Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nhiều nhà máy, xưởng sản xuất liên tục xuất hiện F0, ngành Công thương Hà Tĩnh vừa động viên, vừa hướng dẫn các doanh nghiệp linh hoạt ứng phó, duy trì nhịp điệu sản xuất và giữ tốc độ tăng trưởng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

Công ty CP Dược Hà Tĩnh thực hiện test nhanh hằng ngày cho lao động trước khi vào làm việc.

Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Hoàng Văn Quảng cho biết: “Dù chịu tác động của dịch bệnh, sản xuất công nghiệp trên địa bàn vẫn đạt những kết quả tích cực. Với phương án thích ứng an toàn, các đơn vị đã chủ động tầm soát, không để dịch bệnh làm gián đoạn sản xuất. Một số doanh nghiệp “đầu tàu” của ngành hoạt động ổn định, sản lượng có sự tăng trưởng”.

Cụ thể, tháng 2/2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Hà Tĩnh tăng 9,02% so với tháng 1, trong đó, ngành “chủ lực” là công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 13,19%. Các ngành còn lại có giảm nhưng không nhiều, như: công nghiệp khai khoáng giảm 12,66%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và điều hòa không khí giảm 8,94%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 6,67%.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

Công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) tập trung sản xuất đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng đầu năm 2022 so sánh với cùng kỳ năm 2021 như sau: sản xuất thép đạt 0,79 triệu tấn, giảm 9,6%; sản xuất bia đạt 10,2 triệu lít, tăng 16,2%; sợi đạt 1.061 tấn, tăng 3,8%; điện sản xuất đạt 4.446,2 triệu kWh, giảm 35,2%; điện thương phẩm đạt 174,3 triệu kWh, tăng 11%.

Theo ghi nhận, thời điểm này, nhiều nhà máy, xí nghiệp đã có số lượng ca nhiễm COVID-19 lớn. Tuy nhiên, với các phương án phòng, chống dịch và linh hoạt các giải pháp khắc phục khó khăn, thích ứng tình hình nên các doanh nghiệp vẫn đảm bảo ổn định sản xuất. Đến nay, chưa có nhà máy nào trên địa bàn phải ngừng hoạt động vì tác động của dịch bệnh.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

Công nhân Công ty CP Sao Mai tăng ca để kịp sản xuất đơn hàng giao cho đối tác.

Ông Hoàng Anh Sáng - Trưởng phòng điều hành, Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) cho biết: “Từ sau tết đến nay, một số lao động của doanh nghiệp đã bị lây nhiễm COVID-19. Sau mỗi ca F0 được phát hiện, chúng tôi lập tức cách ly người nhiễm để khoanh vùng, đảm bảo không dừng sản xuất. Các lao động là F1 tiếp xúc gần được tạm cho nghỉ để theo dõi sức khỏe trong khoảng 1 tuần, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì mới đi làm lại. Thời điểm đầu năm, lượng đơn hàng nội địa và xuất khẩu dồi dào, số lao động phải nghỉ khá nhiều nên công ty động viên anh em còn lại tích cực tăng ca để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho đối tác. Đến nay, các tổ, bộ phận vẫn duy trì sản xuất ổn định”.

Cùng với làm tốt phòng, chống dịch để không gián đoạn sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng tích cực phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

2 tháng đầu năm 2022, doanh thu Công ty CP Dược Hà Tĩnh đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Ông Võ Đức Nhân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cho hay: Mặc dù đã có hơn chục ca F0 là lao động nhưng công ty đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp tầm soát kịp thời, không để hình thành ổ dịch. Nhờ vậy, các ca nhiễm chỉ xuất hiện lẻ tẻ, dây chuyền sản xuất của đơn vị vẫn vận hành ổn định. Cùng với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 5K về phòng chống dịch, hơn 10 ngày nay, công ty thực hiện test nhanh hằng ngày trước khi làm việc cho toàn bộ hơn 200 lao động ở 2 nhà máy nhằm bảo vệ sản xuất - kinh doanh an toàn.

“Vừa phòng dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, từ đầu năm tới nay, công ty chú trọng sản xuất các sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch và phát triển mảng xuất khẩu đi thị trường các nước Đông Nam Á. Trong 2 tháng đầu năm, ước tính doanh thu công ty đạt khoảng 50 tỷ đồng” - ông Nhân thông tin thêm.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng dịch an toàn, không để “đứt gãy” sản xuất khi có F0

Công nhân Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Can Lộc) trực vận hành dây chuyền sản xuất.

Theo Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng, để duy trì mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các ca nhiễm tại các doanh nghiệp, qua đó, định hướng các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, ngành cũng phối hợp các địa phương, tổ chức công đoàn cơ sở nắm bắt về các chế độ của người lao động, có phương án phù hợp để người lao động yên tâm làm việc...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!