Ông Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

Chính trị gia Nga thông báo ông Putin sẽ không đại diện bất kỳ đảng phái nào khi tranh cử tổng thống, nhưng vẫn sẽ được các đảng ủng hộ.

Andrei Turchak, thư ký Đại Hội đồng đảng Nước Nga Thống nhất, ngày 16/12 thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ tranh cử trong năm 2024 với tư cách ứng viên độc lập.

Turchak cho biết đảng Nước Nga Thống nhất dự kiến tổ chức hội nghị vào ngày 17/12 để thông qua tuyên bố nhất trí ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống.

"Trụ sở chính cho ủy ban tranh cử của ông Putin sẽ được thành lập sau khi ông hoàn tất các quy trình tổ chức theo quy định. Trước đó, ông Putin sẽ tập hợp chữ ký ủng hộ từ cử tri và các giấy tờ cần thiết để gửi cho Ủy ban bầu cử Trung ương", ông giải thích.

Ông Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva ngày 12/12. Ảnh: AFP

Sergei Mironov, chính trị gia cấp cao thuộc đảng Công lý Nga, cũng xác nhận với hãng thông tấn nhà nước RIA rằng ông Putin sẽ tranh cử độc lập. Đảng Công lý Nga cũng ủng hộ Tổng thống Putin, 71 tuổi, tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Đảng Công lý Nga đang phối hợp cùng đảng Nước Nga Thống nhất và liên minh chính trị Mặt trận Nhân dân Nga (ONF), tổ chức do ông Putin khởi xướng vào năm 2011, để thành lập nhóm cử tri ủng hộ ông Putin và tập hợp chữ ký theo luật bầu cử.

Tổng thống Vladimir Putin công bố ý định tranh cử vào tuần trước. Ông đã 4 lần đắc cử tổng thống vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử tổng thống thứ ba liên tiếp có ông Putin góp mặt trong danh sách ứng viên.

Trước thềm cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm 83 tuổi.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã chỉ định cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 17/3/2024. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết tổ chức bỏ phiếu trên toàn quốc trong ba ngày 15-17/3/2024.

Theo Reuters, RIA, TASS, VNE

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!