Hy vọng Đông Nam Á đăng cai ngày hội bóng đá thế giới vừa được mở ra sau khi các LĐBĐ khu vực vừa có cuộc hội đàm tại Myanmar nhằm hướng đến kế hoạch đấu thầu đăng cai World Cup 2034.
Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội đắm mình trong không khí World Cup ngay trên quê hương tron tương lai gần nếu FIFA thông qua ý tưởng đồng tổ chức
AFP dẫn lời người đứng đầu LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw cho biết cuộc hội đàm diễn ra hôm 17.2 nhân chuyến thăm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Yangon ở quốc gia này. Cuộc họp với sự tham dự của các quan chức bóng đá của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á và tất cả đều mong muốn tận dụng ý tưởng nhiều quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 của ông Infantino khi sự kiện này tăng số đội tham dự từ 32 lên 48.
“Chúng tôi đã có một cuộc họp các thành viên trong ASEAN về kế hoạch đăng cai tổ chức World Cup. Mục tiêu là World Cup 2034”, ông Zaw Zaw nói với đông đảo phóng viên trong dịp khai trương một học viên bóng đá ở Thuwunna (Yangon) hôm 17.2, trong đó người đứng đầu FIFA là một trong những người cắt băng khánh thành.
Trước đó, ông Infantino tiếp tục đưa ra ý tưởng mới khuyến khích từ 3 quốc gia trở lên đồng đăng cai World Cup nhằm giảm tải áp lực kinh phí, công tác tổ chức với một quốc gia đăng cai. Ý tưởng của ông Infantino lấy cơ sở từ thành công World Cup 2002 mà Hàn Quốc và Nhật Bản.
“Tôi ủng hộ việc nhiều quốc gia đồng đăng cai vì nó mở ra hy vọng nhiều khu vực có thể đăng cai World Cup và ASEAN là một trong số đó, nơi niềm đam mê bóng đá luôn cháy bỏng. Nếu một quốc gia thuộc ASEAN đăng cai World Cup thì sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nếu nhiều quốc gia thì tại sao không?”, ông Zaw Zaw nói thêm.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) tham dự lễ khánh thành học viện bóng đá ở YangonAFP
Thật vậy, cơ hội để đăng cai một kỳ World Cup đối với các nước Đông Nam Á quả là quá xa vời bởi trình độ bóng đá ở khu vực có khoảng cách quá xa so với châu Âu và Nam Mỹ. Hơn nữa, theo AFP, bóng đá Đông Nam Á luôn thu hút đông đảo người hâm mộ nhưng luôn bị cản trở bởi bê bối bán độ mà gần đây nhất là vụ 22 cầu thủ, quan chức Lào, Campuchia bị cấm thi đấu suốt đời vì lý do tương tự.
Tuy nhiên, nếu ý tưởng đồng đăng cai World Cup được FIFA thông qua, cơ hội tổ chức một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ mở ra trước mắt các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khi ấy, dĩ nhiên với tư cách chủ nhà, bóng đá Đông Nam Á sẽ lần đầu trong lịch sử thỏa được ước mơ góp mặt tranh tài ở World Cup.
BLV Quang Huy đánh giá U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đấu chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, nhưng sẽ giành chiến thắng.
Ở trận ra quân vào ngày 17/8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón tân binh của V.League là CLB Ninh Bình. Đây là thử thách không nhỏ với chủ nhà khi đối thủ là một trong những đội có lực lượng "khủng" nhất giải.
Viktor Lê (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và dàn sao trẻ gồm 8 cầu thủ khác cao trên 1,80m như tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Văn Trường, trung vệ Hiểu Minh hứa hẹn sẽ tạo ra những trận cầu hấp dẫn tại Giải U23 Đông Nam Á 2025.
CLB Quảng Nam quyết định không tham dự V.League 2025/26 và sáp nhập với Đà Nẵng, mở ra cơ hội để CLB Bình Phước trở thành đội thay thế ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Dù vẫn còn 1 năm hợp đồng nhưng trung vệ Việt kiều Leygley Adou Minh (SN 1997, Việt kiều Pháp) đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để gia nhập CLB Công An Hà Nội.
Giấc mơ của Marcus Rashford thành hiện thực khi chấp nhận giảm lương để rời MU, làm đồng đội Lamine Yamal ở Barca, chờ lấy lại phong độ nhờ Hansi Flick.
Chuyên gia bóng đá người Indonesia Justinus Lhaksana bất ngờ tuyên bố sốc trên một kênh YouTube thuộc xứ sở vạn đảo, rằng bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA cấm vận, do gian lận cầu thủ nhập tịch.
Nằm ở bảng đấu được dự đoán khá khó khăn, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh đặt quyết tâm qua từng trận đấu, cố gắng chắt chiu cơ hội để giành tấm vé vào vòng tứ kết.
Thắng đậm Lào 3-0, nhưng HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho cuộc đấu Campuchia ở lượt cuối bảng B, thay vì sớm nghĩ tới bán kết U23 Đông Nam Á 2025.
Ngoài màn hội ngộ giữa hai HLV Hàn Quốc, Ha Hyeok Jun (Lào) và Kim Sang Sik (Việt Nam), những điểm nóng trên sân cũng quyết định đến cục diện cuộc so tài của U23 Lào với U23 Việt Nam.
Do hạn chế về số lượng xe VAR, sân vận động Hà Tĩnh nhiều thời điểm không được áp dụng công nghệ này trong các trận đấu. Điều này không ít lần gây tranh cãi khi những tình huống then chốt trên sân thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
Mục tiêu của HLV Kim Sang Sik và Viktor Lê (cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) tại giải U23 Đông Nam Á là bảo vệ chức vô địch nhưng HLV Kim Sang Sik cần tính xa hơn thành tích trước mắt.
FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu của Club World Cup, và một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất chính là Gonzalo - tiền đạo trẻ của Real Madrid.
Lịch thi đấu V-League 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Ninh Bình FC trận mở màn trên sân nhà; nhà đương kim vô địch Nam Định đối đầu với Hải Phòng FC...
Rạng sáng 14/7, FIFA Club World Cup 2025™ sẽ xác định được đội vô địch khi Paris Saint-Germain (PSG) chạm trán Chelsea ở trận chung kết tại MetLife, New Jersey.