Điểm tựa thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Cần vốn sản xuất, kinh doanh hay đi xuất khẩu lao động (XKLĐ)… bà con nhân dân vùng ven biển xã Cương Gián, Xuân Liên luôn tìm đến Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Cương Gián - Xuân Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Đây thực sự là điểm tựa để người dân thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điểm tựa thoát nghèo ảnh 1
Quỹ TDND Cương Gián – Xuân Liên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Mới đầu giờ chiều, đã có khá nhiều người dân đến giao dịch tại trụ sở Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên. Bà con đều được cán bộ quỹ vui vẻ hướng dẫn, giải quyết các thủ tục cho vay, gửi và nhận tiền.

Ông Lê Trọng Hoàng (thôn Song Nam, xã Cương Gián) cầm xấp tiền mới tinh của con trai ở Hàn Quốc gửi về qua quỹ tín dụng, vui vẻ cho biết: “Trước đây, thu nhập của 6 người trong gia đình chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng nên đời sống hết sức chật vật. Sau khi Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên tạo điều kiện cho vay vốn giải quyết việc làm, tôi mạnh dạn vay 200 triệu đồng cho con trai đầu đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Cháu đã gửi tiền về vừa để trả nợ, vừa có vốn phát triển chăn nuôi nên gia đình bắt đầu bước qua giai đoạn khó khăn. Không chỉ gia đình tôi, nhiều người trong xã đã thoát nghèo, đời sống được cải thiện chính là nhờ Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên tư vấn, hướng dẫn cách làm ăn, đồng thời, giải quyết thủ tục vay vốn nhanh chóng, kịp thời khi người dân có nhu cầu”.

Cương Gián và Xuân Liên trước đây là hai xã nghèo của huyện Nghi Xuân nhưng từ khi thành lập Quỹ TDND, tạo điều kiện cho người dân vay vốn đi XKLĐ nên đã đổi thay từng ngày. Đến nay, có hơn 4.000 người đang hợp tác lao động ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 tỷ đồng. Không chỉ cho vay đi XKLĐ, quỹ còn cho các hộ dân vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại làm ăn có hiệu quả như hộ ông Lê Văn Bàng (Xuân Liên), Dương Văn Tân (thôn Nam Sơn, xã Cương Gián)... cho thu nhập mỗi năm cả trăm triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Cương Gián - Nguyễn Văn Thanh cho biết: Những năm qua, Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên có vai trò rất lớn đối với sự phát triển KT-XH của địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-4%, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hàng năm, quỹ còn làm tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Ông Hoàng Đình Hùng - Giám đốc Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên cho biết: Quỹ hoạt động với mục tiêu trợ giúp các thành viên về vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn nông thôn. Cũng từ đó, quỹ đã huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư để đáp ứng nhu cầu cho các thành viên, đồng thời, hoạt động thêm dịch vụ ngân hàng như chi trả kiều hối, chuyển tiền trong nước... Nhờ giải quyết thủ tục nhanh gọn nên trong 5 năm qua, quỹ đã huy động tiền gửi, góp vốn cổ phần và cho thành viên vay trên 1.000 tỷ đồng, lãi ròng đạt 2.468 triệu đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước 1.600 triệu đồng...

Từ hiệu quả của công tác XKLĐ và phát triển kinh tế tại địa phương, đến nay, xã Cương Gián, Xuân Liên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng như: công trình điện, trạm y tế, trường học, đường giao thông nông thôn... góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhờ làm tốt vai trò “bà đỡ”, hỗ trợ đầu tư cho vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, Quỹ TDND Cương Gián - Xuân Liên nhiều năm liền được Đảng và Nhà nước tặng bằng khen cùng các phần thưởng cao quý, xứng đáng là điểm tựa cho bà con vùng ven biển.

Đọc thêm

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!