Dạy đồng bào Chứt làm mây tre đan

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Hương Khê vừa phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Rào Tre tổ chức khai giảng lớp dạy nghề mây tre đan cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, thuộc xã Hương Liên.

Dạy đồng bào Chứt làm mây tre đan ảnh 1

Lớp học thu hút gần 40 người dân tham gia và trong thời gian 2 tháng, bà con sẽ được giảng viên trực tiếp hướng dẫn các nội dung chủ yếu về kỹ thuật sản xuất các mặt hàng truyền thống phục vụ sinh hoạt gia đình như: rổ, rá, nong, nia, chổi đót.

Sau khóa học, các sản phẩm của bà con sản xuất ra, sẽ được Trường Trung cấp nghề bao tiêu theo giá thị trường.

Mục đích của lớp dạy nghề nhằm giúp đồng bào tiếp cận kiến thức và sản xuất ra các sản phẩm thủ công mây tre đan truyền thống có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường; tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho bà con; góp phần thực hiện thành công Đề án "Phát triển dân tộc Chứt, bản Rào Tre" của UBND tỉnh.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Nội tệ Nhật Bản tăng giá hai phiên liên tiếp so với USD, làm dấy lên đồn đoán giới chức can thiệp vào thị trường.
Trao "cần câu" đúng người

Trao "cần câu" đúng người

Mô hình hỗ trợ sinh kế của địa phương đã tạo động lực giúp anh Nguyễn Văn Đấu ở Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vượt qua thời điểm khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) gắn bó với nghề muối đã 40 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn đang bám trụ với nghề đã nuôi sống gia đình gần cả cuộc đời.