Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội đánh tráo, chiếm đoạt tang vật là ngà voi.
Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về vụ việc cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đánh tráo, chiếm đoạt 156 kg ngà voi đang lưu giữ trong kho tang vật, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm có kết luận điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát kho tang vật, đảm bảo chặt chẽ, an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định.
Trước đó, Tổng cục Hải quan đã ra thông báo liên quan đến nội dung về việc xử lý vi phạm cán bộ thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội đánh tráo tang vật ngà voi. Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Hải quan, nhiều tang vật vi phạm đã được cơ quan Hải quan thu giữ. Việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm đã được quy định chặt chẽ tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu. Theo đó, trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu đã được quy định cụ thể.
Vừa qua, đã xác định được ông Phạm Minh Hoàng là công chức thuộc Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm được giao nhiệm vụ làm thủ kho hàng tạm giữ đã thực hiện hành vi tự ý phá niêm phong lô hàng tạm giữ và tráo đổi, bán tang vật là ngà voi và sản phẩm từ ngà voi đang lưu trữ quản tại kho hàng tạm giữ của Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Minh Hoàng và báo cáo về Tổng cục Hải quan.
Ngày 4/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Phạm Minh Hoàng về hành vi “Tham ô tài sản”.
Chương trình nhằm nâng cao kiến thức về PCCC&CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) và chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.
Với thủ đoạn đến các cửa hàng mua vàng thật về chế tác vàng giả vào rồi đem bán lại, Tuyên cùng đồng bọn đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo, đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ mới.
Buổi diễn tập nhằm nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Hà Tĩnh) trong xử lý các tình huống cháy, nổ tại các cửa hàng xăng dầu.
Người đàn ông trú tại xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian qua, tình trạng phân lô bán nền ở Hà Tĩnh kéo theo những cơn “sốt đất ảo” và hệ lụy nhãn tiền khiến không ít dự án bỏ hoang, hạ tầng dở dang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn.
Cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng và 1 tum có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, nằm trong ngõ sâu ở Hà Nội. Khi cảnh sát tiếp cận, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Nhờ sự phối hợp vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, ngày 10/10, chị L.T.H.G (trú phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã nhận lại số tiền 1 tỷ đồng mình chuyển nhầm.
Nạn nhân 75 tuổi ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị "công an giả" thông báo liên quan đến một vụ án mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu lập tức chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.
Người dân Hà Tĩnh khi tham gia các nhóm pickleball trên mạng xã hội cần thận trọng, tránh chuyển tiền hay đầu tư theo hướng dẫn của người lạ để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Theo quy định của pháp luật, người sử dụng, kinh doanh thuốc lá điện tử đều bị nghiêm cấm, tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả gây ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tình trạng người dân tùy tiện vứt rác không đúng nơi quy định diễn ra tại nhiều khu vực dân cư ở Hà Tĩnh không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người.
Những bản án nghiêm minh thể hiện sự thượng tôn pháp luật và góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công lý trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nhiều lần bị xử phạt về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để làm việc cho các công ty cờ bạc nhưng Đăng vẫn “chứng nào tật nấy”, tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm của mình cho đến khi bị khởi tố…
Trong bối cảnh chung của đất nước Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có sự đổi mới về thành phần, chức năng và nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.
Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) vừa bị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử phạt số tiền 505 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực bất động sản.
Trong 10 phường, xã có số người vi phạm giao thông lớn nhất toàn quốc, một phường thuộc tỉnh Thái Nguyên đứng đầu với 2.189 trường hợp vi phạm. Có 4 phường của TPHCM cũng nằm trong top đầu.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát văn bản gửi các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Hà Tĩnh về việc thông tin truy nã bị can trong vụ án (thường trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân; nay là xã Nghi Xuân).
Chủ tiệm vàng và Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, bảo vệ an toàn số tiền gần 50 triệu đồng cho 1 người dân.
Phí Thế Hiến tự giới thiệu mình đang giữ quân hàm thiếu tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.