Đột phá công tác cán bộ ở huyện nông thôn mới đầu tiên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xác định công tác tổ chức cán bộ gắn với cải cách hành chính là một trong 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến thời điểm này, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho thấy sự đúng đắn, nhất là từ những thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đột phá công tác cán bộ ở huyện nông thôn mới đầu tiên Hà Tĩnh

Công tác cán bộ góp phần xây dựng thành công huyện NTM Nghi Xuân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2018 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân (ảnh: Thanh Hoài)

Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, huyện Nghi Xuân đã thể hiện quan điểm đúng đắn khi tập trung dồn sức cho cơ sở, đánh giá đúng tình hình từng địa phương để phân công cán bộ đúng hướng.

Còn nhớ năm 2014, Xuân Viên - sau một loạt lùm xùm về cán bộ, huyện đã điều động cán bộ cấp trên về đảm đương chức vụ… Tinh thần của cán bộ và nhân dân Xuân Viên đã được vực dậy, xã nhà đạt chuẩn trong năm 2014.

Tương tự lời giải ấy, năm 2017, BTV Huyện ủy điều động Trưởng phòng TN&MT về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Trường - nơi có nhiều khó khăn, bất ổn. Để thực hiện việc này, trước đó, BTV Huyện ủy đã điều động chủ tịch UBND xã này giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật. Con người mới mang lại tinh thần mới, vừa qua, Xuân Trường đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đột phá công tác cán bộ ở huyện nông thôn mới đầu tiên Hà Tĩnh

Cán bộ xã Xuân Trường và thôn Trường Thanh trao đổi cùng đoàn cán bộ tỉnh Đắk Nông khi tham quan nông thôn mới tại địa phương (ngày 15/1/2019)

Theo trao đổi của các cán bộ trong đảng ủy xã: Năm 2017 về trước, nội bộ xã gặp những khó khăn, nhất là trong công tác cán bộ; kinh tế kém phát triển; tình trạng đơn thư, vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ổn định tình tình, nhất là liên quan đến đền bù sự cố môi trường biển; 4 cán bộ thôn xin nghỉ làm thôn trưởng; thu ngân sách chưa năm nào đạt chỉ tiêu; cuối năm 2017, Xuân Trường mới chỉ đạt 9 tiêu chí nông thôn mới.

Trước bối cảnh đó, nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Tiến Anh đã cùng BTV Đảng ủy làm công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, xác định các nhiệm vụ phải làm, quan tâm xử lý dứt điểm vụ việc tồn đọng, đặc biệt là ban hành 2 nghị quyết với 15 khoản hỗ trợ người dân về giống, thuốc bảo vệ thực vật, làm lề đường; thành lập các tổ công tác chỉ đạo các thôn…

“Quan trọng là cấp ủy phải đoàn kết, nêu cao quyết tâm, xác định được phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ đó sẽ làm chuyển biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nhờ cán bộ cùng nhân dân đoàn kết nên năm qua, xã đã xây mới 7 nhà văn hóa, làm sân vận động xã hơn 1 tỷ đồng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, giao thông nông thôn và các trường học được đầu tư mới nhiều hạng mục với hàng tỷ đồng, bộ mặt xã nhà đã khang trang” – ông Anh trao đổi.

Đột phá công tác cán bộ ở huyện nông thôn mới đầu tiên Hà Tĩnh

Nhờ nhiều chuyển biến trong công tác cán bộ nên Nghi Xuân đã khơi dậy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân, nhất là xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc đào tạo cán bộ qua thực tiễn, BTV Huyện ủy cũng đã điều động trở lại những cán bộ khẳng định được năng lực. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, BTV Huyện ủy đã bầu bổ sung 3 cán bộ từng biệt phái về cơ sở vào ủy viên BTV, trong đó, mới nhất có Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy (trước đó giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên).

Theo ông Phan Văn Thư – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: “Từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã luân chuyển, điều động 23 cán bộ, trong đó từ huyện về xã 2 đồng chí; từ xã lên huyện 4 đồng chí. Cùng đó là bổ nhiệm mới 47 cán bộ và chỉ đạo kiện toàn 28 cấp ủy viên cơ sở. Song song với công tác luân chuyển, bổ nhiệm, huyện thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một số tổ chức đảng có biểu hiện giảm sút ý chí, để phong trào chùng xuống đã được BTV chỉ đạo kiểm điểm như xã Xuân Mỹ”.

“Cán bộ là gốc của mọi công việc nên để bứt phá về kinh tế - xã hội phải xuất phát từ sức mạnh, quyết tâm trong chính đội ngũ cán bộ, do đó, huyện xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ đột phá; chú trọng công tác cán bộ trên nhiều mặt, phát huy vai trò người đứng đầu từ huyện đến cơ sở, đặc biệt quan tâm đào tạo cán bộ từ thực tiễn sinh động. Nhờ chuyển biến mạnh mẽ của đội ngũ nên huyện đã đạt và vượt 16/24 chỉ tiêu nhiệm kỳ; huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hoạt động của bộ máy ngày càng hiệu quả, cán bộ hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết các vướng mắc từ cơ sở, cán bộ luôn cùng dân chung sức làm nông thôn mới” – ông Trần Báu Hà, Bí thư Huyện ủy cho hay.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!