Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng xuất hiện, dịch viêm da nổi cục trên trâu bò đã lan rộng ra 9 xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) gây rất nhiều khó khăn.

Gia đình chị Phan Thị Minh (thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) năm nay đón cái tết buồn bởi ngày cận tết, 2 con bò của gia đình phát bệnh dịch viêm da nổi cục.

Chị Phan Thị Minh chia sẻ: “Bò bị bệnh nên vợ chồng tôi phải túc trực chăm sóc. Sáng mùng 1 tết, tôi vẫn phải ra đồng để cắt cỏ về cho bò ăn nhằm bổ sung chất xơ, tăng sức đề kháng cho bò. Mỗi ngày 2 lần, cán bộ thú y đều phải đến tiêm thuốc cho bò. Chi phí điều trị cho 2 con bò đã hơn 3 triệu đồng”.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

Chị Phan Thị Minh ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ cùng lãnh đạo xã Cẩm Duệ kiểm tra sức khỏe bò bị bệnh.

Ngoài gia đình chị Phan Thị Minh, trên địa bàn xã Cẩm Duệ hiện có 9 con trâu, bò ở 5 thôn: Tân Mỹ, Tân Duệ, Thống Nhất, Quang Trung, Quốc Tiến đang bị bệnh viêm da nổi cục.

Những ngày tết, loa phát thanh của địa phương liên tục phát đi những thông tin tuyên truyền về dịch bệnh. Đồng thời, địa phương đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng 70 lít hóa chất, rải 1,2 tấn vôi bột ở các điểm bùng phát dịch và cửa ngõ vào các khu dân cư.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

Bò của chị Phan Thị Minh ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ bị viêm da nổi cục.

Ông Lê Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò bùng phát lần đầu tiên vào ngày 7/1 và hiện nay đã lan thêm. Mặc dù địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch nhưng vì loại bệnh này chưa có thuốc đặc trị nên rất khó khăn để đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh. Khó nhất hiện nay là quán triệt tình trạng chăn thả gia súc theo bầy để kiểm soát dịch bệnh lây lan”.

Không riêng Cẩm Duệ, dịch viêm da nổi cục hiện đang lan rộng nhiều xã trên địa bàn toàn huyện. Như tại xã Cẩm Mỹ - địa phương có bò mắc bệnh đầu tiên trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, kể từ khi có dịch đến nay, toàn xã có 74 con trâu, bò của 7/8 thôn bị dịch.

“Có 21 hộ với 25 con trâu, bò đã qua 21 ngày bị dịch. Thông thường, qua 21 ngày là đã có thể công bố khỏi dịch nhưng một số con bò vẫn đang có di chứng. Những ngày đầu năm mới, trung bình cứ 2 ngày lại xuất hiện 3 con trâu, bò bị bệnh. Dịch bệnh lan rộng và rất khó kiểm soát. Những giải pháp cách ly và tăng sức đề kháng cho trâu, bò chỉ là giải pháp trước mắt còn muốn đẩy lùi dịch bệnh thì phải có vắc-xin chữa trị” - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ Hà Huy Hùng nhấn mạnh.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

Toàn huyện Cẩm Xuyên có 7 con bò bị bệnh đã chết và được tiêu hủy theo quy định.

Kể từ thời điểm một vài con mắc bệnh đầu tiên ở xã Cẩm Mỹ (ngày 6/1) đến nay, toàn huyện có 9 xã với 22 thôn có trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục.

Theo đó, các xã hiện đang có dịch gồm: Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Nam Phúc Thăng, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, thị trấn Cẩm Xuyên, Yên Hòa. Tổng số trâu bò bị bệnh đến thời điểm này là 124 con (chủ yếu là bò), trong đó, có 7 con bị chết buộc phải tiêu hủy.

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên thông tin: “Đến thời điểm này, huyện đã ban hành 4 công điện, tổ chức họp triển khai và cấp phát tài liệu về phòng chống dịch cho các địa phương. Tại các xã có dịch đều đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ kiểm soát phòng chống dịch. Toàn huyện đã thực hiện phun hơn 600 lít hóa chất để vệ sinh tiêu độc khử trùng”.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

Cán bộ thú y xã Cẩm Duệ tiêm thuốc tăng sức đề kháng cho trâu để chống viêm da nổi cục.

Để phòng chống dịch, Phòng NN&PTNT cũng tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi, hướng dẫn bà con chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao sức đề kháng cho trâu, bò. Phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên và các địa phương có dịch bệnh tuyên truyền người dân cách ly đàn trâu, bò mắc bệnh, nghi nhiễm để theo dõi và hạn chế lây lan dịch bệnh. Yêu cầu các xã báo cáo số liệu nhiễm mới hàng ngày để theo dõi và kiểm soát.

Dịch viêm da nổi cục trên trâu bò lan rộng ra 9 xã, Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn

Trâu, bò vẫn được người dân huyện Cẩm Xuyên chăn thả rông trên các vùng đất bỏ hoang.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Hiện nay, huyện đang tập trung cao độ cho công tác phòng bệnh dịch viêm da nổi cục trên trâu bò với phương châm “phát hiện nhanh, xử lý gọn, khoanh vùng bao vây dập dịch”. Đây là dịch bệnh mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh nên rất khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Để khống chế dịch thì người dân không được chăn nuôi tập trung nhưng tập quán của người dân là nuôi bán nhốt nên rất khó để kiểm soát dịch bệnh lây lan”.

Thông tin mới nhất hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã nhập vắc-xin phòng bệnh và đang tiến hành tiêm thử nghiệm tại các huyện: Lộc Hà, Thạch Hà. Dự kiến trong tháng 3, sau khi có kết quả tiêm thử nghiệm, huyện Cẩm Xuyên sẽ tiến hành đưa vắc-xin về tiêm trên đàn gia súc nhằm phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.