Đoàn viên thanh niên LLVT Hà Tĩnh xung kích hướng về biên giới

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tháng Ba biên giới” ở Hà Tĩnh góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, mối quan hệ gắn bó giữa tuổi trẻ các đơn vị, địa phương.

Hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, ngày 16/3, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Huyện đoàn Hương Khê tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới.

2.JPG
Các đơn vị phối hợp đã tổ chức cho gần 100 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tiến hành lễ chào cờ...
6.JPG
... lau chùi, vệ sinh, phát quang cây cối quanh khu vực cọc dấu 511/1 của tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).
3.JPG
Các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về truyền thống, lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Luật Biên phòng Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
14.JPG
Cán bộ, chiến sỹ còn tham gia giúp đỡ bà con nhân dân Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê làm vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới…
4.JPG
Dịp này, Huyện đoàn Hương Khê tổ chức lễ kết nạp 10 đội viên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
5.JPG
Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh trao tặng “Đường cờ tổ quốc” với 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh).
11.JPG
Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thúc đẩy, tăng cường tình đoàn kết quân dân bền chặt, mối quan hệ gắn bó giữa tuổi trẻ các đơn vị, địa phương…

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast