Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

(Baohatinh.vn) - Trận lũ lịch sử vừa đây khiến máy móc, hàng hóa của nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng. Vượt lên khó khăn, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục hậu quả để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại trạng thái bình thường.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh kiểm tra, động viên Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) sau mưa lũ.

Nằm trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) bị ngập sâu sau đợt mưa lũ vừa qua. Hơn 120 tấn bột Zircon siêu mịn của xí nghiệp bị ngâm nước không thể sử dụng, khoảng 200 tấn phải sản xuất lại.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.

Hơn thế, nhà máy bị ngập sâu 1m nên máy móc bị hỏng nặng, phải chờ chuyên gia từ Tây Ban Nha về sửa chữa. Ước tính tổng thiệt hại của xí nghiệp trong đợt mưa lũ vừa rồi khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, xí nghiệp đã huy động lực lượng dọn dẹp toàn bộ khuôn viên, sửa chữa một số hạng mục để tái sản xuất ngay.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Hơn 120 tấn sản phẩm bột Zircon siêu mịn của Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng Kinh tế, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: "Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco nằm ở tâm lũ, thiệt hại nặng nhất trong các đơn vị thành viên của tổng công ty. Ngoài ra, Quốc lộ 12A nứt gãy, sụt lún nên thạch cao của Công ty TNHH Việt - Lào (Vilaco) không vận chuyển được, thiệt hại do dừng đội xe vận chuyển hơn 1 tỷ đồng, nguy cơ không có hàng giao cho khách dẫn đến mất thị trường.

Cùng đó, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt không có hàng qua cảng do mưa lũ, tàu không vào được nên tạm dừng hoạt động... Thiệt hại của đơn vị trong đợt lũ lụt còn kéo đến hết năm 2020, con số dự kiến là 20 tỷ đồng”.

Do ảnh hưởng lũ lụt, nhà xưởng, thiết bị, nguyên liệu sản xuất và hàng may mặc sẵn của Công ty CP Sản xuất đầu tư & Thương mại TAAD Hà Tĩnh đã bị nước lũ nhấn chìm lâu ngày, hư hỏng nặng. Trong đó, có hơn 120.000 sản phẩm áo quần may mặc sẵn, trị giá hàng chục tỷ đồng đang chờ chuyển giao cho đối tác đã bị nước lũ cuốn trôi.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Nguyên liệu sản xuất, hàng hóa may mặc sẵn của Công ty CP Sản xuất đầu tư & Thương mại TAAD Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, công ty đã nỗ lực thu gom, phân loại hàng bị ướt và xử lý vệ sinh môi trường để sớm trở lại sản xuất.

Ngoài thiệt hại thiết bị, hàng hóa, tới đây, công ty còn phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng nhập khẩu lại vật tư sản xuất để có hàng giao cho đối tác.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Khi nước lũ chưa rút hết, cán bộ, công nhân viên Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã tới làm vệ sinh để sớm trở lại hoạt động.

Những ngày này, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực sửa chữa các hệ thống dây chuyền bị hỏng do ngập nước. Dù chưa thể thống kê con số thiệt hại, song trận mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho hay: Công ty đã chủ động triển khai kê kích hàng hóa nhằm giảm thiểu thiệt hại nhưng nước lũ tràn về quá nhanh nên vẫn bị ngập, trôi. Bên cạnh đó, hệ thống máy móc như máy dập viên, máy ép vỉ, máy trộn cao tốc… cũng bị hư hỏng do ngâm trong nước lâu ngày, việc sửa chữa rất khó khăn. Hiện nay, một số dây chuyền máy móc đã có thể đưa vào hoạt động, số còn lại đang được sửa chữa.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Bộ phận cơ điện Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang sửa chữa máy móc hư hỏng sau ngập lụt.

Ước tính thiệt hại do mưa lũ của Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cũng lên đến 5 tỷ đồng. Hư hại chủ yếu là 7 hệ thống máy bơm của nhà máy nước TP Hà Tĩnh, hệ thống điều khiển và ở một số trạm bơm nhỏ. Các trạm bơm tăng áp bị hỏng nhưng nhu cầu sử dụng nước là cấp thiết, vì vậy, công ty đã phải nhanh chóng khắc phục để đảm bảo cung ứng nước cho khách hàng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Ước tính thiệt hại của Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh khoảng 5 tỷ đồng.

Theo ông Võ Ngọc Vinh – Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, trong những ngày mưa lớn, lượng nước công ty cấp cho khách hàng bằng khoảng 1/3 mức bình thường. Đến nay, dù các trạm bơm vẫn đang trong quá trình sửa chữa, song lượng nước đã đạt 90%. Hiện, công ty đã thuê cán bộ kỹ thuật từ Hà Nội vào sửa chữa để đưa các hoạt động của công ty sớm trở lại bình thường".

Doanh nghiệp Hà Tĩnh “gượng dậy” sau trận lũ lịch sử

Trận lũ lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Theo ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp, nhiều đơn vị mất đến hàng chục tỷ đồng do hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có giá trị cao đa phần là cố định, có kích thước, khối lượng lớn, khó di chuyển.

Máy móc hư hỏng không chỉ mất chi phí sửa chữa mà quan trọng hơn là làm các doanh nghiệp gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa, nguy cơ mất thị trường tiêu thụ. Trước mắt, các doanh nghiệp đang chủ động, khẩn trương khắc phục để đáp ứng sản xuất, phục vụ khách hàng, đặc biệt các lĩnh vực cấp thiết như viễn thông, vận tải, cấp nước…

Nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, giống cây trồng… cũng đang kê khai thiệt hại và hy vọng có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!