Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Cả doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lẫn doanh nghiệp phục vụ thị trường nội địa trên địa bàn Hà Tĩnh đang bứt tốc, tạo động lực cho chặng đường sản xuất kinh doanh năm 2021 gặt hái nhiều thành công.

Doanh nghiệp phục vụ nội địa sôi động đơn hàng tết

3 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao (bộ bàn ghế sofa, giường nằm và tủ kệ) là “tấm vé” để Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Lê Bình (Cụm công nghiệp Thái Yên, huyện Đức Thọ) mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, càng cận tết Nguyên đán khách đặt mua sản phẩm càng nhiều, doanh nghiệp phải tuyển thêm nhiều lao động thời vụ, tăng ca làm đêm để kịp giao hàng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Sản phẩm của Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê Bình (CCN Thái Yên – Đức Thọ) xuất đi nhiều thị trường trong nước.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Lê Bình cho hay: “Hiện nay, thị trường đã có sự hồi sinh tích cực sau quãng thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhu cầu phục vụ tết Nguyên đán của doanh nghiệp hiện khá lớn. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện trên 20 bộ sản phẩm để bàn giao trước tết. Riêng doanh thu dịp tết Tân Sửu của đơn vị ước đạt trên 7 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ”.

Với Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar), nhịp điệu sản xuất trong tháng đầu năm 2021 đã trở nên nhộn nhịp. Quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại, chú trọng các công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng, Hadiphar đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Hadiphar xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

... để phục vụ sản xuất.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Hadiphar thông tin: “Bước sang năm mới 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty khởi sắc hơn. Đơn hàng tháng 1 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Hadiphar có mặt ở khắp thị trường nội địa, nhất là viên ngậm ho thông phế Hadiphar, mộc hoa trắng – H, hoàn xích hương… đã gây tiếng vang trên thị trường. Năm 2021, doanh nghiệp phấn đấu đạt doanh thu 380 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2020”.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu đã “ấm” lên

Từ quý IV/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) bắt đầu “ấm” lên. Nếu như trước đó, doanh nghiệp tồn kho khối lượng lớn sản phẩm mỗi tháng do dịch bệnh Covid-19 thì dịp này, đơn vị đã nối lại đơn hàng với các đối tác. Đặc biệt, từ cuối năm 2020 lại nay, công ty sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Sợi Vinatex Hồng Lĩnh đã tiếp cận các thị trường mới như: Ai Cập, Bồ Đào Nha.

Ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh phấn khởi: “Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, hiện nay chúng tôi đã hợp tác với các bạn hàng mới là Ai Cập và Bồ Đào Nha. Doanh nghiệp đã xuất sang Ai Cập 300 tấn, Bồ Đào Nha 40 tấn sợi. Đây là những thị trường mới, tiềm năng, dự kiến khối lượng xuất hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Do vậy, doanh nghiệp sẽ chú trọng đầu tư tự động hóa dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Năm 2021, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh tiếp tục đầu tư tự động hóa dây chuyền sản xuất.

Những ngày cận tết Nguyên đán Tân Sửu, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) lại vừa đón thêm đơn hàng shushi từ Nhật Bản.

Ông Phạm Văn Túc – Giám đốc Công ty thông tin: “Bắt đầu từ quý III/2020, doanh nghiệp “tăng tốc” trở lại với thị trường Nhật Bản. “Bức tranh sản xuất” sôi động đã tạo nên nguồn thu ấn tượng trong năm 2020 với doanh thu đạt trên 118,3 tỷ đồng (trong khi trước đó chỉ ước đạt 100 tỷ đồng). Tiếp đà tăng trưởng, năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 125 tỷ đồng".

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Nhịp điệu sản xuất sôi động tại Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận, tình hình kinh tế - xã hội đã có chiều hướng phục hồi và phát triển đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt tốc ngay tháng đầu năm mới

Kinh tế - xã hội hồi phục, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh nhận định: “Năm 2021, trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các Hiệp định EVFTA, CPTPP, kinh tế Hà Tĩnh sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phục hồi, khởi sắc hơn. Hoạt động chế biến xuất khẩu của Hà Tĩnh cũng sẽ tăng đáng kể. Qua nắm bắt tình hình hiện nay cho thấy, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã ký hợp đồng và đang tập sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường mới như Italy, Mexico… Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân trong dịp tết tăng cao, hiện nay, các doanh nghiệp tập trung sản xuất, dự trữ nguồn hàng để phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng hoạt động sản xuất, thương mại của các doanh nghiệp trên địa bàn”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!