Điện lực Cẩm Xuyên ngày đêm xử lý sự cố do mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Mưa to gió lớn những ngày qua khiến cây cối gãy đổ vướng vào đường dây, trạm biến áp, gây mất điện cục bộ một số ở Cẩm Xuyên. Trước tình hình này, Điện lực Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang ngày đêm tập trung xử lý sự cố, cấp điện trở lại cho nhân dân nhanh nhất có thể.

Điện lực Cẩm Xuyên ngày đêm xử lý sự cố do mưa lũ

Xử lý sự cố tại Trạm Biến áp khách hàng ở xã Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên

Phục vụ nuôi tôm công nghệ cao, ông Nguyễn Đức Quảng, thôn Bắc Hòa – xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên) đã đầu tư trạm biến áp công suất 100 kVA trên địa bàn.

Tối ngày 2/9, mưa to gió lớn đã khiến cho cây ngoài hành lang đổ gãy, đập vào trạm biến áp của gia đình ông Quảng khiến sự cố xảy ra, hồ tôm bị mất điện.

Điện lực Cẩm Xuyên ngày đêm xử lý sự cố do mưa lũ

Điện lực Cẩm Xuyên tập trung khắc phục nhanh sự cố do mưa bão gây ra

Nhận được tin báo của khách hàng, Điện lực Cẩm Xuyên đã bố trí lực lượng xuống hiện trường kiểm tra nguyên nhân. Bên cạnh xử lý sự cố đứt chì 3 pha tại trạm biến áp, ngành điện còn phối hợp tuyên truyền, vận động hộ dân có cây cối nằm ngoài hành lang tiến hành phát quang để đảm bảo an toàn.

Ngay sau đó, nguồn điện phục vụ nuôi tôm đã được cấp trở lại trong niềm vui của khách hàng lẫn cán bộ, công nhân ngành điện.

Điện lực Cẩm Xuyên ngày đêm xử lý sự cố do mưa lũ

Cây ngoài hành lang đổ vào đường dây trung thế 974, gây mất điện khu vực xã Cẩm Hưng

Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên, Phạm Tuấn Anh cho biết: “Mặc dù thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền tiến hành phát quang hành lang an toàn lưới điện song trong bão số 4 và đợt mưa lũ này ở Cẩm Xuyên đã có hàng chục sự cố về điện.

Nguyên nhân chính là do cây cối khu vực ngoài hành lang bị gió đập mạnh, đổ ngã vào đường dây, trạm biến áp, gây mất điện cục bộ một số địa phương.

Khu vực các xã miền biển Cẩm Dương, Cẩm Hòa, Thiên Cầm và khu vực có nhiều cây cối như Cẩm Hưng, Cẩm Sơn, Cẩm Mỹ là các địa phương xảy ra nhiều sự cố nhất trong những ngày mưa gió này.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Điện lực Cẩm Xuyên đã huy động 100% nhân lực và phương tiện không kể ngày đêm khắc phục, cấp điện trở lại cho nhân dân nhanh nhất có thể”.

Điện lực Cẩm Xuyên ngày đêm xử lý sự cố do mưa lũ

Điện lực Cẩm Xuyên xử lý các điểm có nguy cơ gây sự cố tại đường dây 371 E18.9 và 375 E18.9

“Theo dự báo, mưa lũ tại Hà Tĩnh những ngày tới còn diễn biến phức tạp. Tại huyện Cẩm Xuyên, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố đường dây do cây cối ngoài hành lang ngã đổ. Do vậy, ngành điện đề nghị chính quyền địa phương các cấp cần có các giải pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả để người dân tự nguyện chặt bỏ hoặc phát quang cây cối ngoài hành lang có nguy cơ gãy đổ vào lưới điện" - Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên Phạm Tuấn Anh kiến nghị.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!