Điều tra, truy vết khẩn cấp những trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhận định đây là một ổ dịch cực kỳ phức tạp, vì vậy, cần điều tra truy vết khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, từ đó có biện pháp khoanh vùng, phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 12/11, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân để triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca mắc trong cộng đồng tại thị trấn Xuân An.

Điều tra, truy vết khẩn cấp những trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ở Nghi Xuân

Sau khi nhận được thông báo từ CDC Hà Tĩnh về kết quả xét nghiệm RT-PCR đối với 4 trường hợp là nhân viên phục vụ tại quán karaoke An Hồng, có địa chỉ tại thị trấn Xuân An dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo thị trấn Xuân An tiến hành phong tỏa quán Karaoke An Hồng và một số địa điểm các ca bệnh này tiếp xúc.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết gần 400 trường hợp F1 liên quan đến 4 ca bệnh, hiện lực chức năng của huyện đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR các F1 đồng thời, tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan.

Điều tra, truy vết khẩn cấp những trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ở Nghi Xuân

Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh: Cần tăng cường công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, với phương châm truy vết đến đâu lấy mẫu xét nghiệm đến đó; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp F1 được cách ly tại nhà tránh làm lây lan dịch bệnh; kịp thời thông báo những địa điểm mà các ca bệnh từng đến để người dân biết để kịp thời khai báo y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành chức năng huyện cũng đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh cho các nhóm đối tượng nguy cơ ở quán ăn, quầy tạp hoá, nhà hàng, quán karaoke, đền chùa, quán cà phê… trên địa bàn thị trấn Xuân An.

Song song với việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Điều tra, truy vết khẩn cấp những trường hợp tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ở Nghi Xuân

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm: Đề nghị CDC Hà Tĩnh liên hệ ngay với CDC Nghệ An trong việc thông báo các điểm đến của các ca bệnh để xác định nguồn lây cũng như có các phương án phối hợp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc mới.

Sau khi nghe báo cáo về lịch trình di chuyển và kiểm tra thực tế tại khu vực phát hiện các ca bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định đây là một ổ dịch cực kỳ phức tạp, vì vậy, đề nghị lực lượng truy vết của y tế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khai thác thông tin, điều tra, truy vết khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, từ đó có biện pháp khoanh vùng, phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

CDC Hà Tĩnh cần liên hệ ngay với CDC Nghệ An trong việc thông báo các điểm đến của các ca bệnh để xác định nguồn lây cũng như có các phương án phối hợp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tuấn Dũng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.