(Baohatinh.vn) - Giá xăng trên thị trường bán lẻ bất ngờ tăng mạnh vào chiều 11/3; sau đó không lâu, giá điện cũng tăng 7,5% vào ngày 16/3. “Cú đúp” tăng giá hai mặt hàng thiết yếu này khiến người dân và doanh nghiệp (DN) chồng chất nỗi lo “bão giá”…
Nỗi lo… “tát nước theo mưa”
Sau 15 lần giảm giá liên tục, đến chiều 11/3, giá xăng đã được điều chỉnh tăng 1.600 đồng/lít. Đây là lần tăng giá xăng đầu tiên trong năm 2015. Chị Phan Thị Lĩnh (Lộc Hà) lo lắng: “Giá xăng giảm chưa được bao lâu, người tiêu dùng chưa được hưởng lợi nhiều từ việc giảm giá sâu mặt hàng thiết yếu này thì giờ lại tăng khá nhanh. Kinh nghiệm đi chợ nhiều năm cho thấy, mỗi lần giá xăng dầu tăng là giá cả thị trường lại leo thang. Hiện ở chợ, các mặt hàng cũng “ăn theo” xăng để tăng giá mặc dù mức tăng chưa cao”.
"Cú đúp" xăng, điện tăng giá khiến người dân thấp thỏm nỗi lo "tát nước theo mưa".
Theo khảo sát tại chợ TP Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, các mặt hàng như rau, củ, trái cây đã rục rịch tăng giá. Chị Nguyễn Thị Mạo - một tiểu thương kinh doanh ở chợ cho hay: “Giá một số loại rau bắt đầu tăng nhẹ từ đầu tuần. Rau xanh tăng 1.000-2.000 đồng tùy loại: rau muống ở mức 5.000-7.000 đồng/bó, rau cần 10.000 đồng/bó; su hào loại to 5.000 đồng/củ, cà chua 10.000 đồng/kg… Giá rau tăng phần lớn do yếu tố thời tiết, mưa nhiều nên rau quả bị dập nát, việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, bên cạnh đó cũng do tác động của thông tin tăng giá xăng và điện”.
“Giá điện tăng 7,5% là mức khá cao nên chắc chắn gia đình tôi phải điều chỉnh lại cách dùng điện để tiết kiệm chi tiêu, nhất là khi giá điện, xăng “rủ” nhau tăng như hiện nay” - ông Lê Đức Tam (Thạch Hà) cho hay.
Doanh nghiệp “đau đầu”
Việc xăng dầu và điện đồng thời tăng giá không chỉ ảnh hưởng đến “nồi cơm” hàng ngày của các gia đình mà còn tác động đến tình hình sản xuất của các DN, đặc biệt là DN vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng... Chi phí đầu vào tăng trong khi tình hình kinh tế khó khăn nên để đảm bảo sản xuất ổn định và hiệu quả đang là bài toán khó đối với nhiều DN trên địa bàn.
Theo khảo sát, các mặt hàng như rau, củ, trái cây tại chợ TP. Hà Tĩnh đã rục rịch tăng giá
Ông Hồ Quốc Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh cho biết: “Công ty chúng tôi hoạt động theo loại hình kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng, dầu. Hiện, giá xăng, dầu chiếm 25-30% chi phí cấu thành của giá dịch vụ vận tải. Do đó, việc giá xăng biến động đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp với thị trường và sự phát triển để đảm bảo lợi nhuận của các công ty. Tuy nhiên, đợt tăng giá xăng, dầu lần này chưa đến mức quá cao để công ty phải tiến hành làm thủ tục thay đổi giá cước ngay mà cần một thời gian để cân đối lại (dự kiến giữ nguyên giá trong tháng 3)”.
Cùng chung tâm trạng, ông Trần Văn Viết - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Viết Hải chia sẻ: “Trong điều kiện chung của nền kinh tế, chi phí đầu vào ngày một tăng trong khi thị trường đầu năm chưa thật sự sôi động nên DN đang gặp khá nhiều khó khăn. Việc “lập cú đúp” tăng giá xăng, điện lần này ảnh hưởng khá lớn đến DN. Với mức tăng 7,5% giá điện và trên 1.600 đồng/lít xăng thì chi phí sản xuất mỗi ngày của cả công ty phát sinh thêm hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo bảng giá cũ và tính toán căn cơ đầu vào - ra để cân đối lại mức giá trong thời gian tới”.
“Cú đúp” tăng giá điện, xăng lần này có thể khiến nhiều người dân lo lắng trước tình hình biến động giá cả theo hướng “tát nước theo mưa”. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức tăng lần này không lớn và chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình thị trường trong tháng 3/2015.
Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thời gian qua, ngành du lịch Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy liên kết chéo dịch vụ nhằm tăng giá trị trải nghiệm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong hơn 3 tháng qua, các ngân hàng đã đồng hành giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý.
Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh được đầu tư khang trang, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng thực tế nhiều ki-ốt vẫn bỏ trống, tiểu thương không mặn mà kinh doanh.
Sau khi quy định về khí thải có hiệu lực, thị trường ô tô cũ Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến, các dòng xe được “định giá lại” theo khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.
Ngay sau cuộc họp với NHNN chiều 9/4, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và cho vay, trong đó VPBank, SeABank và KienlongBank là những đơn vị tiên phong triển khai.
Chính phủ giảm các loại thuế trên mặt hàng xăng dầu xuống mức 0% đang tiếp sức, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong bối cảnh giá xăng dầu “leo thang”.
Vào mùa nắng nóng, nhiều chủ xe ô tô tại Hà Tĩnh chủ động trang bị các giải pháp chống nóng nhằm bảo vệ nội thất và giảm nhiệt trong cabin, kéo sức mua thị trường phụ kiện ô tô tăng cao.
Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Đây thực sự là một phép thử cho năng lực bứt phá của ngành du lịch địa phương. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sản phẩm Bia Sao Vàng Lager của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) vừa được trao giải vàng chất lượng (Gold Quality Award) Monde Selection 2026, tại Brussels (Bỉ).
Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.
Bộ Tài chính đề xuất chính sách khen thưởng người tố giác hành vi bán hàng không lập và giao hóa đơn điện tử. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nắng nóng đầu mùa tại Hà Tĩnh khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo thị trường điện máy trở nên sôi động; nhiều cửa hàng ghi nhận sức mua tăng đột biến.
Cục Thuế yêu cầu chậm nhất đến ngày 8/4, các nhà cung cấp phần mềm phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán của mình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chậm nhất đến 30/4, hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế quý I/2026. Để tránh bị phạt chậm nộp, các hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã chủ động kê khai ngay từ đầu tháng 4.
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xem xét lồng ghép, tích hợp mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực dự kiến ban hành thời gian tới.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, các sở, ngành và chủ đầu tư đang tập trung hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm giai đoạn II, phường Thành Sen.
Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng năm 2026; trong đó, ở mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.