Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

(Baohatinh.vn) - Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng hầu hết các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã nỗ lực, cố gắng bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và duy trì thưởng tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh (Hương Sơn) hiện có hơn 400 lao động đang làm việc

Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh (Hương Sơn) hiện đang có hơn 400 lao động, với ngành nghề sản xuất quần áo xuất khẩu. Mức thu nhập của người lao động trong công ty hiện nay là 5 -12 triệu đồng/ người/tháng (tùy thuộc vào tay nghề và năng suất lao động), đây là mức thu nhập được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh vẫn quyết định thưởng tết tương đương 1 tháng lương cho người lao động.

Năm 2022, dù nằm trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành may mặc, tuy nhiên Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh vẫn tích cực khai thác, tìm nguồn đơn hàng để duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo không để nợ đọng bảo hiểm, thuế, tiền lương.

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh cho biết: “Để tri ân, động viên người lao động và cũng là để giữ chân những người đã gắn bó, cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua. Công ty đã lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mức 1 tháng lương cơ bản (3.250.000 đồng) đối với lao động đã gắn bó với công ty từ 1 năm trở lên; còn lao động khác theo thời gian làm việc tại công ty để tính mức thưởng tết hợp lý, đảm bảo tất cả người lao động sẽ có thưởng tết. Bên cạnh đó, công đoàn công ty sẽ có phần quà tết để động viên những người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp khó khăn đột xuất”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Được thưởng tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người lao động Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh phấn khởi, hăng say lao động

Chị Trần Thị Nga - một lao động đã gắn bó với Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh hơn 1 năm, chia sẻ: “Công việc ở công ty phù hợp với sức khỏe của phụ nữ, môi trường làm việc an toàn, chế độ phúc lợi đảm bảo nên tôi rất yên tâm.

Được công ty thưởng tết công nhân chúng tôi ai cũng phấn khởi, chăm chỉ làm việc. Tôi mong muốn công ty ngày càng phát triển để người lao động được làm việc và gắn bó lâu dài”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech thưởng tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động mức cao nhất gần 30 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ) chuyên lĩnh vực may mặc xuất khẩu hiện có hơn 1.600 lao động đang làm việc. Thời gian qua, như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ban lãnh đạo Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech đã go ghém, để dành kinh phí thưởng tết cho người lao động.

Bà Lê Thúy Hiền – Phụ trách nhân sự cho biết: “Công ty đã có kế hoạch để chăm lo tết tốt nhất cho người lao động. Theo đó, ngoài việc đảm bảo tiền lương thì sẽ thưởng tết cho người lao động với mức bình quân hơn 3,4 triệu đồng, cao nhất có mức thưởng gần 30 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất 500 ngàn đồng”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải bảo đảm đủ lương, thưởng tết cho người lao động.

Mặc dù gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng bảo đảm đủ lương, thưởng tết cho người lao động. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà) chia sẻ: “Dù năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng công ty luôn xác định chỉ khi chăm tốt đời sống cho người lao động, họ mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp."

Cùng với sự chủ động vượt khó của các doanh nghiệp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chung tay quan tâm, chia sẻ để người lao động được đón Tết Quý Mão ấm áp, sum vầy.

Ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch chăm lo tết cho người lao động của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nắm tình hình và có kế hoạch chăm lo tết cho các đối tượng là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... LĐLĐ tỉnh cũng đã đề nghị các doanh nghiệp sớm xây dựng phương án nghỉ tết, trả lương, trả thưởng và các chế độ cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão”.

Để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp, nhất là dịp giáp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản đề nghị giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, các thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiêp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!