Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều tuần “ngủ đông” do dịch Covid-19, các nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã quay trở lại hoạt động kinh doanh trong bối cảnh đảm bảo phòng chống dịch.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Ngay khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công văn số 3922/UBND-VX1 ngày 21/6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép các cơ sở kinh doanh, nhà hàng khách sạn hoạt động trở lại từ 0h ngày 22/6, các nhà hàng dọc bờ kè bãi biển Thiên Cầm đều đồng loạt mở cửa để tái khởi động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Vừa kịp nhập về số lượng lớn hải sản trong sáng nay, chị Nguyễn Thị Xuân (TDP Song Yên, thị trấn Thiên Cầm) - chủ nhà hàng Xuân Thành tại Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: “Đóng cửa để phòng dịch nhiều tuần nay nên khi nghe thông báo được mở cửa trở lại, chúng tôi hết sức phấn khởi. Hôm qua, tôi còn lo ngại chưa có khách nên không nhập hàng về nhưng hôm nay khách quen đã gọi điện đặt hàng nên tôi mạnh dạn nhập về số lượng lớn hải sản để phục vụ”.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Cùng với việc nhập hàng hóa để phục vụ khách, chị Nguyễn Thị Xuân cũng “kích hoạt” các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: lắp đặt khu vực rửa tay sát khuẩn cho khách hàng, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, dán các thông báo phòng chống dịch xung quanh cửa hàng…

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Cũng đã mở lại quán ốt để hoạt động kinh doanh, anh Nguyễn Xuân Hà (thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng) chia sẻ: “Quán đã mở lại nhưng tâm lý khách hàng còn dè dặt, e ngại đến ăn trực tiếp. Để phục vụ khách, chúng tôi triển khai dịch vụ ship hàng tận nơi. Trong hôm nay, cửa hàng ship 10 đơn gỏi cá trích cho khách địa phương và một số khách ở TP Hà Tĩnh”.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Theo khảo sát của Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, trong 3 ngày đầu thực hiện Công văn số 3922/UBND-VX1 ngày 21/6 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dọc bờ kè bãi biển Thiên Cầm có 27 nhà hàng/46 nhà hàng đã mở cửa kinh doanh trở lại. (Trong ảnh: Ghẹ tươi ngon được các chủ nhà hàng nhập về để phục vụ khách du lịch)

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Tại 21 cơ sở lưu trú trong Khu du lịch Thiên Cầm hiện cũng đang tất bật vệ sinh phòng ốc để quay lại phục vụ khách du lịch về biển Thiên Cầm. (Trong ảnh:Nhân viên Khách sạn Thiên Ý dọn dẹp phòng để chuẩn bị đón khách)

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Như tại Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm, sau nhiều tuần chia ca vì không hoạt động, hiện nay, 26 nhân viên đã được huy động cùng lúc để triển khai các phần việc: dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa soạn phòng ốc... sẵn sàng cho việc phục vụ khách.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm cho biết: “Sau khi nhiều tour hủy trong dịp 30/4, từ ngày 2/5 đến nay, nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm không có khách và đóng cửa. Đợt này, được phép hoạt động trở lại, chúng tôi hết sức phấn khởi. Không chủ quan, công tác phòng dịch Covid-19 vẫn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Tại sảnh, các tầng, hành lang ra vào, nhà vệ sinh, các phòng nghỉ… đều lắp đặt dung dịch vệ sinh sát khuẩn”.

Hà Tĩnh: Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm hoạt động trở lại

Để tái khởi động các hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch năm nay, những ngày này, Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cũng tích cực tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về chủ trương của tỉnh qua hệ thống loa phát thanh, nhóm zalo... Bên cạnh đó, đơn vị cũng khởi động lại các đội: vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, an ninh trật tự… nhằm đảm bảo cảnh quan và an toàn cho du khách về tắm biển tại Khu du lịch Thiên Cầm. (Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang để phòng dịch khi về tắm biển Thiên Cầm).

Thời điểm này những năm trước khi chưa có dịch bệnh Covid-19 khách về biển Thiên Cầm đã rất đông. Vậy nhưng, do dịch nên 2 năm nay, hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Thiên Cầm hết sức ảm đạm. Với lần tái khởi động kinh doanh này, các nhà hàng, khách sạn hết sức phấn khởi và cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Đây sẽ là cơ hội để bà con khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế sau nhiều lần phải đóng ốt.

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast