơn, các ki ốt cần phù hợp với thực tế của từng lĩnh vực kinh doanh; đặc biệt, cần dẹp nạn chợ cóc, hàng rong trái quy định để tạo sự công bằng trong kinh doanh; xử lý tốt công tác môi trường trong và khu vực lân cận chợ…

Tại buổi đối thoại, đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo huyện Hương Khê đã giải trình một số vướng mắc của các tiểu thương.

Tiểu thương hài lòng với chợ mới huyện Hương Khê, hơn 261 hộ đăng ký thuê 452 ki-ốt

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh làm rõ một số vấn đề liên quan tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh khẳng định, chính quyền sẽ quyết liệt dẹp nạn chợ cóc, hàng rong vi phạm quy định trên địa bàn để đảm bảo cảnh quan đô thị, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Vấn đề môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, chủ đầu tư cũng đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với rác thải sẽ được quan tâm xử lý khi chợ mới hoạt động.

UBND huyện đã có phương án, kế hoạch cụ thể để đưa chợ huyện mới đi vào hoạt động; đồng thời, thực hiện đóng cửa chợ cũ theo quy định. Dự kiến, chợ huyện mới sẽ được khai trương vào cuối tháng 11/2020.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast