Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị toàn ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, đổi mới tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với chủ đề học và làm theo Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì hội nghị.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì hội nghị.

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và xu thế, thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, ban tuyên giáo các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo kết quả công tác năm 2022.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnhđã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Đại biểu dự hội nghị.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí triển khai hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp triển khai thành công giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2022. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ giúp việc từ tỉnh đến cơ sở.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan chia sẻ những đổi mới của đơn vị trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo gắn với chuyển đổi số.

Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022 do Trung ương phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia với hơn 1.700 bài dự thi.

Việc triển khai chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa” và nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai bài bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan toả rộng lớn, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà Lê Văn Sơn chia sẻ cách làm hiệu quả trong giáo dục lịch sử địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác nắm bắt dư luận xã hội từng bước được đổi mới. Việc tham mưu các nội dung công tác khoa giáo - văn hóa, văn nghệ được triển khai kịp thời...

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 6 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung. Trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; bám sát các hướng dẫn của Trung ương, thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng; công tác khóa giáo - văn hóa, văn nghệ.

Triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm chính trị cấp huyện.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, cung cấp, trao đổi thông tin cho báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở. Kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên…

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên giáo thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong điều kiện, tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận những kết quả toàn ngành đã đạt được trong năm 2022.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Phân tích những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tiếp tục nỗ lực, đổi mới tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị căn cứ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình công tác tuyên giáo năm 2023 của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả.

Tăng cường phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Tích cực đẩy mạnh tuyền truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân và bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc năm 2022, cuộc thi tìm hiểu 40 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ II - năm 2022 và Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân và bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể...

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

... có thành tích xuất sắc...

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

... và các cá nhân...

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

... có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới công tác tuyên giáo gắn với học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!