Đủ ‘hàng nóng’ đè bẹp Mỹ, Nga giảm ngân sách quốc phòng

Hoàn tất loạt vũ khí khiến Mỹ khiếp sợ, Nga bắt đầu cắt giảm ngân sách quốc phòng xuống dưới mức 3%, trong khi Mỹ đòi tăng chi tiêu quân sự.

du nong de bep my nga giam ngan sach quoc phong

Hệ thống S-300 của Nga

Tên lửa hành trình Nga khiến Mỹ lo ngại

Cùng với vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới của Nga, giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ mới đây lại bày tỏ sự lo ngại về khả năng của tên lửa hành trình Nga, ví dụ như tên lửa Kalibr, Kh-555 hay Kh-101 hoặc phiên bản hạt nhân của nó là Kh-102.

Tên lửa hành trình thế hệ mới nhất của Nga có thể bay đến tận lãnh thổ Hoa Kỳ - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Bắc của Lực lượng Vũ trang Mỹ, tướng Laurie Robinson tuyên bố trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện.

Bà Robinson đề cập về mối đe dọa ngày càng tăng đối với lãnh thổ Hoa Kỳ vì tầm bay xa của tên lửa hành trình mới mà Nga chế tạo. "Nga ưu tiên phát triển các tên lửa hành trình mới có thể gây nguy hiểm cho các chủ thể của Mỹ ở lãnh thổ phía Bắc” - bà Robinson nói.

Tướng Robinson cũng bày tỏ mối lo ngại về việc khó lòng theo dõi những cuộc phóng tên lửa hành trình của Nga, bởi sự đa dạng trong các phương tiện phóng chúng. Điều này sẽ khiến Mỹ lâm vào tình trạng nguy hiểm bởi thời gian phản ứng của các hệ thống phòng thủ bị rút ngắn lại.

"Tôi lo ngại về khả năng các tên lửa hành trình mới này có thể phóng từ máy bay ném bom hoặc tàu ngầm, đạt khoảng cách tấn công lớn hơn so với các hệ thống đã lỗi thời của chúng ta. Tên lửa đó có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không của ta" - bà Robinson nhận định.

Tuy không cảm thấy quá lo ngại về viễn cảnh Nga tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng nữ tướng Mỹ kêu gọi nước này cần phải tăng ngân sách quốc phòng cho các chương trình phát triển các trang bị chiến thuật và kỹ thuật mới để đáp trả tên lửa Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tài trợ phát triển hệ thống radar và lá chắn phòng thủ.

Mỹ thừa nhận bất lực trước tên lửa siêu thanh Nga

Tuyên bố của bà Robinson đưa ra tại phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ cũng giống như nhận định của một viên tướng cao cấp khác của Mỹ, thừa nhận sự bất lực của Lầu Năm Góc trong việc đánh chặn các hệ thống ICBM và tên lửa siêu thanh của Nga.

Trong Thông điệp Liên bang ngày 01/3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kể về những vũ khí mới nhất siêu hiện đại của đất nước này như tên lửa siêu thanh Kinzhal, đầu đạn siêu thanh mới Avangard (Tiên phong), hay ICBM thế hệ mới RS-28 Sarmat.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu chiến lược của Lực lượng vũ trang Mỹ, Tướng John Hayten tuyên bố “đầy bi quan” rằng, Lầu Năm Góc không có gì để phản ứng đáp trả với vũ khí siêu thanh của Nga và họ chỉ có thể dùng vũ khí hạt nhân để khiến Moscow chùn bước.

du nong de bep my nga giam ngan sach quoc phong

Các loại ICBM và tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình Nga đã khiến Mỹ khiếp vía

Business Insider dẫn lời ông John Hayten nói rằng, Lầu Năm Góc hiện không có hệ thống đánh chặn nào có thể bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ trước vũ khí siêu thanh của Nga.

Các tên lửa siêu thanh Kinzhal có vận tốc lên tới Mach10, đầu đạn siêu thanh mới Avangard (Tiên phong) hay ICBM thế hệ mới RS-28 Sarmat có vận tốc lên tới Mach25 khiến các hệ thống phòng thủ tốt nhất của Mỹ hiện nay là THAAD, Aegis hay Patriot chỉ biết đứng nhìn.

Cách phòng thủ duy nhất của Mỹ để chống lại loại vũ khí này là "đe dọa trả đũa hạt nhân", khiến Nga phải nghĩ về viễn cảnh cả 2 bên cùng bị hủy diệt và không sử dụng các vũ khí thông thường và hạt nhân nguy hiểm nhất của mình.

Mỹ đòi tăng chi tiêu quân sự, Nga cắt giảm ngân sách quốc phòng

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood cũng tuyên bố tại phiên điều trần này rằng, Nga và Trung Quốc dự định thay đổi trật tự thế giới, trở thành mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh.

Theo quan điểm của ông, quân đội Mỹ vẫn là hùng mạnh nhất thế giới, nhưng các nước khác, đang xúc tiến hiện đại hóa và cải thiện vũ khí, trang bị của họ. Những loại vũ khí mới của Nga như Kinzhal, Avangard hoặc ICBM RS-28 Sarmat khiến tất cả thế giới phải kinh ngạc.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tất cả những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov hôm 22/3 đã tuyên bố rằng, vị Tổng tư lệnh tối cao của đất nước “vẫn chưa nói hết” về những gì có trong kho vũ khí của nước này.

Do đó, vị Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Nga chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Mỹ. Do đó, Washington và các đối tác đồng minh cần tăng chi tiêu quân sự để đối phó với mối đe dọa từ những vũ khí hiện đại và thông minh của nước này.

Trong khi Mỹ kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó mối đe dọa từ Nga thì hôm 23/3, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, nước này dự kiến giảm dần chi phí cho quốc phòng và tổ hợp công nghiệp-quân sự, xuống thấp hơn mức 3% GDP.

Ngân sách quốc phòng của Nga sẽ dần dần được cắt giảm, bởi phần lớn tiến trình đổi mới cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang đã được hoàn thành, những vũ khí công nghệ cao cũng đã hoàn tất.

Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhắc nhở rằng, tỷ lệ chi tiêu quân sự đã đạt đến đỉnh cao, phần lớn quá trình đổi mới cơ sở vật chất của Quân đội Nga đã hoàn thành và đã đến lúc cắt giảm chi tiêu theo từng giai đoạn, thích hợp với ngân sách chung.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Putin tuyên bố rằng, Nga sẽ không để bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Tổng thống lưu ý, trong năm 2018, tỷ lệ chi tiêu quốc phòng so với GDP sẽ là khoảng 2,85% và sau đó tiếp tục giảm xuống một cách bền vững.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!