EU thực hiện bước đi cụ thể chưa từng có nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nếu tiếp tục tin rằng Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, EU cần phải tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Ukraine/X
Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Kênh TVP World của Ba Lan tối 30/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố cùng ngày của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) cam kết cung cấp 2 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine phát triển thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh khối này đang tăng cường năng lực chiến trường của Kiev bằng các hệ thống hàng không không người lái.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) hôm 30/9 cùng với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, bà von der Leyen mô tả cam kết này là bước đi cụ thể nhất từ trước đến nay của EU nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, bà von der Leyen nói: “Chúng ta cần cung cấp sự hỗ trợ về quân sự cho Ukraine. Nếu chúng ta tiếp tục tin rằng Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình, chúng ta phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết thêm rằng EU và Ukraine đã đạt được thỏa thuận rằng 2 tỷ euro sẽ được phân bổ ngay lập tức cho lĩnh vực thiết bị bay không người lái.

“Điều này cho phép Ukraine mở rộng quy mô và phát huy toàn bộ năng lực, đồng thời tất nhiên cũng cho phép EU hưởng lợi từ công nghệ này”, bà von der Leyen nói.

Theo TVP World, công nghệ tác chiến bằng thiết bị bay không người lái đã trở thành một đặc điểm then chốt của cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ khi Moskva (Moscow) triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái rộng rãi như một loại vũ khí chiến trường để tấn công các vị trí và cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga ở sâu sau chiến tuyến, cũng như để bảo vệ các thành phố trước những đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Liên bang Nga.

Kết quả là con số 0, thiết bị bay không người lái đã được Ukraine xây dựng thành ngành công nghiệp có uy tín và đáng kể.

Thậm chí, nước này còn đề nghị chia sẻ kinh nghiệm giúp ngăn chặn các vụ xâm phạm bằng thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga vào không phận các nước dọc sườn phía Đông NATO, trong đó có cả Ba Lan.

Sườn phía Đông của châu Âu

Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh châu Âu cần phải củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ Liên bang Nga, đồng thời cho rằng EU “cần những năng lực có thể phối hợp tác chiến”.

Bà von der Leyen nói: “Châu Âu phải đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất trước các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tại biên giới của chúng ta, và đó là lý do chúng tôi sẽ đề xuất các hành động khẩn cấp nhằm tạo ra bức tường chống thiết bị bay không người lái như một phần trong hệ thống giám sát sườn phía Đông”.

TVP World cho biết EU đã bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái” để bảo vệ bầu trời châu Âu trước các vụ xâm nhập của thiết bị bay không người lái được cho là từ Liên bang Nga, cùng với một loạt biện pháp rộng lớn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho sườn phía Đông của “lục địa già”.

Sáng kiến xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái” được đưa ra sau vụ vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan vào đêm 9, rạng sáng 10/9, khi có khoảng 20 thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập bầu trời nước này, buộc NATO phải khởi động Chiến dịch Eastern Sentry mới.

Trong những tuần tiếp theo, Romania, Estonia và Đan Mạch, tất cả đều là thành viên NATO, cũng báo cáo không phận của mình bị máy bay Nga xâm phạm.

Phát biểu cùng bà von der Leyen, Tổng Thư ký NATO đã ủng hộ sáng kiến “bức tường chống thiết bị bay không người lái”, gọi đây là biện pháp “kịp thời và cần thiết”.

Ông Rutte nói: “Chúng ta cần giữ bầu trời an toàn”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chi hàng triệu euro hoặc đô la cho tên lửa để bắn hạ những thiết bị bay không người lái chỉ có giá vài nghìn đô la”.

“Khoản vay bồi thường”

Bà von der Leyen cũng đưa ra kế hoạch nhằm thúc đẩy tranh luận về cách tài trợ cho những hoạt động hỗ trợ dài hạn đối với Ukraine thông qua phác thảo một đề xuất về cái gọi là “khoản vay bồi thường” gắn với các tài sản Liên bang Nga bị đóng băng ở châu Âu.

Theo giải thích của bà von der Leyen, khoản vay này sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn với các điều kiện cụ thể, trong đó một phần sẽ được dành cho mua sắm quân sự từ ngành công nghiệp châu Âu.

Điều quan trọng, bà von der Leyen nhấn mạnh, là kế hoạch này không liên quan đến việc tịch thu trực tiếp tài sản của Liên bang Nga. Thay vào đó, Ukraine chỉ phải trả khoản vay nếu Liên bang Nga đồng ý trả bồi thường trong một thỏa thuận hòa bình trong tương lai sau chiến tranh.

Thông báo này được đưa ra trước thềm cuộc họp Hội đồng châu Âu vào ngày 1/10, khi các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ tới Copenhagen để thảo luận về quốc phòng và Ukraine, sau đó là hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại thủ đô Đan Mạch vào hôm sau.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.